Quán cà phê xuyên đêm ở Hà Nội, khách xếp hàng giành chỗ

Phúc Anh

(Dân trí) - Nhiều bạn trẻ Hà Nội mang sách vở, máy tính đến học bài và làm việc xuyên đêm tại một quán cà phê mới nổi ở Tây Hồ. Họ thường đến lúc 22h và ra về khi trời rạng sáng.

Phương Đông (23 tuổi) và Ngọc Mai (22 tuổi) đến quán cà phê ở ngã 3 Nhật Chiêu (Tây Hồ, Hà Nội) lúc 23h. Cả hai đều mang theo chiếc ba lô lớn chứa máy tính và sách vở.

Ngọc Mai cho biết: "Bọn em đến đây để học bài chung, học buổi đêm thường tập trung hơn. Thêm nữa, không gian ở đây khá thoáng và mát mẻ".

Vì đến sau 23h nên hai bạn trẻ phải trả thêm 10.000 đồng/người phí dịch vụ đêm. Tổng hóa đơn của Đông và Mai hết 200.000 đồng/hai người, gồm: Hướng dương giá 40.000 đồng/gói; nước cam tươi và sinh tố chanh leo đồng giá 70.000 đồng/cốc.

Cả hai không phải trả thêm chi phí gì để vào cửa, tuy nhiên, do đến vào cuối tuần nên những chỗ có ghế lười, lều trại trên bãi cát đều đã kín người. Đông và Mai phải ngồi tạm trên chiếu để giữ chỗ, sau khoảng 30 phút có người ra về, cả hai mới giành được hai chiếc ghế lười để ngồi. 

Quán cà phê xuyên đêm ở Hà Nội, khách xếp hàng giành chỗ - 1

Khách ngồi chật kín khu ghế lười lúc 22h ngày cuối tuần (Ảnh: Thanh Thúy).

Quán cà phê xuyên đêm ở Hà Nội, khách xếp hàng giành chỗ - 2

Giới trẻ Hà Nội thích thú với trải nghiệm ngồi cà phê xuyên đêm, họ thường đến lúc 22h và ra về khi trời rạng sáng (Ảnh: Thanh Thúy).

Giống như Đông và Mai, rất nhiều bạn trẻ ngoài việc đến đây để ngồi cà phê, nói chuyện còn mang theo sách vở, máy tính để học bài và làm việc xuyên đêm.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại quán, trong khoảng 23h-1h, hầu hết các vị trí ngồi đều kín chỗ. 

Tổng khuôn viên quán cà phê rộng hơn 30.000m2, phần lớn diện tích là không gian ngoài trời. Quán chia thành nhiều phân khu khác nhau như: Khu gọi đồ uống; chờ lấy đồ uống; khu ngồi ghế dù nghe nhạc sống, biểu diễn trên sân khấu đến 23h, khu cắm trại; khu ngồi ghế lười dưới gốc dừa, bãi cát trải dài tạo cảm giác giống đang ngồi giữa biển; khu tiểu cảnh chụp ảnh và thung lũng hoa theo mùa. 

Du khách có thể tới quán 24/24h, thời gian gần đây, quán này nổi lên nhờ trào lưu giới trẻ Hà Nội đua nhau đi cà phê làm việc xuyên đêm.

Đặc biệt, khu vực có bãi cát trải dài, ngồi ghế lười trên sườn cát thoai thoải, xung quanh có gốc dừa, đèn điện được nhiều bạn trẻ yêu thích. 

Quán cà phê xuyên đêm ở Hà Nội, khách xếp hàng giành chỗ - 3

Đồ uống giá từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/cốc. Khách chỉ phải mua đồ uống và có thể sử dụng miễn phí mọi dịch vụ trong khuôn viên quán (Ảnh: Thanh Thúy).

"Bọn mình hay gọi trêu là "thành phố biển Hồ Tây" vì ngồi ở đây sẽ cho bạn cảm giác giống như đang nằm ngoài bãi biển, chỉ thiếu mỗi tiếng sóng vỗ. Nhưng bù lại, bạn cũng có thể ngắm hoàng hôn cực đẹp trên hồ Tây, hoặc góc khác có thể phóng tầm mắt ra nhìn ruộng hoa cánh bướm, hoa hướng dương đang bắt đầu nở rộ", Minh Huệ, một thực khách chia sẻ.

3 tháng trở lại đây, quán liên tục trong tình trạng kín ghế, đặc biệt vào ban đêm. Dù khuôn viên khá rộng nhưng số lượng ghế lười lại không đủ phục vụ nhu cầu lớn của khách. Nhiều khách đến muộn phải ngồi chiếu, hoặc đứng đợi đến khi có khách khác ra về, rồi nhanh mắt, nhanh tay giành gối mới có suất. 

"Ngồi ghế lười thì chụp ảnh đẹp hơn, đúng kiểu bãi biển hơn. Ngoài ra vì chỗ ngồi khá thoải, lại nhiều cát nên ngồi chiếu lâu sẽ không thoải mái. Có ghế lười bạn có thể nằm ra, làm việc, thậm chí ngủ đến sáng", một du khách cho biết.

Theo nhân viên quán, thời điểm đông khách nhất là sau 21h, trung bình 200-300 người, gấp đôi ban ngày. Hơn 50% khách có độ tuổi từ 18-27 đến đây ngồi học bài, làm việc xuyên đêm đến 6-7h hôm sau.

Quán cà phê xuyên đêm ở Hà Nội, khách xếp hàng giành chỗ - 4

Nhiều bạn trẻ mang sách vở, máy tính đến học bài và làm việc xuyên đêm ở quán (Ảnh: Thanh Thúy).

Quán cà phê xuyên đêm ở Hà Nội, khách xếp hàng giành chỗ - 5

Vào ngày cao điểm, dịp Lễ Tết hoặc mỗi khi có giải bóng đá, quán cà phê này đón 3.000-4.000 lượt khách/ngày (Ảnh: Thanh Thúy).

Khi vào quán, khách chỉ cần mua đồ uống, mức giá trung bình trong thực đơn dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng/cốc, ngoài ra có đồ ăn nhanh. Khách có thể thoải mái chụp ảnh ở tất cả các khu, hoặc ngồi tại quán không giới hạn thời gian. 

Buổi tối có ban nhạc biểu diễn miễn phí từ thứ 2 đến chủ nhật trong khung giờ 21-23h. Ngoài ra, vào cuối tuần, du khách có thể cùng nhau xem bóng đá phát trên màn hình máy chiếu lớn ở giữa sân. 

Tuy nhiên, cũng vì có nhiều hoạt động trong một khu tổ hợp, kết hợp với quán quá đông khách. Hàng trăm người nằm, tụ tập ăn uống, hát hò khiến những du khách muốn học hay làm việc khó có thể tập trung. 

Bên cạnh đó, nhiều khách cho biết liên tục bị muỗi đốt khi ngồi gần khu thung lũng. "Quán này hợp ngồi cà phê, trò chuyện hơn là nơi để học tập, làm việc vì tôi thấy khó có thể tập trung được", một thực khách, nhận xét.