Du khách tố bị "8, 9 nhân viên" quán hải sản ở Nha Trang hành hung

Trung Thi

(Dân trí) - Cơ quan chức năng TP Nha Trang (Khánh Hòa) vào cuộc xác minh nội dung nữ du khách tố chồng của người này bị nhiều nhân viên quán hải sản hành hung, khi đi du lịch tại Nha Trang.

Khách tố bị hành hung

Ngày 22/5, trên trang facebook cá nhân L.T.A.T đăng nội dung "đi Nha Trang gặp côn đồ" thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

"Chồng tôi đã bị đánh đập chảy máu khi đi du lịch Nha Trang", tài khoản đăng tải nội dung trên mạng xã hội chia sẻ.

Theo bài viết đã đăng tải, trong 2 ngày 21 và 22/5, chị T., chồng và con trai 8 tuổi đi du lịch bằng xe máy tại Nha Trang. Khoảng 13h10 ngày 22/5, gia đình này ăn hải sản trên đường Trần Phú, sau khi rời quán thì xe máy bị hư không nổ.

Du khách tố bị 8, 9 nhân viên quán hải sản ở Nha Trang hành hung - 1

Bài viết kèm hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).

"Chồng tôi dắt bộ chạy đề thử không được thì gặp một anh đi xe máy đẩy giúp. Xe vẫn không nổ, chồng tôi dắt xe quay đầu chạy lại ngang qua quán T.M thì bỗng dưng 8, 9 người của quán (xin nhắc lại là nhân viên của quán) có người cầm gậy xông ra đánh tới tấp vô mặt, đầu và lưng của chồng tôi", T. viết.

Người này còn cho rằng dù nạn nhân đã bỏ chạy, nhưng các nhân viên của quán T.M vẫn đuổi theo đánh, rút chìa khóa xe. Sau đó, chồng của T. được giải vây nhờ sự có mặt của một cán bộ công an.

Theo lời T., chồng người này bị các thương tích như chảy máu mũi, trán, môi và tụ máu trong mắt.

"Nha Trang không thể bảo vệ được du khách sao? Tại sao giữa ban ngày lại có 8, 9 người vây đánh một người khách du lịch vô cớ như vậy? Tôi muốn bài viết của tôi đến được Sở Du Lịch Nha Trang - Khánh Hòa biết gia đình tôi bị áp bức như thế nào" - T. chia sẻ trên mạng.

Cuối bài viết, người này khẳng định những gì mình chia sẻ là sự thật. "Nếu cần, tôi có người làm chứng" - T. viết.

Có đánh người

Trao đổi với PV Dân trí, ông T.V.P (chủ quán T.M.) thừa nhận có xảy ra vụ việc "đụng độ" giữa nhân viên quán T.M và một du khách như bài viết đã chia sẻ.

Tuy nhiên, ông P. cũng cho rằng, bài viết nói 8, 9 nhân viên đánh người là chưa chính xác, mà đúng là chỉ 3 nhân viên phục vụ.

Du khách tố bị 8, 9 nhân viên quán hải sản ở Nha Trang hành hung - 2

Quán T.M, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Trung Thi).

Nói về nguyên nhân vụ ẩu đả, chủ quán T.M cho hay hôm đó, ông không có mặt tại quán, tuy nhiên theo lời tường trình, cũng như trích xuất camera xác định, vào khoảng 13h40 ngày 22/5, khoảng 10 người điều khiển 10 xe máy nẹt pô ầm ĩ trên đường phố, gây phiền hà cho khách ăn tại quán.

Sau đó, nhân viên của quán T.M có ra nhắc nhở, đề nghị đừng làm ồn, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tuy nhiên, nhóm người trên không chấm dứt hành động, mà vẫn tiếp tục chạy ngược chiều, nẹt pô to hơn.

"Khi các xe tiếp tục chạy ngược chiều, nhân viên quán chặn xe của một thanh niên. Trong lúc nóng giận, 2 thanh niên của quán dùng tay đánh, một thanh niên dùng ghế nhựa đánh vào lưng của người này" - chủ quán T.M nói.

Ông P. thông tin, cùng lúc đó, Trưởng Công an phường Vĩnh Nguyên đi công việc nhìn thấy nên đề nghị giải tán; đồng thời, mời 2 bên về làm việc nhưng bị từ chối.

"Tôi nghĩ mọi việc đã xong nên không để ý nữa. Sau đó, thì xuất hiện bài đăng đòi tẩy chay quán T.M. Tôi liên hệ mời chị T. làm việc nhưng người này từ chối, đồng thời có đơn gửi đến cơ quan chức năng đề nghị giải quyết" - ông P. cho biết.

Chủ quán T.M cho rằng, việc đăng bài viết tẩy chay quán hải sản T.M khi sự việc chưa được các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các bên, nội dung bài viết được chia sẻ trên không gian mạng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến quán, cũng như hình ảnh, uy tín của du lịch thành phố biển Nha Trang.

Lãnh đạo UBND Phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang) cho biết đã tiếp nhận vụ việc trên và chuyển vụ việc đến công an phường giải quyết theo thẩm quyền.

"Hiện công an phường đã mời những nhân viên của quán lên viết bản tường trình, cũng như trích xuất camera để làm rõ vụ việc theo quy định" - lãnh đạo phường Vĩnh Nguyên nói.