Khách sạn "cháy" phòng, điểm du lịch lo quá tải dịp nghỉ lễ 2/9

Duy Tuyên Thảo Trinh Viên Minh

(Dân trí) - Lượt khách du lịch và đặt phòng dịp lễ 2/9 được nhận định ở mức cao so với cao điểm hè, nhiều khách sạn ở các điểm nóng du lịch trong tình trạng "cháy" phòng.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày (1/9-4/9), du khách có xu hướng du lịch gần và nghỉ dưỡng ngắn ngày.

Theo khảo sát, tại miền Bắc, đa số du khách sẽ lựa chọn Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La),… Trong khi đó, Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng) hay Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) là lựa chọn của người dân miền Nam.

Khảo sát của PV Dân trí trên các ứng dụng đặt phòng trực tuyến, mức giá phòng của khách sạn từ 3 sao, tại trung tâm Hạ Long (Quảng Ninh) hay Sa Pa (Lào Cai) đã lên đến gần một triệu đồng/đêm. Nhiều nơi lưu trú luôn trong tình trạng "đang bán chạy", "hết chỗ nhanh",… 

Trao đổi với PV Dân trí, ông Tô Bá Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho biết, nhiều khách sạn từ 2 sao cơ bản đã "cháy" phòng, được đặt kín trước dịp lễ. Lác đác một vài nhà nghỉ vẫn còn phòng dành cho khách lẻ, giá phòng cũng khá cao.

Khách sạn cháy phòng, điểm du lịch lo quá tải dịp nghỉ lễ 2/9 - 1

"Bàn tay khổng lồ" ở Vườn Vô Cực được nhiều du khách yêu thích check-in (Ảnh: Toàn Vũ)

Theo ông Hiếu, dịp lễ, mức giá khách sạn sẽ cao hơn ngày thường, nhưng được các đơn vị lưu trú niêm yết công khai và tuân thủ nghiêm túc, tránh tình trạng chặt chém du khách.

"Dù chưa thống kê dự kiến lượng khách đến Sa Pa dịp lễ Quốc khánh, nhưng chúng tôi ước tính khá đông, cao hơn cao điểm hè", ông Hiếu nhận định qua 2/9, lượng khách sẽ giảm.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Sa Pa cho hay, phần lớn du khách mong muốn nghỉ ngơi ngắn ngày, tham quan các điểm như Fansipan, bản làng hoặc ghé thăm một số điểm check-in mới. 

"Sau hai năm dịch Covid-19, du lịch Sa Pa tuy chưa hồi sinh, nhưng cũng có nhiều khởi sắc. Khách quốc tế chỉ chiếm 10% so với trước dịch, cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn", ông Hiếu cho hay.

Khách sạn cháy phòng, điểm du lịch lo quá tải dịp nghỉ lễ 2/9 - 2

Khách sạn thông báo hết phòng (Ảnh chụp màn hình)

Tại Thanh Hóa, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Thanh Hóa cho thấy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách giao dịch đặt phòng tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tương đối cao.

Đến thời điểm hiện tại (ngày 31/8), lượng khách đặt phòng tại khu du lịch cộng đồng ở các huyện miền núi đã quá tải, còn các khu du lịch biển vẫn còn phòng trống.

Khách sạn cháy phòng, điểm du lịch lo quá tải dịp nghỉ lễ 2/9 - 3

Các cơ sở lưu trú ở Pù Luông hiện đã kín khách đặt chỗ (Ảnh: Duy Tuyên).

Cụ thể, tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông hiện có 74 cơ sở lưu trú với 104 nhà sàn, 152 bungalow, 231 buồng, phòng, 950 giường cũng đều đã lấp đầy chỗ trống.

Tại các Khu du lịch biển như Sầm Sơn (TP Sầm Sơn), biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) và biển Hải Hòa (Thị xã Nghi Sơn) tỷ lệ khách đặt phòng đạt công suất khoảng 60%.

Tỉnh Bình Định ghi nhận lượt khách du lịch và đặt phòng vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 cũng ở mức cao so với dịp cao điểm hè.

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, tổng lượng khách du lịch, tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 ước tính đạt 123.000 lượt khách, chiếm 35% tổng lượt khách du lịch dự kiến đến Bình Định trong tháng 9/2022, tăng 33% so với năm 2019.

Trong đó, lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch tăng cao, ước tính đạt 49.200 lượt, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Khách du lịch nội địa vẫn chiếm tỉ lệ cao, chủ yếu đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, các tỉnh Tây Nguyên,…

Còn tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ở Bình Định dịp 2/9 dự kiến đạt 73.800 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch trong 3 ngày cao điểm 1-2/9 đạt 70%, các ngày còn lại giảm còn 30%.

Khảo sát cho thấy, các khách sạn và resort 3-4 sao ở khu vực như trung tâm TP Quy Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô,... đón nhận lượng khách đông nhất, công suất đạt từ 80-90%. 

Khách sạn cháy phòng, điểm du lịch lo quá tải dịp nghỉ lễ 2/9 - 4

Tỉnh Bình Định có nhiều điểm du lịch nổi tiếng như bãi tắm Quy Nhơn, biển Kỳ Co, Eo Gió,... (Ảnh: Lê Hồng Nhung)

Chia sẻ với PV Dân trí, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho du khách dịp lễ, trong đó chú trọng công tác chống tình trạng chặt chém.

Ngoài ra, để tăng cường và đảm bảo chất lượng an ninh, an toàn cho khách du lịch dịp lễ Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, trang bị cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho du khách.

Cụ thể, các cơ sở lưu trú du lịch và các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh phải có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch.

Đồng thời phải tuân thủ nghiêm các quy định về công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; đảm bảo những điều kiện về an ninh, an toàn tuyệt đối cho du khách,...