Hàng vạn người dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Hơn 20 nghìn người đã về dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 diễn ra tối 14/5 tại chùa Tam Chúc.

Đây là sự kiện nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, tạo đà thúc đẩy du lịch phát triển.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ khai mạc gắn với chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản, mang chủ đề "Tự hào non nước Hà Nam".

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua, Hà Nam tự hào là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước với nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch văn hóa - tâm linh, lễ hội (chùa Bà Đanh, chùa Địa Tạng Phi Lai, chùa Tam Chúc…); du lịch làng nghề (Làng cá kho Đại Hoàng, làng Trống Đọi Tam).

Hàng vạn người dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 - 1

Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết, Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam nhằm quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, tạo đà thúc đẩy du lịch phát triển (Ảnh: N.L).

Không chỉ xây dựng lộ trình liên kết chặt chẽ trao đổi lượng khách du lịch với các thành phố lớn của cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TPHCM… Hà Nam còn quảng bá, xúc tiến tìm kiếm kết nối các doanh nghiệp, các hãng lữ hành lớn ở các nước để tổ chức các tour du lịch hấp dẫn, trong đó có Nhật Bản.

"Hà Nam coi hợp tác đầu tư với Nhật Bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng để huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có thể nói, những thành tựu về hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản đã góp phần vào thành công chung của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 50 năm qua", ông Huy nhấn mạnh.

Cũng theo ông Huy, chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức với mong muốn tiếp tục giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống, mối quan hệ gắn bó, hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc, giữa tỉnh Hà Nam và các địa phương, tổ chức của Nhật Bản.

Hàng vạn người dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 - 2

Ca sĩ Noo Phước Thịnh biểu diễn trong sự kiện (Ảnh: N.L).

Đồng thời, đến với Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Hà Nam 2023, các đại biểu và du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Sự kiện không chỉ nhằm đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách du lịch mà còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp đến tìm hiểu, khai thác, đầu tư phát triển du lịch tại Hà Nam.

Ngài Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao tình hữu nghị giữa hai nước. Năm nay, Nhật Bản - Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ hai nước được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay và có được sự gắn kết mạnh mẽ chưa từng thấy trong tất cả các lĩnh vực.

"Một trong những địa phương đã trở thành hình mẫu cho quan hệ hợp tác hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam là tỉnh Hà Nam. Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đã và đang được hoạt động trong môi trường đầu tư thuận lợi", ngài Yamada Takio nói.

Tại sự kiện Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước trao Quyết định công nhận 2 bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam.

Cụ thể, Bảo vật Quốc gia Bia đá chùa Giàu nằm trong khuôn viên chùa Giàu, thôn 2, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý và trống đồng Tiên Nội 1 của Bảo tàng tỉnh Hà Nam.

Bia chùa Giàu được dựng vào năm Bính Ngọ, niên hiệu Đại Trị 9 (năm 1366) đời vua Trần Dụ Tông, là tấm bia cổ thời Trần duy nhất được phát hiện trên đất Hà Nam. 

Trong khi đó, trống đồng Tiên Nội 1 có hoa văn trang trí là sự kết hợp của các hoa văn kỷ hà và hoa văn tả thực, biểu hiện cho các tinh hoa về nghệ thuật, tư duy thẩm mỹ và là biểu tượng của cư dân Việt cổ hơn 2000 năm trước.

Hàng vạn người dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 - 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước trao Quyết định công nhận 2 bảo vật quốc gia cho tỉnh Hà Nam (Ảnh: N.L).

Ngoài ra, trong dịp này Hà Nam cũng vinh dự đón nhận 4 quyết định xếp hạng di tích quốc gia gồm: Di tích Lịch sử Căn cứ địa Lạt Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Danh lam thắng cảnh Bát Cảnh Sơn, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, Quần thể danh lam thắng cảnh Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nam Cao, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật, các khán giả được mãn nhãn những tiết mục văn nghệ độc đáo, được giàn dựng công phu. Đáng chú ý, tiết mục hài kịch Kyogen do các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn. Đây là loại hình hài kịch ra đời đầu tiên tại Nhật Bản với bề dày truyền thống 650 năm lịch sử.

Hàng vạn người dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 - 4

Tiết mục hài kịch Kyogen do các nghệ sĩ Nhật Bản biểu diễn (Ảnh: N.L).

Ca sĩ Anh Thơ, Tùng Dương, Tân Nhàn... cùng đông đảo nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Vũ kịch Việt Nam góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc sắc. Được biết có khoảng gần 400 nghệ sĩ, diễn viên miệt mài luyện tập cho đêm khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam.

Có khoảng hơn 20.000 khách du lịch trong và ngoài nước đã đến dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023. 

Hàng vạn người dự khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Hà Nam năm 2023 - 5

Màn bắn pháo hoa trong đêm khai mạc (Ảnh: N.L).

Tuần Văn hóa, du lịch Hà Nam năm 2023 và Chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Nhật Bản sẽ kéo dài đến hết ngày 20/5 với nhiều hoạt động đặc sắc như: bay trải nghiệm khinh khí cầu, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, trải nghiệm không gian phố đi bộ Phủ Lý - Hà Nam...