Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi "khoe sắc" giữa lòng phố núi

Phạm Hoàng Nay Săt

(Dân trí) - Cúc họa mi, tam giác mạch vốn chỉ được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc. Nhưng nay, giữa trung tâm thành phố Pleiku (Gia Lai) đã có cả vườn hoa khoe sắc, hút khách nườm nượp đến check in dịp Tết.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 1

Những ngày cận Tết, du khách nhiều nơi đã rủ nhau về tại mảnh vườn của anh Lê Văn Ngọc (đường Ngô Quyền, xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai) để chiêm ngưỡng nhiều loại hoa có xuất xứ từ miền Bắc như: tam giác mạch, cúc họa mi, hoa cải, hoa cúc magic…

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 2

Vườn hoa rộng gần 3.000m nhưng luôn rực rỡ với các loại hoa có màu sắc bắt mắt để thu hút du khách đến chiêm ngưỡng.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 3

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến khu vườn ở ngoại thành để chiêm ngưỡng vườn hoa tam giác mạch, cúc họa mi, hoa cải...

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 4

Vì những loại hoa trồng trong vườn đều hiếm thấy ở vùng đất Tây Nguyên nên rất nhiều bạn trẻ đã đến chụp ảnh, tham quan, nhất là dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 5

Trong những ngày cận Tết, không ít gia đình dắt theo em nhỏ đến với vườn cúc họa mi để các em vui đùa, chụp ảnh.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 6

Anh Ngọc cho biết, đầu năm 2020, gia đình có trồng một vườn hoa tam giác mạch được lấy giống từ miền Bắc. Ban đầu có nhiều thất bại do không nắm được quá trình sinh trưởng, phát triển của cây. Sau nhiều năm trồng, anh đã căn được thời gian để hoa ra đúng dịp Tết cho mọi người được đến chiêm ngưỡng.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 7

Nhiều thiếu nữ mang trên mình những bộ đồ thướt tha để chụp ảnh bên cạnh vườn hoa cúc họa mi dịp đầu xuân.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 8

Hoa xuất xứ ở miền Bắc nhưng vẫn phát triển tốt trên mảnh đất bazan của Tây nguyên.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 9

Vườn hoa tam giác mạch được xem làm điểm nhấn của vườn bởi độc, lạ, hiếm thấy ở Tây Nguyên.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 10

Gian đoạn cận Tết này được xem là thời gian đẹp nhất của khu vườn. Một tháng sau, hoa sẽ bắt đầu tàn phai.

Mê mẩn với vườn hoa tam giác mạch, cúc họa mi trên phố núi

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 11

Được biết, những loại hoa anh trồng đều lấy giống ở miền Bắc và trồng trước Tết khoảng 3 tháng.

Đầu xuân, hoa tam giác mạch, cúc họa mi khoe sắc giữa lòng phố núi - 12

Xúng xính áo dài khoe sức giữa vườn hoa trên phố núi.