Ninh Thuận:

Lần đầu tiên tháp Pô Klong Garai không tổ chức lễ hội Katê

Đức An

(Dân trí) - Tháp Pô Klong Garai là một di tích kiến trúc nghệ thuật, địa điểm tham quan hấp dẫn nhiều du khách khi đến Ninh Thuận. Tháp này còn là nơi tổ chức lễ hội Katê hàng năm của đồng bào Chăm.

Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Pô Klong Garai (thuộc phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là quần thể tháp Chăm được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 để thờ vua Pô Klong Garai (1151-1205), vị vua đã có nhiều công lớn trong việc cai trị vương quốc Chăm Pa.

Pô Klong Garai là cụm tháp Chăm hiếm hoi còn nguyên vẹn ở Việt Nam. Kiến trúc này được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1979.

Lần đầu tiên tháp Pô Klong Garai không tổ chức lễ hội Katê - 1

Lần đầu tiên, tháp Pô Klong Garai vắng bóng du khách và không tổ chức lễ hội Katê (Ảnh: Đức An).

Lần đầu tiên tháp Pô Klong Garai không tổ chức lễ hội Katê - 2

Kiến trúc này cũng là địa điểm chụp ảnh đẹp mà người Chăm rất yêu thích (Ảnh: Đá).

Đến thăm tháp Pô Klong Garai, du khách được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của dân tộc Chăm qua tranh ảnh tái hiện những nghi lễ, vật dụng như nhạc cụ truyền thống, các trang phục của tu sĩ Chăm, xe trâu của người Chăm…

Hàng năm, cụm tháp này thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế tham quan, nghiên cứu. Không chỉ vậy, đây còn là nơi đồng bào Chăm cả nước thực hiện lễ hội Katê hàng năm.

Lần đầu tiên tháp Pô Klong Garai không tổ chức lễ hội Katê - 3

Hàng năm, cụm tháp Pô Klong Garai thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế tham quan (Ảnh: Đức An).

Lần đầu tiên tháp Pô Klong Garai không tổ chức lễ hội Katê - 4

Tháp Pô Klong Garai còn là nơi đồng bào Chăm cả nước thực hiện lễ hội Katê hàng năm (Ảnh tết Katê năm 2020: Đức An).

Mỗi năm, vào dịp này, đồng bào Chăm ở khắp tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh khác đều kéo nhau về tháp Pô Klong GaRai để tham dự lễ hội tập trung.

Tuy nhiên, lễ hội Katê năm nay đã không được tổ chức tại tháp Pô Klong GaRai như mọi năm. UBND tỉnh Ninh Thuận đã vận động đồng bào Chăm không tổ chức lễ Katê tập trung trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 phức tạp hiện nay.

Đồng bào Chăm được thực hiện nghi lễ trong phạm vi gia đình, không tập trung đông người, không tổ chức tiệc và mời khách tham dự, kể cả người thân từ nơi khác đến.

Theo chị Dương Thị Mỹ Linh (dân tộc Chăm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm), lễ hội Katê là một sự kiện trọng đại của người Chăm theo đạo Bà-la-môn. Nhưng tình hình dịch còn phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro nên đồng bào Chăm phải chấp nhận một kỳ lễ hội đặc biệt, không có những nghi lễ, hội hè bình thường như mọi năm.

"Người dân cũng nấu những mâm cơm với những món truyền thống để dâng lên ông bà tổ tiên, trải qua mùa Katê trong không khí ấm cúng của gia đình chứ không mời bạn bè người thân đến dự", chị Mỹ Linh chia sẻ.

Lần đầu tiên tháp Pô Klong Garai không tổ chức lễ hội Katê - 5

Với người Chăm, tháp Pô Klong Garai không chỉ là một di tích kiến trúc nghệ thuật mà còn là một địa điểm lịch sử (Ảnh: Đá).

Nhà thơ Kiều Maily chuyên nghiên cứu về văn hóa Chăm, cũng là một người con dân tộc Chăm nên hiểu nỗi mong ngóng về tháp Pô Klong GaRai dự lễ Katê của đồng bào Chăm.

"Năm nay, đại lễ Katê có lẽ không vui nhộn như mọi năm vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp. Phần hội cho cộng đồng sẽ không diễn ra nhưng phần nghi lễ tôn giáo không thể không thực hiện được", nhà thơ Kiều Maily chia sẻ.