Hà Nam kỳ vọng đón lượng khách "khủng" trong Tuần Văn hóa - Du lịch 2023

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Dự kiến chỉ trong ngày khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023, tỉnh này sẽ đón khoảng 20.000 khách du lịch trong và ngoài nước.

Ngày 14/5, tại Khu du lịch Tam Chúc, huyện Kim Bảng, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023.

Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023).

Ông Ngô Thanh Tuân Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam cho biết, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam diễn ra tối 14/5 với các nghi lễ ngoại giao trang trọng. Đây cũng là điểm nhấn chính của chuỗi sự kiện.

Theo đó, chương trình gồm giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản, chương trình nghệ thuật Tự hào non nước Hà Nam… được dàn dựng công phu, quy tụ gần 400 nghệ sĩ, diễn viên nhằm ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam; vẻ đẹp non nước, con người và văn hóa Hà Nam.

Hà Nam kỳ vọng đón lượng khách khủng trong Tuần Văn hóa - Du lịch 2023 - 1

Du khách trải nghiệm bay khinh khí cầu trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023 (Ảnh: Đ.T).

Hà Nam kỳ vọng đón lượng khách khủng trong Tuần Văn hóa - Du lịch 2023 - 2

Du khách check-in tại khu vực bay khinh khí cầu (Ảnh: Đ.T).

Theo ông Tuân dự kiến chỉ trong ngày khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam, tỉnh sẽ đón khoảng 20.000 khách du lịch trong và ngoài nước.

"Trong khuôn khổ sự kiện Tuần Văn hóa, chúng tôi tổ chức thêm các chương trình khác để quảng bá hình ảnh Hà Nam. Trong sáng 14/5, chúng tôi đã tổ chức giải chạy, bay khinh khí cầu, đua thuyền... thu hút một lượng lớn du khách tới Hà Nam. Do đó, không chỉ các khách sạn, mà ngay cả các nhà nghỉ hay nhà dân cũng kín phòng trong dịp này", ông Tuân cho biết.

Hà Nam kỳ vọng đón lượng khách khủng trong Tuần Văn hóa - Du lịch 2023 - 3

Các vận động viên hào hứng tham gia giải chạy tại Tam Chúc trong khuôn khổ sự kiện (Ảnh: D.T).

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam, từ đầu năm 2023 cho tới nay, số lượng du khách tới Hà Nam tăng đột biến, đặc biệt là các địa điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng trong tỉnh. Vào những ngày cuối tuần còn bị quá tải.

"Đây là một tin vui cho ngành du lịch Hà Nam. UBND tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, mở những tuyến đường mới tới các điểm du lịch.

Sự kiện Tuần Văn Hóa Hà Nam cũng là cơ hội để chúng tôi giới thiệu đến nhân dân, khách du lịch trong nước, quốc tế về mảnh đất, con người, các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, có thêm các cơ hội để thu hút thêm các nhà đầu tư, kích cầu du lịch", ông Tuân nói.

Ngoài trải nghiệm các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc, dịp này Hà Nam còn tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như bay trải nghiệm khinh khí cầu, giải đua thuyền, biểu diễn lướt ván, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản...

Hội nghị Xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề Hà Nam - Hành trình kết nối tại nhà Thủy Đình (Khu Du lịch Tam Chúc) khai mạc ngày 19/5.

Trưng bày "Bảo vật Quốc gia và cổ vật tiêu biểu tỉnh Hà Nam" lần thứ hai năm 2023 và "Điêu khắc Phật giáo qua bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam" từ 16-26/5/2023.

Đặc biệt, du khách còn có cơ hội trải nghiệm không gian phố đi bộ Phủ Lý - Hà Nam, được thưởng thức các món ăn ngon, xem biểu diễn nghệ thuật đường phố, khám phá văn hóa của người dân nơi đây…