Khách Tây thích thú "quẩy ké" đám cưới ở Quảng Trị, mừng phong bì 100 USD

Thanh Thúy

(Dân trí) - Ba vị khách "không mời" bất ngờ xuất hiện trong đám cưới khiến không khí trở nên náo nhiệt. Họ cùng nhảy múa, cùng uống rượu và chủ động mừng phong bì 100 USD cho cô dâu, chú rể.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh ba vị khách người nước ngoài bất ngờ đến tham dự một đám cưới ở xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Trong clip, họ vui vẻ nhảy múa, khoác vai, chụp ảnh cùng những khách mời người địa phương.

Được biết, chủ nhân của đám cưới là chú rể Đặng Thái Sơn và cô dâu Hồng Hạnh. Ban đầu, cả hai đều không biết đến sự xuất hiện của ba vị khách đặc biệt này. Khi làm lễ xong, thấy đám đông phía dưới nhộn nhịp nhảy múa, reo hò, họ mới nhận ra. 

Khách Tây thích thú quẩy ké đám cưới ở Quảng Trị, mừng phong bì 100 USD - 1

Ba vị khách Tây bất ngờ xuất hiện trong đám cưới khiến không khí trở nên náo nhiệt. (Ảnh: Quảng Trị 24h)

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Văn Nguyên, một vị khách trong đám cưới: Lúc đó khoảng 11 giờ trưa, đang chăm chú theo dõi đám cưới thì tôi giật mình thấy phía sau xuất hiện ba anh chàng cao to, tóc xoăn. Họ không thông thạo tiếng Việt, chỉ có thể nói được từ 1 đến 10, nên lúc đầu cả đám cưới ai cũng ngỡ ngàng.

Sau đó, một trong ba chàng trai dùng Google dịch chia sẻ rằng họ tình cờ đi qua đây, nghe thấy nhạc lớn, họ muốn xin cùng tham dự đám cưới. "Mọi người trong mâm đều vui vẻ chào đón họ", vị khách này nói.

Rất nhanh chóng, ba anh Tây tự nhiên hòa nhập cuộc vui. Khi âm thanh từ loa thùng phát lên, họ nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình, tận hưởng trọn vẹn không khí của đám cưới, thậm chí còn "sung" hơn các thanh niên trong xóm.

Khách mời tới dự đám cưới từ người trẻ đến các cô chú trung niên đều thích thú với sự xuất hiện của ba vị khách Tây. Dù khác biệt về văn hóa, không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng mọi người hòa chung một điệu nhạc. Cùng chúc tụng, ăn cỗ, uống rượu thoải mái, bắt tay ôm vai và chụp ảnh với nhau như đã quen nhau từ lâu.

Một trong ba thanh niên còn tự tin lên sân khấu hát tặng cô dâu chú rể một bài hát. Họ chơi trong đám cưới khoảng 2 tiếng, từ 11 giờ trưa đến khoảng 1 rưỡi chiều thì ra về. Với sự hướng dẫn của khách mời địa phương, họ làm phong bì 100 USD với dòng chữ "Happy Wedding" như đúng văn hóa đám cưới của người Việt.

Khách Tây thích thú quẩy ké đám cưới ở Quảng Trị, mừng phong bì 100 USD - 2

Những vị khách "không mời" vui vẻ nhảy múa, chụp ảnh của khách mời người địa phương. (Ảnh: Quảng Trị 24h)

Khách Tây thích thú quẩy ké đám cưới ở Quảng Trị, mừng phong bì 100 USD - 3

Vị khách Tây được hướng dẫn ghi phong bì mừng cưới cho cô dâu, chú rể. (Ảnh: Quảng Trị 24h)

Chú rể Thái Sơn cho biết, sự xuất hiện của ba vị khách ngoại quốc là kỷ niệm đáng nhớ trong đám cưới của vợ chồng anh. Anh thấy rất vui và thoải mái với điều này. Thậm chí nhờ họ mà đám cưới của anh đông vui hơn mức kỳ vọng.

"Đám cưới của hai vợ chồng diễn ra suôn sẻ nhưng mình bận công việc, tiếp đón khách khứa nên không có thời gian giao lưu với họ nhiều. Họ ăn uống, nhảy múa xong rồi chào tạm biệt và đi luôn. Nếu nhân dịp này những du khách nước ngoài biết thêm về văn hóa Việt Nam, về sự hiếu khách của người Việt thì mình cũng rất vui", anh Sơn chia sẻ.

Đoạn clip ngắn kèm hình ảnh của ba vị khách sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của cộng đồng. Cư dân mạng dành lời khen cho ba vị khách bởi sự nhiệt tình, tự tin nhưng cũng không quên tự hào về tinh thần hiếu khách của người Việt, đặc biệt là của cô dâu, chú rể trong đám cưới.