Kỷ lục tổ ong mật và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Tối 29/4, tại huyện U Minh (tỉnh Cà Mau), Tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục "nồi lẩu mắm" và "tổ ong mật" lớn nhất Việt Nam.

Tối 29/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND huyện U Minh, Vườn Quốc gia U Minh hạ tổ chức sự kiện "Hương rừng U Minh" năm 2022, nằm trong chuỗi sự kiện "Cà Mau - Điểm đến năm 2022", nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022).

Xem xác lập kỷ lục tổ ong mật và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam (Video: Huỳnh Hải)

Tại sự kiện này, Tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức trao xác nhận kỷ lục "Lẩu mắm U Minh lớn nhất Việt Nam" và "Tổ ong mật lớn nhất Việt Nam".

Kỷ lục tổ ong mật và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam - 1

Đại diện Tổ chức kỷ lục Việt Nam (giữa) trao xác nhận kỷ lục cho các đơn vị sở hữu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước đó, Hội Kỷ lục gia Việt Nam cũng đã công nhận "lẩu mắm U Minh" và "quà tặng mật ong rừng U Minh" vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam và 100 đặc sản quà tặng Việt Nam năm 2020 - 2021 trong hành trình tìm kiếm, quảng bá các giá trị ẩm thực, đặc sản Việt Nam.

Kỷ lục tổ ong mật và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam - 2

Tổ ong mật có kích thước đường kính hơn 2 m, rộng gần 1 m, nặng 48 kg (Ảnh: Huỳnh Hải).

Kỷ lục tổ ong mật và lẩu mắm lớn nhất Việt Nam - 3

Nồi lẩu mắm U Minh lớn nhất Việt Nam có đường kính 120 cm - 125 cm, cao 35 cm - 40 cm, chứa 40 lít - 45 lít nước; nấu 10 kg mắm, với khoảng 300 người ăn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh, cho biết U Minh là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi có nguồn tài nguyên rất phong phú, đa dạng.

Ngoài các sản phẩm thế mạnh của U Minh, thì rừng U Minh còn có nhiều loài động vật quý hiếm và nhiều loại cây, dây rừng có giá trị đặc biệt riêng. Trong đó, cây tràm là loài cây sinh sống lâu đời trên vùng đất U Minh, gắn bó với thiên nhiên, con người nơi đây.

Sự kiện "Hương rừng U Minh" là dịp để xây dựng hình ảnh, khơi dậy và phát triển những nét văn hóa, du lịch đặc trưng về con người và vùng đất U Minh, tạo điều kiện để các du khách có dịp giao lưu trải nghiệm và khám phá những sản vật của rừng U Minh hạ.