Nơi lợn rừng "xâm chiếm" đường phố khiến chính quyền địa phương đau đầu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hàng nghìn con lợn rừng lang thang trên khắp đường phố ở Tây Ban Nha gây ra nhiều sự cố khiến giới chức địa phương "đau đầu" phải tìm cách đối phó.

Những đàn lợn rừng nhởn nhơ xuất hiện trên đường phố đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại một số đô thị ở Tây Ban Nha.

Chúng thường xuyên lục lọi thùng rác, xin đồ ăn của khách du lịch, ngủ trong công viên, lang thang khắp vùng ngoại ô, gây tai nạn cho người đi xe đạp hoặc xe máy, thậm chí gây rối với người đi mua sắm.

Nơi lợn rừng "xâm chiếm" đường phố khiến chính quyền địa phương "đau đầu"

Trong tháng 8 này, một bé gái được đưa tới bệnh viện với những vết thương trên người sau cuộc chạm trán với một con lợn rừng ở thị trấn ven biển Cadaques, phía đông bắc Barcelona.

Nơi lợn rừng xâm chiếm đường phố khiến chính quyền địa phương đau đầu - 1
Đàn lợn rừng lang thang trên phố ở Barcelona (Ảnh cắt từ clip).

Riêng tại thành phố này đã ghi nhận tới 1.200 vụ va chạm liên quan tới lợn rừng trong năm 2021. Trước đó, ngôi sao nhạc pop người Colombia Shakira cho biết đã bị con vật tấn công khi cô cùng con trai đi dạo trong một công viên ở Barcelona.

Trước vấn nạn này, chính quyền địa phương buộc phải tìm cách đối phó. Anh Carles Conejero, chuyên gia thú y phụ trách chương trình kiểm soát lợn rừng tại Barcelona, cho biết: "Không bác sĩ thú y nào muốn giết động vật. Nhưng chúng tôi buộc phải làm như vậy. Chúng tôi không thể thả đàn lợn rừng quay lại môi trường tự nhiên được nữa vì chúng đã mất bản năng hoang dã", vị chuyên gia cho hay.

Nơi lợn rừng xâm chiếm đường phố khiến chính quyền địa phương đau đầu - 2
Một cá thể lợn rừng sa lưới, bị tiêm thuốc mê và thuốc an tử (Ảnh: CNA).

Trong các buổi tối, anh Carles cùng nhóm đồng nghiệp mang lưới để giăng bẫy đàn lợn rừng. Chúng sẽ bị tiêm thuốc mê và thuốc an tử. Những con lợn chết sẽ được mang đi nghiên cứu về các chứng bệnh cũng như thói quen ăn uống của chúng.

Khi chất xác lợn lên phía sau xe tải, anh Carles thú nhận đây là "phần buồn nhất trong công việc của mình".

Theo viện nghiên cứu tài nguyên săn bắn Tây Ban Nha, số lượng lợn rừng tại quốc gia này sẽ vượt qua 2 triệu con vào năm tới. Những đàn lợn rừng "xâm chiếm" các thành phố ở quốc gia này không còn là vấn đề mới, nhưng đang trở nên nghiêm trọng hơn từ thời điểm đại dịch xuất hiện.

Nơi lợn rừng xâm chiếm đường phố khiến chính quyền địa phương đau đầu - 3
Bầy lợn rừng có thói quen xin thức ăn của khách du lịch (Ảnh: Insider).

Ngoài lên kế hoạch tiêu diệt đàn lợn rừng, chính quyền thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp. Một trong số đó sẽ áp dụng mức phạt đối với các cá nhân cho lợn ăn và mở chiến dịch tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân. Phần đông người dân đồng tình với việc cần chấm dứt thói quen cho lợn ăn.

"Vấn đề ở chỗ chúng không còn là động vật hoang dã nữa mà lang thang trên phố như đàn mèo hoang", anh Alex, 40 tuổi, một cư dân địa phương, đưa ra quan điểm.