Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội

Toàn Vũ

(Dân trí) - Ngọc Dung quyết định dành ngày cuối tuần để tham gia tour đạp xe khám phá Hà Nội với mức chi phí khoảng 1,3 triệu đồng.

Thích du lịch trải nghiệm, Bùi Ngọc Dung (28 tuổi, Hàng Buồm, Hà Nội) đăng kí một tour du lịch Ninh Bình bằng xe đạp.

Nhưng chờ đợi khá lâu mà chưa sắp xếp được chuyến đi phù hợp, Dung quyết định thử trải nghiệm trước với tour du lịch xe đạp quanh Hà Nội.

Cô muốn thử sức xem, bản thân có thể hoàn thành quãng đường 40km khám phá Hà Nội hay không, trước khi bắt đầu hành trình dài hơi hơn với chuyến đi Ninh Bình. 

"Mình đã chuyển ra Hà Nội sống khoảng 1,5 năm nên ban đầu, mình không nghĩ tour du lịch giữa lòng thành phố này sẽ có quá nhiều điều ấn tượng, mới lạ với mình. Nhưng cuối cùng, mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, được nhìn thấy một Hà Nội rất khác, bình yên và cổ kính", Dung chia sẻ.

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 1

Nhiều người Hà Nội sẵn sàng chi tiền triệu tham gia tour xe đạp khám phá thành phố.

Trước đây, Dung sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Năm 2020, Dung chuyển ra Hà Nội làm việc. Yêu thích khí hậu, con người của thành phố này, Dung quyết định ở lại, gắn bó lâu hơn với Hà Nội.

Sáng cuối tuần, Dung tập trung tại đơn vị thực hiện tour cùng 6 du khách khác. Các du khách đều phải đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng chống Covid-19, thực hiện khai báo y tế.

Tại đây, họ làm quen với nhau, cùng khởi động nhẹ và được hướng dẫn viên (HDV) hướng dẫn việc sử dụng xe đạp. Mỗi du khách được chuẩn bị một chiếc xe phù hợp với chiều cao, cân nặng, giới tính.

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 2

Từng chiếc xe được hướng dẫn viên kiểm tra rất kĩ cho du khách.

7h30 sáng, đoàn bắt đầu khởi hành. Đoạn đầu hành trình, đoàn sẽ đi khá chậm để các du khách làm quen với phương tiện, thong thả ngắm nhìn cây cầu Long Biên trong nắng sớm. Theo sự hướng dẫn của HDV, Dung và các du khách dắt xe đạp qua cầu thang nối từ cầu Long Biên xuống khu vực bãi bồi. 

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 3

Du khách dắt xe đạp từ cầu Long Biên xuống bãi giữa sông Hồng.

"Mình chưa từng biết về khu vực này nên khá tò mò", Dung chia sẻ. Càng đi sâu vào bãi bồi này, Dung càng thấy không khí trong lành, xung quanh là cây xanh bao phủ, tách biệt khỏi thành phố ồn ào.

Ở đây, cô được cùng đoàn ghé thăm nhà ông Được - người đầu tiên ra bãi giữa sông Hồng "ở tạm" rồi gắn bó từ đó đến nay. Ông Được kể cho đoàn khách nghe về cuộc đời trôi nổi của mình, những lần xả thân cứu người đuối nước, tự vẫn,... hay hành trình đưa những đứa trẻ vô danh ở bãi giữa về quê làm giấy khai sinh. 

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 4

Dung thích thú với quãng đường khám phá bãi giữa.

Tiếp theo, Dung và cả đoàn rong ruổi đi xuyên vào bãi giữa. Càng vào sâu, đoạn đường càng nhỏ hẹp, khó đi, có khi phải lên dốc đột ngột.

"Nhiều đoạn HDV phải nhắc mình về số hay tăng số cho phù hợp đoạn đường", Dung nói. Nhưng bù lại sau hành trình di chuyển gập ghềnh, đoàn đến một điểm camping rất "chill", nằm ngay sát sông Hồng, nơi có thể nhìn ngắm dòng sông, cầu Nhật Tân…

Trên đường đi, Dung cũng được chiêm ngưỡng những cánh đồng rau, rặng chuối dài tít tắp - hình ảnh mà cô chỉ từng thấy ở những làng quê cách xa trung tâm thành phố.

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 5

Khung cảnh bãi giữa xanh mướt, thanh bình như một làng quê.

Rời bãi bồi sông Hồng, cả đoàn sẽ men theo con đê để ngược về khu vực Đông Ngạc, Nam Từ Liêm, tới thăm những ngôi đình cổ hàng trăm năm tuổi như đình Chèm, đình Đông Ngạc.

 Tại đây, Dung rất thích thú khi được trò chuyện với nhà trí thức 85 tuổi - ông Nguyễn Bảo, một người con của làng Đông Ngạc. Ông là "hướng dẫn viên", trực tiếp đón đoàn, giới thiệu về lịch sử ngôi làng, ngôi đình, truyền thống hiếu học ở mảnh đất này.

"Bác rất gần gũi, thân mật, giống như một người ông trong gia đình. Câu chuyện của bác vừa có kiến thức lịch sử vừa có niềm tự hào rất lớn. Bác trực tiếp đạp xe, dẫn đoàn vào thăm đường làng, ngõ xóm, những nhà thờ họ cổ kính trăm năm tuổi", Dung kể. Đến trưa, ông Bảo lại đón đoàn vào thăm nhà, dùng bữa cơm thân mật với cả gia đình.

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 6

"Hướng dẫn viên" 85 tuổi đang chia sẻ về lịch sử ngôi đình Đông Ngạc tới du khách.

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 7

Du khách được tham quan nhiều nhà thờ họ hàng trăm năm tuổi.

Buổi chiều, khi kết thúc bữa trưa và nghỉ ngơi tại nhà ông Bảo, Dung cùng đoàn đi quay về phía ven hồ Tây, ngắm hoàng hôn. 

"Mình từng đi du lịch nhiều nơi nhưng trước đây, mình cứ nghĩ muốn tìm kiếm điều mới mẻ phải đi thật xa nơi mình sống.

Mình không ngờ chính nơi mình ở vẫn có những điều khác biệt, mới lạ tới vậy. Chuyến đi mang tới cho mình không chỉ niềm vui, những người bạn mới, trải nghiệm thực tế cuộc sống người địa phương mà cả kiến thức lịch sử, văn hóa", Dung chia sẻ.

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 8

Đi du lịch xe đạp quanh Hà Nội là một trải nghiệm khiến nhiều người bất ngờ

Theo chia sẻ của đại diện đơn vị cung cấp tour xe đạp giữa lòng Hà Nội này, tour được triển khai từ đầu tháng 10 tới nay, chủ yếu diễn ra vào thứ 7 và Chủ nhật. Sau khoảng 2 tháng triển khai, đơn vị này đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng của du khách. 

Ngại đi xa vì dịch, khách chi tiền triệu đặt tour xe đạp du lịch Hà Nội - 9

Mỗi tour trải nghiệm thường có từ 5 - 10 khách, với chi phí khoảng 1,3 triệu đồng/ người. Đoàn sẽ có một HDV chính và một HDV phụ để phục vụ, hỗ trợ khách khi cần.

"Trước đây, tệp khách hàng chủ yếu của chúng tôi là khách nói tiếng Pháp. Hầu hết họ ưa khám phá sâu về văn hóa điểm đến, yêu thích những nét hoang sơ, mộc mạc thay vì du lịch đại trà, đông đúc.

Thời điểm này, chúng tôi phát triển mở dịch vụ tour xe đạp tới du khách nội địa - những người đam mê khám phá điều mới lạ, yêu thích trải nghiệm có chiều sâu. Trong thời điểm dịch còn diễn biến phức tạp, tour du lịch này được du khách nội địa đón nhận tích cực", đại diện đơn vị này cho biết.

Hiện nay, các hoạt động du lịch ngay tại thành phố được người Hà Nội yêu thích hơn rất nhiều so với trước đây. Thay vì đi xa, người dân Thủ đô lựa chọn tham gia các hoạt động trải nghiệm như chèo thuyền sông Hồng, cắm trại ngoại ô, cắm trại chân cầu Vĩnh Tuy, bay dù lượn Đồi Bù,...