Thực hư quán cà phê ở Hà Nội "dùng bia mộ để trang trí"

Minh Nhân

(Dân trí) - Người dùng mạng xã hội đăng tải hình ảnh cho rằng "một quán cà phê ở Hà Nội dùng bia mộ để trang trí" gây xôn xao.

Ngày 26/12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về "một quán cà phê ở Hà Nội dùng bia mộ để trang trí" thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Được biết, quán cà phê nằm tại tầng một của tòa nhà số 46 Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Góc nhỏ bên cạnh đề tên "Văn Học, chuyên chạm khắc trên đá" cùng gần 20 bia mộ khác nhau.

Thực hư quán cà phê ở Hà Nội dùng bia mộ để trang trí - 1

Người dùng mạng đăng tải hình ảnh, cho rằng quán cà phê dùng bia mộ để trang trí.

Thực hư quán cà phê ở Hà Nội dùng bia mộ để trang trí - 2

Chủ quán cho biết do không gian quán hẹp nên chủ nhà tạo điều kiện kê bàn, ghế bên ngoài. (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với PV Dân trí ngày 27/12, anh Trần Thăng (33 tuổi), chủ quán cà phê, cho biết những bia mộ trên là của chủ ngôi nhà, chuyên làm nghề điêu khắc bia mộ trên đá. Anh Thăng thuê lại phần diện tích 20m2 bên cạnh để mở quán cà phê, khu vực treo bia mộ không thuộc mặt bằng kinh doanh.

"Chủ nhà hiện vẫn nhận khắc bia mộ, gắn ảnh cho người đã khuất, còn tôi kinh doanh cà phê. Do quán tôi hẹp nên chủ nhà tạo điều kiện kê bàn, ghế cho khách ngồi phía bên ngoài. Nhiều khách thấy lạ nên chụp ảnh, đăng tải lên mạng xã hội gây hiểu nhầm và nhiều ý kiến trái chiều", anh Thăng nói.

Thực hư quán cà phê ở Hà Nội dùng bia mộ để trang trí - 3

Chủ quán cho biết diện tích quán chỉ 20m2, góc bên cạnh chủ nhà vẫn nhận điêu khắc bia mộ cho khách. (Ảnh: NVCC).

Thực hư quán cà phê ở Hà Nội dùng bia mộ để trang trí - 4

Khách đến đặt chạm khắc bia mộ. (Ảnh: NVCC).

Theo chủ quán cà phê, trước đây có người từng đến quán yêu cầu anh gỡ tấm bia có hình người nhà vì nghĩ anh dùng ảnh người đã khuất để trang trí.

"Tuy nhiên, sau khi tôi và chủ nhà giải thích, người này đã hiểu rõ sự tình. Vụ việc cũng không ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh", anh nói.

Theo tìm hiểu, dọc con phố Nguyễn Hữu Huân - Hàng Mắm trước đây tập trung nhiều cửa hàng làm bia mộ bằng đá. Hiện nay, phần lớn người dân đã chuyển sang nhiều loại hình kinh doanh khác như cà phê, giải khát...