Đồng Tháp kỳ vọng gì ở lễ hội xoài đầu tiên?

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Với việc tổ chức lễ hội xoài, tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng sẽ đưa hình ảnh trái xoài đặc sản đến nhiều thị trường trong và ngoài nước, thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng xoài thành ngành hàng độc lập.

Ngày 12/4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức buổi họp báo, thông tin kế hoạch tổ chức lễ hội Xoài Đồng Tháp năm 2023. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 1/5 tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) với chủ đề với chủ đề "Xoài Đồng Tháp - Nâng tầm vị thế".

Đồng Tháp kỳ vọng gì ở lễ hội xoài đầu tiên? - 1

Ông Nguyễn Phước Thiện Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trì buổi họp báo (Ảnh: Nguyễn Cường).

Lễ hội sẽ có các hoạt động như: Famtrip kết nối các tour du lịch đến các vùng trồng xoài; Lễ hội đường phố; Hội thi ẩm thực "Xoài Đồng Tháp - ngọt ngào hương vị quê hương"; Không gian triển lãm chuỗi ngành hàng xoài…

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Lễ hội xoài nhằm quảng bá sản phẩm, thương hiệu xoài đến thị trường trong và ngoài nước, từ đó tạo điều kiện kết nối các doanh nghiệp đầu tư, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa xoài thành ngành hàng độc lập, góp phần nâng cao đời sống nông dân.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Tháp, xoài là một trong 5 nông sản chủ lực của tỉnh, có vùng trồng hơn 14.000ha, sản lượng gần 137.000 tấn/năm. Hiện xoài Đồng Tháp chủ yếu phục vụ xuất khẩu, thị trường quốc tế tiêu thụ trên 70% sản lượng.

Đồng Tháp hiện có 296 vùng trồng xoài với diện tích 8.138 hecta đã được cấp mã số. Thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU, Nga và Singapore.