Khách Việt đến Nhật 4 tháng đầu năm tăng trưởng cao nhất thế giới

Thanh Thúy

(Dân trí) - Có 216.200 lượt khách Việt Nam đến Nhật Bản trong 4 tháng đầu năm, tăng 21,5% so với trước dịch và cao nhất so với các quốc gia khác.

Theo báo cáo từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản tại Việt Nam (JNTO), lượng khách Việt đến Nhật tính đến cuối tháng 4/2023 đạt 216.200 lượt, tăng hơn 21% so với cùng kỳ 2019 và gấp hơn 12 lần năm 2022.

Riêng tháng 4, lượng khách Việt đến Nhật đạt hơn 55,200 lượt, tiếp tục tăng trưởng so với tháng 1, tháng 2 và chỉ giảm 0.2% cho so với cùng kỳ năm 2019. Đây là "con số đáng mừng" vì 4 tháng liên tiếp lượng khách Việt đều đạt hơn 50.000 lượt.

Với kết quả này, Việt Nam đang là thị trường khách quốc tế lớn thứ 7 của Nhật Bản, đứng sau Hàn Quốc (hơn 2 triệu lượt khách), Taiwan (hơn 1 triệu lượt); Hong Kong (gần 570.000 lượt), Mỹ (hơn 560.000 lượt ), Trung Quốc đại lục (hơn 250.000 lượt) và Thái Lan (hơn 365.000 lượt).

Singapore là quốc gia đứng thứ hai, sau Việt Nam, có lượng khách đến Nhật tăng trưởng (hơn 14.9%) cao so trước dịch. Ngoài ra có Mỹ và các quốc gia Trung Đông cũng tăng nhẹ với chỉ số lần lượt là 3.6% và 4.2% so với trước dịch. Các quốc gia khác đều có chỉ số âm.

Khách Việt đến Nhật 4 tháng đầu năm tăng trưởng cao nhất thế giới - 1

Du khách tham quan, ngắm hoa anh đào tại công viên Ueno, Tokyo ngày 21/3. (ảnh: Tokyo Cheapo).

Trưởng đại diện Yoshida Kenji cho biết "rất vui mừng". Ông nhận định kết quả khả quan này công lớn là nhờ sự hỗ trợ của các cá nhân, đoàn thể trong lĩnh vực du lịch Việt Nam.

"Đây là sự tăng trưởng cao nhất so với bất kỳ thị trường nào mà JNTO đang coi là trọng điểm", ông Yoshida Kenji nói.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, bốn tháng đầu năm là thời điểm Tết và mùa hoa anh đào. Đây cũng là một trong những mùa du lịch cao điểm nên khách quốc tế đổ đến Nhật đông. Khách Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Ngoài ra, khách Việt đi đông một phần vì nhu cầu "tồn" trong thời gian không thể đi do dịch bệnh.

Trong quý 2, lượng khách Việt đến Nhật dự kiến vẫn tiếp tục tăng nhưng "không đột phá". Lý do là visa Nhật yêu cầu cao, chi phí đi Nhật cũng thuộc tầm trung. Nhu cầu của đi nước ngoài của khách Việt có thể có sẽ hướng đến các quốc gia dễ xin visa, chi phí thấp hơn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan.

Hai tháng đầu năm, Việt Nam cũng liên tiếp lập kỷ lục mới về lượt khách đến Nhật Bản. Tháng 1, lượng khách Việt đến Nhật hơn 51.000, tăng gần 46% so với cùng kỳ 2019, con số tháng 2 là gần 56.000. Kỷ lục trước đây là 55.300 lượt hồi tháng 4/2019.