Nghĩa địa cá voi dưới đáy đại dương thu hút nhiều động vật ăn xác thối

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một nghĩa địa xác cá voi được phát hiện nằm ở dưới đáy biển Nam Cực ở độ sâu khoảng 945m, thu hút hàng trăm loài khác nhau tới "tận dụng" nguồn thức ăn tự nhiên.

Nhóm nghiên cứu đứng đầu là Giáo sư Kathrin Bolstad đến từ Đại học Công nghệ Auckland, mới công bố những thước phim ấn tượng về nghĩa địa cá voi dưới đáy biển Nam Cực.

Trong cuộc thám hiểm gần đây, cả nhóm tình cờ thấy xác chết cá voi ở nghĩa địa nên ghi lại thước phim có độ phân giải cao để phân tích sau đó. Được biết, đây là nghĩa địa cá voi tự nhiên xa xích đạo nhất từng được phát hiện.

Nghĩa địa cá voi dưới đáy đại dương thu hút nhiều động vật ăn xác thối - 1
Nghĩa địa cá voi dưới đáy biển Nam Cực (Ảnh: National Geographic).

Theo mô tả, nghĩa địa cá voi nằm ở độ sâu 945m ngoài khơi bán đảo Tây Nam Cực. Địa điểm này được coi khá khác thường bởi đa số những nghĩa địa cá voi thường nằm ở khu vực bắc Thái Bình Dương, ngoài khơi California và Nhật Bản.

Giáo sư Bolstad cho biết, xác cá voi khổng lồ có thể nằm dưới đáy biển 1-2 năm, hiện đang bị sinh vật biển xâm chiếm. "Phần lớn nghĩa địa cá voi có tới hàng trăm loài khác nhau tận dụng nguồn thức ăn dồi dào này", Giáo sư Blostad mô tả.

Nghĩa địa cá voi dưới đáy đại dương thu hút nhiều động vật ăn xác thối - 2
Cận cảnh xác cá voi được bao phủ trong hệ sinh thái độc đáo của sinh vật biển (Ảnh: National Geographic).

Cũng theo vị Giáo sư này, xác của một con cá voi sẽ mang tới "bữa tiệc thịnh soạn" cho hệ sinh thái dưới biển sâu, thậm chí tồn tại hàng chục năm. Sự phong phú của nhiều loài động vật ăn xác thối tạo thành mạng lưới thức ăn hoàn toàn mới quanh cá voi. Chúng sẽ "lột xác" con vật hoàn toàn cho tới khi chỉ còn trơ bộ xương.

Nghĩa địa cá voi dưới đáy đại dương thu hút nhiều động vật ăn xác thối

Đoạn phim cung cấp cái nhìn tổng quan về những loài sinh vật biển cùng tồn tại. "Hiện còn nhiều điều về những loài dưới biển sâu mà chưa được biết tới", một thành viên trong nhóm chia sẻ. 

Nghĩa địa cá voi dưới đáy đại dương thu hút nhiều động vật ăn xác thối - 3

Hệ sinh vật biển đa dạng bao quanh xác cá voi khổng lồ (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trong một chuyến khảo sát thực hiện hồi tháng 10/2022, nhóm chuyên gia trên tàu nghiên cứu của Australia đã phát hiện thấy một nghĩa địa cá mập tồn tại dưới đáy của Ấn Độ Dương ở độ sâu gần 5.200m.

Một cụm gồm 750 chiếc răng hóa thạch được tìm thấy trong lần khảo sát này. Trong đó có răng của loài có thể đạt chiều dài 12m, nhiều khả năng là tổ tiên của cá mập Megalodon khổng lồ. Sinh vật này là loài cá mập lớn nhất được biết đến trên trái đất, thống trị vùng biển trong hơn 20 triệu năm và đã tuyệt chủng cách đây hàng triệu năm.

Cá mập sau khi chết không để lại bộ xương nguyên vẹn, trừ răng và vảy. Các chuyên gia thường sử dụng những bộ phận đó để tìm hiểu đa dạng sinh học dưới đại dương.