Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ

Toàn Vũ

(Dân trí) - Hai tuyến phố ở quận Cầu Giấy đang được lấy ý kiến người dân về việc đặt tên đường mang tên vợ chồng cố nghệ sĩ Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Hình ảnh 2 tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 1

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn. Trong 38 tuyến đường, phố mới được đặt tên, Hà Nội đang đề xuất hai tuyến phố mới mang tên vợ chồng cố nghệ sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 2

Theo đề xuất của thành phố, con phố Xuân Quỳnh ở quận Cầu Giấy hiện nay có tên là Trung Yên 11, có chiều dài 470m, rộng 10m.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 3

Lòng đường có chiều rộng 6 mét, vỉa hè mỗi bên 2 mét.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 4

Phố được trồng rất nhiều cây xanh hai bên đường.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 5

Phố Lưu Quang Vũ (quận Cầu Giấy) dự kiến đặt cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Khang tại số nhà 69 đến ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 6

Tuyến phố hiện mang tên Trung Yên 3, có chiều dài phố là 430m, rộng 17,5-26m (lòng đường 7,3-13m, vỉa hè mỗi bên từ 5-6,5m).

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 7

Dải phân cách lớn với bồn hoa cây xanh trên phố này.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 8

Nếu không có gì thay đổi, dự kiến tháng 12/2021, khi có quyết định chính thức, việc cắm biển đặt tên đường sẽ được thực hiện.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 9

Đoạn cuối tại ngã ba giao cắt ngõ 22 Trung Kính, đối diện Trường THCS Trung Hòa.

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 10

Nhà thơ Lưu Quang Vũ quê gốc ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Ông là con trai của nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh. Khoảng năm 1954, gia đình ông chuyển về sống tại Hà Nội. Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch tài hoa. Tên tuổi của Lưu Quang Vũ gắn với nhiều tác phẩm sân khấu giá trị như: Hồn Trương Ba da hàng thịt, Tôi và chúng ta, Mãi mãi tuổi 17...

Hình ảnh hai tuyến phố được đề xuất mang tên Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ - 11