Đoàn khách Ấn Độ lớn nhất sau dịch Covid-19 đến TPHCM du lịch

Hoàng Lê

(Dân trí) - Đoàn khách Ấn Độ vừa nhập cảnh vào TPHCM cũng là một trong những đoàn khách MICE lớn nhất Việt Nam từng đón từ quốc gia này.

Sau thành công của lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên từ thị trường Hoa Kỳ vào tháng 4, ngành du lịch TPHCM vừa tiếp tục chào đón đoàn khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) quốc tịch Ấn Độ của công ty Volvo - Eicher đến TPHCM.

Đoàn khách Ấn Độ lớn nhất sau dịch Covid-19 đến TPHCM du lịch - 1

TPHCM chào đón đoàn khách Ấn Độ đến địa phương du lịch MICE (Ảnh: Sở Du lịch TPHCM).

Với quy mô 460 khách, đây là một trong những đoàn khách MICE từ Ấn Độ lớn nhất Việt Nam từng đón, và cũng là đoàn khách được Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với đối tác tích cực giới thiệu để lựa chọn TPHCM là điểm đến lý tưởng cho các lịch trình hội nghị MICE và tham quan du lịch.

Thành phần đoàn gồm Chủ tịch, Ban lãnh đạo, nhân viên, cùng các khách hàng và đối tác của công ty.

Trong buổi tiệc của công ty tại tòa nhà Landmark 81 tối 16/7, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM đã chào mừng, trao quà kỷ niệm cho Trưởng đoàn khách MICE. Ngoài ra, các thành viên đoàn được nhận phần quà kỷ niệm trong những ngày lưu lại tại TPHCM, là sản vật "mật của đất" của công ty Cacao Việt Nam. 

Đoàn khách Ấn Độ lớn nhất sau dịch Covid-19 đến TPHCM du lịch - 2

Đây là một trong những đoàn khách MICE từ Ấn Độ lớn nhất Việt Nam từng đón (Ảnh: Sở Du lịch TPHCM).

Theo chương trình, Đoàn lưu trú tại các khách sạn nổi tiếng của TPHCM, tham dự Hội nghị tại khách sạn nằm trong tòa nhà Landmark 81, thưởng thức ẩm thực, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền Indochina Queen Rivercruiser. Ngoài ra, đoàn khách còn tham gia các hoạt động mua sắm, giải trí tại trung tâm TPHCM và trải nghiệm tham quan đồng bằng sông Cửu Long…

Đáp lại tấm chân tình của TPHCM, Chủ tịch công ty Volvo - Eicher thay mặt Đoàn cảm ơn lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, lãnh đạo Sở Du lịch TPHCM đã đón tiếp nồng hậu và tổ chức an toàn cho chuyến đi. Công ty cũng hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa khách du lịch từ Ấn Độ trở lại trong thời gian tới, ngoài việc trải nghiệm, tham quan còn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại TPHCM.

Đoàn khách Ấn Độ lớn nhất sau dịch Covid-19 đến TPHCM du lịch - 3

Đoàn khách sẽ ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền Indochina Queen Rivercruiser (Ảnh minh họa: MT).

Việc đường bay thẳng kết nối TPHCM - Ấn Độ được mở trở lại và khai thác mới là tín hiệu tích cực, tạo cơ hội để thu hút khách du lịch từ một trong những thị trường đông dân nhất thế giới đến với thành phố mang tên Bác. 

Từ thành công trên của đoàn khách quốc tế trên, Sở Du lịch TPHCM kỳ vọng từ nay đến cuối năm, ngành du lịch sẽ tiếp tục có cơ hội chào đón thêm nhiều đoàn khách du lịch MICE đến tham dự Hội nghị kết hợp tham quan du lịch tại địa phương.

Du lịch TPHCM phục hồi ngoạn mục

Tại chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin du lịch 6 tháng đầu năm, Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong mùa kinh doanh du lịch hè 2022, công suất phòng khách sạn ở TPHCM tăng đáng kể. Nhiều khách sạn đã đạt mức 85-90% (so với 10-20% hồi đầu năm 2022). Ngoài ra, các khách sạn còn cho biết mức công suất phòng còn có thể tăng cao hơn nếu tình trạng thiếu nhân sự buồng phòng được cải thiện sớm.

Ngoài lượng khách lưu trú qua đêm tăng, dịch vụ F&B của nhiều khách sạn cũng đã hồi phục nhanh nhờ các hoạt động hội nghị, đám cưới, tiệc đông vui trở lại. 

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới, độc đáo và nâng chất trải nghiệm của du khách, theo đó, xác định ba nhóm sản phẩm du lịch tập trung phát triển: du lịch đường thủy, du lịch giải trí - ẩm thực - dịch vụ về đêm, du lịch khám phá lịch sử, kiến trúc và nghề truyền thống, gắn với hàng loạt các tuyến bài truyền thông, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được tập trung đầu tư nội dung tuyên truyền qua các kênh báo chí truyền thống, báo điện tử, mạng xã hội.

Bên cạnh hoạt động khảo sát, đẩy nhanh tiến độ khai thác sản phẩm du lịch mới của Sở Du lịch, các doanh nghiệp du lịch cũng tích cực, chủ động làm mới các trải nghiệm tại điểm tham quan để thu hút du khách.

Điển hình như Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho du khách tham quan miễn phí nông trại rộng 5 hecta được canh tác theo quy trình công nghệ của Nhật Bản; Công viên văn hóa Đầm Sen cam kết không tăng giá vé dịp hè 2022 có tổ chức thêm một số hoạt động như lễ hội diễu hành caravan, lễ hội thả diều vào sáng chủ nhật hàng tuần; Khu du lịch Bình Quới lần đầu tiên giới thiệu chương trình trải nghiệm trọn gói từ 1-2 ngày cho du khách.

Đặc biệt, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cũng đưa vào hoạt động khu trò chơi cảm giác mạnh mạo hiểm đầu tiên tại TPHCM, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy mới mẻ và thú vị vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đó là khu liên hoàn trên cây với 15 thử thách trên cây (tổng độ dài 350m), Zipline xuyên rừng dài 80m và khu nhảy Tazan với độ cao 8m.