Khu du lịch dùng chó robot chuyển đồ nhanh thoăn thoắt, khách ngạc nhiên

Tuệ Minh

(Dân trí) - Chó robot đã được ban quản lý núi Thái Sơn (Trung Quốc) sử dụng để vận chuyển hàng hóa và rác thải.

Mới đây, nhiều du khách tham quan núi Thái Sơn (Sơn Đông, Trung Quốc) bất ngờ, thích thú khi nhìn thấy chó robot nhanh nhẹn chở các túi rác nặng từ trên núi xuống phía dưới. 

Nhân viên của Ban quản lý núi Thái Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên chó robot được thử nghiệm để vận chuyển hàng và rác tại núi Thái Sơn. Theo thiết kế, chú chó này có thể mang được khối hàng nặng tối đa 120kg.

Chó robot được dùng để chuyển hàng và rác ở Trung Quốc (Nguồn: Xinhua).

Trong quá trình di chuyển, nó phát ra giọng nói: "Cùng nhau làm việc để núi Thái Sơn sạch hơn" nhằm nhắc nhở du khách giữ vệ sinh môi trường. 

Ưu điểm của chó robot là hoạt động liên tục từ 4-6 tiếng mới hết pin, có thể thích ứng với nhiều kiểu địa hình, vận tốc di chuyển ổn định. 

Ngoài ra, nó có thể vượt các đống gỗ hay chướng ngại vật cao 40cm, di chuyển dễ dàng qua chỗ trơn trượt, làm việc ở địa điểm có khí hậu khắc nghiệt.

Khu du lịch dùng chó robot chuyển đồ nhanh thoăn thoắt, khách ngạc nhiên - 1

Chó robot có thể vận chuyển số hàng hóa nặng tới 120kg (Ảnh: Chosun).

Trong thời gian tới, chó robot sẽ được sử dụng rộng rãi ở núi Thái Sơn để cõng các đồ vật nặng, chở rác từ trên núi xuống đổ đúng nơi quy định.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, nếu chó robot cõng được hàng hóa nặng 120kg, nó có thể chở người từ dưới chân lên đỉnh núi. Dịch vụ này phù hợp với những du khách thích leo núi nhưng không đủ sức để di chuyển hết hàng nghìn bậc thang. 

Tuy nhiên, một số ý kiến bày tỏ, nếu chó robot được áp dụng rộng rãi, có thể ảnh hưởng đến công việc khuân vác hàng hóa thuê của nhiều người. 

Các chú chó robot này được công ty Yushu Technology, Trung Quốc giới thiệu hồi năm 2023. 

Năm 2023, núi Thái Sơn hút hơn 8,6 triệu lượt khách và xả ra 24.000 tấn rác. Do địa hình lên núi phức tạp nên việc dọn rác và vận chuyển xuống rất khó khăn. Chó robot được xem là cách thích hợp để hỗ trợ chở rác xuống chân núi, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường nơi đây.

Núi Thái Sơn tọa lạc ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông. Địa điểm này được hình thành qua quá trình vận động của địa chất kéo dài hàng triệu năm. Đây là ngọn núi thiêng nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Quần thể phong cảnh, các công trình trên núi đều có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt.

Khu du lịch dùng chó robot chuyển đồ nhanh thoăn thoắt, khách ngạc nhiên - 2

Phong cảnh đẹp của núi Thái Sơn thu hút rất đông du khách (Ảnh: Xinhua).

Núi có 156 đỉnh núi, trong đó đỉnh cao nhất 1.545m, 138 vách đá, 72 hang động, 130 dòng suối, 64 thác nước, nằm trên diện tích 25.000ha. Trên núi có 22 ngôi đền, 1.800 tấm bia đá. Từ xưa, núi Thái Sơn là nơi diễn ra các nghi lễ để tạ ơn trời đất của các triều đại phong kiến Trung Quốc. 

Trước khi núi Thái Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, một tuyến cáp treo đã được xây dựng ở đây. Đa số du khách vẫn thích tự leo qua 6.660 bậc thang để lên đỉnh núi.

Khu du lịch dùng chó robot chuyển đồ nhanh thoăn thoắt, khách ngạc nhiên - 3

Trên núi Thái Sơn, có nhiều công trình cổ kính (Ảnh: Xinhua).

Năm 1982, núi Thái Sơn được cơ quan chức năng Trung Quốc công nhận là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Năm 2004, thành phố Thái An công bố khu vực núi Thái Sơn được bảo vệ ở mức cao nhất, bất kỳ dự án nào được xây dựng cũng phải có sự chấp thuận từ cơ quan chức năng.

Mùa đông ở đây rất lạnh nên thời gian tốt nhất để ghé thăm núi Thái Sơn là tháng 3 đến giữa tháng 10. 

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm