Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng

Đức An

(Dân trí) - Ngày 17/12, hơn 10.000 người dân và du khách đã đến khu vực Đầm Nại (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) để xem 8 đội thuyền rồng tranh tài trên đầm nước rộng 1.200 ha này.

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 1

Hàng vạn người dân và du khách đổ về Đầm Nại từ 6h sáng để xem đua thuyền (Ảnh: Thành Hussen).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 2

Nhưng đội thi đã chuẩn bị thuyền từ mờ sáng (Ảnh: Kail).

Giải đua thuyền rồng truyền thống trên Đầm Nại được chọn làm lễ hội đầu tiên khai mạc cho chuỗi lễ hội quốc tế Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022.

Từ 6h sáng, gần 10 ngàn khán giả là người dân địa phương và du khách đã có mặt ở Đầm Nại để chọn những vị trí đẹp, thuận tiện để quan sát đoàn đua. Ngay sau lễ khai mạc, các đội chuẩn bị đưa thuyền xuống nước thì số khán giả ước chừng đã vượt qua con số 10.000 người.

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 3

Các đội thi chờ lễ khai mạc kết thúc để tranh tài (Ảnh: Kail).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 4

Cổ động viên cũng sẵn sàng (Ảnh: Kail).

Theo ban tổ chức, lễ hội truyền thống này đã có từ ngày xưa. Lễ hội đua thuyền là một nghi thức quan trọng của người dân miền biển như một cách kết nối với đất trời để cầu mong mưa thuận gió hòa.

Lễ hội đua thuyền rồng Đầm Nại năm 2022 có 8 đội đua đến từ hai huyện Ninh Hải, Thuận Nam và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tranh tài ở cự ly 1.000m. Kết quả chung cuộc, đội Khánh Hội đạt giải Nhất, đội Tri Thủy đạt giải Nhì và giải Ba thuộc về đội Khánh Chữ.

Ông Nguyễn Khắc Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải cho biết, lễ hội đua thuyền rồng Đầm Nại năm 2022 hấp dẫn hơn vì được chọn làm sự kiện khởi đầu cho Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022. Lễ hội quốc tế này được truyền thông rộng rãi, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham gia.

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 5

Thuyền rồng được đưa xuống nước (Ảnh: Kail).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 6

Các đội sẵn sàng xuất phát (Ảnh: Kail).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 7

Cuộc thi có 8 đội tranh tài (Ảnh: Kail).

Ngoài không khí lễ hội đua tài, cảnh sắc mê hoặc của Đầm Nại vào lúc bình minh cũng là điểm thu hút du khách tranh thủ đến đây từ sáng sớm để tham gia lễ hội.

Đầm Nại là một trong 12 đầm phá quan trọng của Việt Nam, có diện tích tự nhiên khoảng 1.200 ha mang tính điển hình của đầm phá nhiệt đới khô hạn ven biển. Đầm Nại được ví như bức tranh thủy mặc hữu tình, du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng trời, mây, mặt nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải áo ướt đẫm mồ hồi nhưng rất vui mừng vì sự kiện du lịch quốc tế đầu tiên huyện nhà tổ chức lại thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng và du khách.

Ông cho biết: "Bản chất sự kiện này mang tầm quốc tế nhưng được lãnh đạo tỉnh giao cho huyện Ninh Hải tổ chức".

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 8

Người dân đứng kín khu xuất phát (Ảnh: Thành Hussen).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 9

Chờ cổ vũ dọc bờ Đầm Nai (Ảnh: Kail).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 10

Đứng tràn cả mặt cầu bắc qua đầm (Ảnh: Kail).

Ông Trần Minh Thái, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, Trưởng ban tổ chức lễ hội, chia sẻ: "Hôm nay khán giả và du khách đến đông hơn dự kiến rất nhiều. Có thể nói chuỗi sự kiện lễ hội quốc tế này mở rộng cánh cửa cho du lịch huyện Ninh Hải nói riêng và tỉnh Ninh Thuận nói chung vươn xa".

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, Ninh Hải đặt mục tiêu đến năm 2025 thu hút hơn 1,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 103.000 lượt, tổng doanh thu đạt 1.097 tỷ đồng. Đến năm 2030, huyện đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm trên 155.000 lượt; tổng doanh thu ngành du lịch đạt 1.500 tỷ đồng.

Ông nói: "Địa phương phấn đấu đưa du lịch Ninh Hải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững, là điểm đến tham quan du lịch đặc biệt hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao so với toàn tỉnh và khu vực".

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 11

Trao giải kỷ niệm chương những đội tham gia (Ảnh: Kail).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 12

Niềm vui của những đội thắng cuộc (Ảnh: Kail).

Hơn 10.000 người đổ về Đầm Nại xem đua thuyền rồng - 13

Nhưng thắng lợi lớn là ngành du lịch huyện Ninh Hải và cả tỉnh Ninh Thuận (Ảnh: Kail).

Tuần lễ Lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải - Ninh Thuận 2022 diễn ra từ ngày 16/12 đến ngày 25/12. Sự kiện tâm điểm của lễ hội du lịch này là hoạt động biểu diễn lướt ván diều quốc tế trên vùng biển thuộc xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) với sự tham gia của 70 vận động viên lướt ván diều chuyên nghiệp đến từ 15 nước.

Theo ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, từ đầu năm đến nay, Ninh Thuận thu hút 2,4 triệu lượt khách, vượt mục tiêu 1,9 triệu, trong đó có 12.000 khách quốc tế, còn lại là khách nội địa.

Năm 2023, tỉnh dự kiến đón trên 2,7 triệu khách, trong đó 100.000 du khách quốc tế, năm 2024 là 3 triệu và năm 2025, du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh với khoảng 3,5 triệu lượt khách.