Tuần lễ Du lịch ở Ninh Thuận có gì hay?

Nguyễn Vy

(Dân trí) - Những ngày cuối năm 2022, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Tuần lễ du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn như: lướt ván diều, đêm nhạc EDM, lễ hội mai vàng,...

Tuần lễ Du lịch ở Ninh Thuận có gì hay? - 1

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận có mặt tại TPHCM để tổ chức họp báo quảng bá Tuần lễ du lịch tại địa phương (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ngày 12/12, tại TPHCM, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Hội nhà báo TPHCM tổ chức họp báo thông tin về "Tuần lễ lướt ván diều Quốc tế và các sự kiện văn hóa Du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022".

Sự kiện diễn ra từ ngày 16 - 25/12, với phần hội gồm giải đua thuyền trên Đầm Nại, thi đấu bóng chuyền nữ bãi biển, Festival lướt ván diều quốc tế Sailing Bay Ninh Chữ, giải việt dã cung đường Bình Tiên - Vĩnh Hy,…

Hoạt động biểu diễn lướt ván diều là một trong những hoạt động trọng điểm, được tổ chức vào ngày 23/12, tại vùng biển thuộc xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải). Được biết, có 70 vận động viên lướt ván diều chuyên nghiệp đến từ 15 nước như Nga, Hàn Quốc, Úc, Anh, Thụy Sĩ,… sẽ biểu diễn cho du khách chiêm ngưỡng.

"Du khách sẽ được xem những màn lướt ván đẹp nhất, những kỹ thuật khó nhất do những vận động viên chuyên nghiệp đến từ khắp thế giới trình diễn", ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nói.

Ngoài ra, xuyên suốt từ ngày 22 - 25/12, những sự kiện đặc sắc khác như Ngày hội sắc màu, đêm nhạc hội EDM,…

Tuần lễ Du lịch là chuỗi các hoạt động hưởng ứng của huyện Ninh Hải nhằm khích lệ và thúc đẩy ngành du lịch có thêm động lực vượt qua khó khăn, phát triển, chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế du khách trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, đây là dịp xây dựng hình ảnh quê hương con người Ninh Hải là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với bạn bè du khách trong nước và quốc tế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, địa phương chọn Ninh Hải là nơi tổ chức sự kiện lớn này, nhằm hướng Ninh Hải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2025, phát triển bền vững kinh tế xanh.

"Tỉnh Ninh Thuận hi vọng có thể tăng cường hợp tác, liên kết phát triển giữa các địa phương du lịch, tạo cơ hội để các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu, mở rộng thị trường, xây dựng tour du lịch mới", vị này chia sẻ.

Sự kiện nhằm góp phần thúc đẩy công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất cho ngành du lịch, xây dựng nhiều tuyến điểm du lịch mới, mang tính liên vùng, nhiều sản phẩm du lịch, mang tính đặc thù của Ninh Hải.

Ông Trần Minh Thái - Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, chia sẻ, các công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn thành. Đối với lễ hội mai vàng Vĩnh Hy, huyện đã chuẩn bị 20 gốc mai nở hoa trái mùa để trưng bày nhằm giới thiệu một trong những nét đặc trưng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa.

"Hoa mai đáng lẽ nở vào mùa xuân, Tết Nguyên đán. Thế nhưng chúng tôi có thể "bắt" hoa mai nở trước Tết. Là một cái khó, nhưng tỉnh Ninh Thuận sẽ làm được", ông Thái nói.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, cho hay, trong năm 2022, tỉnh Ninh Thuận tổ chức được 3 sự kiện xúc tiến du lịch, thu hút được rất động du khách, có hiệu quả trong việc tăng lượng người đến địa phương. Sắp tới, riêng trong năm 2023, tỉnh Ninh Thuận sẽ có sự phối hợp với công ty lữ hành du lịch, đưa du khách ở Nga đến địa phương.

Không những vậy, tỉnh cũng đã quy hoạch khu vực Mỹ Hòa là khu vực dành cho lướt ván diều. Kế hoạch này đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ và đang chờ xét duyệt.

Tuần lễ Du lịch ở Ninh Thuận có gì hay? - 2

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Trần Trọng Dũng tham dự họp báo (Ảnh: Nguyễn Vy).

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam góp ý, tỉnh Ninh Thuận cần xây dựng trang web riêng về sự kiện tuần lễ này, kể cả những sự kiện khác để kết nối du khách trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, tỉnh Ninh Thuận có thể tạo điều kiện để cơ quan báo chí, truyền thông đến tác nghiệp lại Tuần lễ du lịch. Đây là một bước phát triển đưa du lịch địa phương theo hướng chuyển đổi số.

"Mặc dù công tác tổ chức, quảng bá của tỉnh diễn ra khá gấp rút, nhưng các đơn vị truyền thông, du lịch cũng đã kịp thời dành sự quan tâm sâu sắc cho sự kiện. Sắp tới, các cơ quan đại diện Hội nhà báo trên khắp cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam đang hết sức hỗ trợ truyền thông cho sự kiện", ông Dũng nói.

Trong năm 2021, du khách đến Ninh Thuận chỉ 1,9 triệu người. Kết thúc năm 2022, con số này tăng lên 2,4 triệu du khách, trong đó 12.000 khách quốc tế. Năm 2023, Ninh Thuận dự kiến đón 2,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 100.000 du khách quốc tế; năm 2025 phần đấu đạt hơn 3 triệu lượt khách. 

Đến nay, huyện Ninh Hải có 70 cơ sở lưu trú với trên 2.900 phòng, trong đó cơ sở đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên chiếm 50%. Du lịch Ninh Hải cũng đã được du khách biết đến, bình chọn vào top "Bản đồ du lịch thế giới". Trong đó, khu nghỉ dưỡng Amanoi được Tạp chí Forbes Life (Mỹ) chọn là "Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới".