Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận

Đức An

(Dân trí) - Từ chiều 23/12, hơn 100 vận động viên lướt ván diều trong và ngoài nước đã đến Ninh Thuận biểu diễn lướt ván trên bãi biển Mỹ Hòa.

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 1

Vận động viên lướt ván diều từ 15 nước đến tham gia lễ hội (Ảnh: Minh Tuấn).

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 2

Những cú tung mình lên không điệu nghệ của vận động viên nước ngoài (Ảnh: Huỳnh Thanh Sơn).

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 3

Những pha lả lướt theo con sóng (Ảnh: Huỳnh Thanh Sơn).

Theo ban tổ chức, Tuần lễ lướt ván diều năm nay diễn ra tại bãi biển thôn Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) với hơn 100 vận động viên đến từ 15 nước trên thế giới tham gia biểu diễn.

Trước đây, Festival lướt ván diều thường tổ chức tại bãi biển Ninh Chữ. Năm nay, Festival lướt ván diều quốc tế trở thành một sự kiện lớn kéo dài 10 ngày với nhiều chương trình liên hoàn tổ chức tại huyện Ninh Hải. Do đó, Festival lướt ván diều được chuyển đến bãi biển Mỹ Hòa ở Ninh Hải nhưng vẫn đảm bảo các yếu tố tự nhiên phù hợp với bộ môn này.

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 4

Cánh diều no gió chuẩn bị bay ra biển (Ảnh: Huỳnh Thanh Sơn).

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 5

Hàng trăm cánh diều rực rỡ sắc màu tụ tập trên bờ cát vàng (Ảnh: Minh Tuấn).

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 6

Cả trăm cánh diều đồng loạt tung lên không trung (Ảnh: Minh Tuấn).

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 7

Hàng ngàn du khách thích thú theo dõi những cánh diều lướt trên mặt biển (Ảnh: Huỳnh Thanh Sơn).

Theo các vận động viên chơi môn lướt ván diều, với đặc điểm có lượng gió mạnh nhất vùng biển tỉnh Ninh Thuận, mặt nước phẳng và mực nước không quá sâu, bãi biển Mỹ Hòa là địa điểm lý tưởng nhất cho bộ môn thể thao mạo hiểm lướt ván diều.

Trong ngày diễn ra hoạt động biểu diễn, hàng ngàn du khách đã kéo về bãi biển Mỹ Hòa thưởng thức âm nhạc, ẩm thực và xem các vận động viên nhào lộn trên mặt biển. Hàng trăm cánh diều rực rỡ sắc màu tụ tập trên bờ cát vàng, mặt biển trong xanh cùng không khí lễ hội khiến du khách trong và ngoài nước đều thích thú.

Nương theo gió, các vận động viện điều khiển những cánh diều sặc sỡ lướt trên từng ngọn sóng rồi vút bay lên không trung. Những cú san-tô nghệ thuật nhào lộn thiện nghệ giữa không trung, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển làm bùng những tiếng reo hò phấn khích của du khách và người dân Ninh Thuận.

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 8

Vận động viên nước ngoài đánh giá bãi biển Mỹ Hòa là địa điểm lý tưởng nhất cho bộ môn thể thao mạo hiểm lướt ván diều (Ảnh: Huỳnh Thanh Sơn).

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 9

Nơi đây có gió mạnh, mặt nước phẳng và mực nước không quá sâu nên rất phù hợp để lướt ván (Ảnh: Huỳnh Thanh Sơn).

Hơn 100 vận động viên lướt ván diều bay lượn trên mặt biển Ninh Thuận - 10

Gió mạnh nên ván lướt rất khỏe (Ảnh: Huỳnh Thanh Sơn).

Kết thúc buổi biểu diễn, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Chudinovs Kikh (người Nga), giải Nhì thuộc về vận động viên Lại Hoàng Phú (Việt Nam), vận động viên Mik Hail (người Kazakhstan) đoạt giải Ba và giải Khuyến khích thuộc về vận động viên Phạm Đức Hải Đăng (Việt Nam).