Kiên Giang:

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Buổi trình diễn có khoảng 10 con diều kích cỡ "khủng" được những người lái ca nô kéo lên không trung, khiến hàng nghìn du khách chứng kiến reo hò, mãn nguyện.

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên - 1

Chiều 22/10, tại Bãi Sau khu du lịch Mũi Nai, UBND TP Hà Tiên (Kiên Giang) tổ chức Chương trình biểu diễn thả diều nhân dịp lễ hội truyền thống kỷ niệm 259 năm ngày mất của bà Mạc Mi Cô (1763-2022). Đây là lần đầu tiên TP Hà Tiên tổ chức trình diễn diều trên biển thu hút hàng nghìn người đến tham quan (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên - 2

Với chủ đề "Sắc màu của biển", ban tổ chức đã bố trí trưng bày nghệ thuật tạo hình diều, như diều sáo, diều hình chim phượng, chim công, bướm, cá vàng… với độ sải cánh rộng 1,5m-3m. Khi trình diễn sẽ có người lái ca nô kéo từng con diều lên không trung. (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên - 3

Buổi trình diễn có khoảng 10 con diều lớn nhỏ như diều mực, diều bướm, diều cá, diều sáo... được ca nô kéo lên cao (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên - 4

Trong đó diều có hình con mực kích thước lớn nhất (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên - 5

Du khách ghi hình lại những khoảnh khắc đẹp trong buổi trình diễn thả diều ở bãi biển Hà Tiên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên - 6

Du khách chăm chú theo dõi diều bay phấp phới trên bầu trời (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mục sở thị những con diều khổng lồ bay trên bầu trời biển Hà Tiên - 7

Sự kiện thả diều ở bãi biển Hà Tiên sẽ diễn ra trong 2 ngày 22-23/10 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày mất bà Mạc Mi Cô là một trong những lễ hội lớn của Hà Tiên và được tổ chức hàng năm vào ngày 27, 28 và 29 tháng 9 (Âm lịch).

Những ngày này nhân dân ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh cùng nhau về Hà Tiên nơi có đền thờ Bà Mạc Mi Cô để chiêm bái, coi đây vừa là dịp du lịch tham quan cảnh sắc thiên nhiên vừa là dịp để mọi người thành tâm khấn nguyện những điều may mắn, tốt đẹp cho gia đình, người thân, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân. Qua đó, tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc ta, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.