Sốc với mái tóc đóng băng nặng tới 4 kg do đi bộ dưới trời -5 độ C

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chỉ sau 20 phút đi dạo lang thang bên ngoài trời nhiệt độ -5 độ C trên núi, mái tóc của nữ du khách đã bị băng tuyết phủ kín, nặng tới 4 kg.

Đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem khi chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội Weibo, ghi cảnh một cô gái có mái tóc đóng băng trắng xóa. Theo lời kể của nữ du khách này, cô đã đi bộ khoảng 20 phút ngoài trời với nền nhiệt -5 độ C ở núi Kim Tự nên mái tóc đã phủ kín băng tuyết, nặng tới 4 kg.

Sốc với mái tóc đóng băng nặng tới 4 kg do đi bộ dưới trời -5 độ C - 1
Cô gái với mái tóc đóng băng nặng 4 kg do đi bộ ngoài trời (Ảnh cắt từ clip).

Trong những ngày qua, thành phố Thanh Viễn ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chịu ảnh hưởng không khí lạnh kéo dài. Đặc biệt những khu vực thuộc vùng núi phía bắc của tỉnh này, nhiệt độ hạ sâu xuống âm độ C khiến mọi thứ đều đóng băng.

Mái tóc đóng băng nặng tới 4 kg do đi bộ dưới trời -5 độ C

Du khách đã tranh thủ đổ về khu du lịch sinh thái trên núi Kim Tự nằm ở độ cao hơn 1.400 m so với mực nước biển để chiêm ngưỡng khoảnh khắc vạn vật trắng xóa như bối cảnh phim "Frozen". Và một trong những video thu hút lượng xem cao nhất chính là mái tóc đóng băng của cô gái kể trên.

Sốc với mái tóc đóng băng nặng tới 4 kg do đi bộ dưới trời -5 độ C - 2

Băng tuyết phủ trắng xóa trên núi Kim Tự (Ảnh: Travel).

Nữ du khách này cho biết, đây là lần đầu cô được gặp cảnh tượng này. Không chỉ cô mà còn nhiều du khách khác nếu không đội mũ, che kín gương mặt, băng tuyết sẽ phủ dày trên tóc cũng như lông mi.

Băng tuyết vốn không phải là hiện tượng phổ biến ở tỉnh Quảng Đông. Từ khi nhiệt độ tại vùng núi ở đây hạ sâu và đóng băng, lượng khách đổ dồn về đây "săn tuyết" ngày một nhiều.

Sốc với mái tóc đóng băng nặng tới 4 kg do đi bộ dưới trời -5 độ C - 3

Du khách nô nức lên núi để "săn tuyết" (Ảnh: Travel).

Sốc với mái tóc đóng băng nặng tới 4 kg do đi bộ dưới trời -5 độ C - 4

Do băng tuyết không phổ biến ở tỉnh Quảng Đông, nên mỗi khi nhiệt độ vùng núi giảm sâu có băng tuyết sẽ thu hút rất đông du khách tới tham quan (Ảnh: Travel).

Được biết, khu du lịch sinh thái núi Kim Tự vốn là một trong những điểm du lịch nổi bật nhất ở thành phố Thanh Viễn, đặc biệt là những ngày giá lạnh. Đây là đỉnh núi cao thứ 8 tại tỉnh Quảng Đông, có đường mòn leo núi với đoạn dốc lên tới 80 độ. Bởi vậy, du khách muốn chinh phục phải bám chặt vào vách đá mới lên được tới đỉnh. 

Sốc với mái tóc đóng băng nặng tới 4 kg do đi bộ dưới trời -5 độ C - 5

Đỉnh núi Kim Tự cũng là nơi lý tưởng với du khách muốn "săn mây" (Ảnh: Travel).

Do chỉ có đường độc đạo nên dù không biết đường, du khách cũng không lo bị lạc. Nếu không, bạn có thể ngồi cáp treo để lên đỉnh ngắm cảnh. Tại đây có nhà nghỉ, cửa hàng ăn uống, chòi nghỉ dừng chân...