Phát hiện hàng chục bộ hài cốt bị chặt đầu trong nghĩa địa cổ đại

Quốc Việt

(Dân trí) - Những bộ hài cốt được phát hiện trong tình trạng bị chặt đầu vừa được khai quật trong khu nghĩa địa có từ thời La Mã.

Khoảng 40 bộ hài cốt được phát hiện trong tình trạng bị chặt đầu nằm trong số 425 thi thể tìm thấy tại một nghĩa trang cổ từ thời La Mã. Kết quả này do nhóm các nhà khảo cổ học đến từ Anh tìm thấy. Theo các chuyên gia, nhiều hộp sọ được đặt ở giữa hai chân hoặc để cạnh bàn chân của người chết.

Phát hiện hàng chục bộ hài cốt bị chặt đầu trong nghĩa địa cổ đại

Được biết, nhóm khảo cổ tìm thấy số hài cốt trong một cuộc khai quật tại Fleet Marston, gần Aylesbury, Buckinghamshire, Anh, nhằm phục vụ cho dự án đường cao tốc HS2. Trong số các bộ xương được tìm thấy tại đây, 10% đã bị chặt đầu.

Nhóm chuyên gia cho rằng, chặt đầu là một nghi thức chôn cất vào thời điểm cuối thời La Mã. Nhưng cũng có giả thuyết cho rằng, những thi thể này là "tội phạm hoặc một bộ phận những người bị xã hội ruồng bỏ".

Phát hiện hàng chục bộ hài cốt bị chặt đầu trong nghĩa địa cổ đại - 1
Những bộ hài cốt bị chặt đầu vừa được khai quật (Ảnh: The Guardian).

Trong thời gian tới đây, nhóm khảo cổ sẽ tiến hành nghiên cứu phần hài cốt được khai quật, qua đó mang tới cơ hội tìm hiểu về lối sống lịch sử, chế độ ăn uống và tín ngưỡng của nền văn minh La Mã.

Bà Helen Wass, người đứng đầu bộ phận di sản của dự án đường sắt cao tốc HS2, cho biết: "Những hài cốt đã khai quật sẽ được xử lý cẩn thận và trân trọng. Bên cạnh đó, những phát hiện mới sẽ được chia sẻ thông tin với cộng đồng".

Ngoài ra, nhóm khảo cổ còn phát hiện thấy hơn 1.200 đồng xu và vài quả cân bằng chì. Điều này cho thấy đây có khả năng là một khu vực buôn bán. Các chuyên gia còn tìm ra các vật dụng trong nhà như trâm cài, đinh ghim, thìa... Những đồ vật khác như xúc xắc, chuông chơi game cũng được tìm thấy, cho thấy các hoạt động cờ bạc, tôn giáo cũng đóng vai trò nhất định với người dân ở khu vực này trước kia.

Phát hiện hàng chục bộ hài cốt bị chặt đầu trong nghĩa địa cổ đại - 2
Một bộ hài cốt có phần đầu được đặt giữa hai chân của thi thể (Ảnh: The Guardian).

Được biết, quá trình khai quật đã diễn ra trong hơn một năm qua. Ông Richard Brown, giám đốc dự án cấp cao của COPA nhận định, cuộc khai quật đóng vai trò quan trọng để tìm hiểu những đặc điểm của thị trấn La Mã này cũng như các nghiên cứu về cư dân tại đây.

"Nghĩa trang cổ tại Fleet Marston cho phép các chuyên gia có cái nhìn chi tiết hơn về cư dân, cũng như toàn cảnh về Vương quốc Anh thời La Mã", ông Richard nhận định.

Fleet Marston là một trong số hơn 100 địa điểm khảo cổ được khai quật kể từ năm 2018 khi tuyến đường sắt cao tốc HS2 chạy từ London tới Birmingham được triển khai. Thông qua những lần khai quật, giới khảo cổ khám phá thêm nhiều thông tin về cuộc sống ở Anh dưới thời La Mã gần 2000 năm trước.

Trước đó, Anh từng bị người La Mã cai trị trong khoảng từ năm 43 đến năm 410.