Con ngao khổng lồ tuổi đời 214 năm nặng 1,2kg, suýt bị đưa lên bàn nhậu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông tìm thấy con ngao khổng lồ ở Alligator Point, Florida, Mỹ, và định mang về chế biến thành món ăn nhưng không ngờ nó đã ngoài 200 tuổi.

Người tìm thấy con ngao là anh Blaine Parker. Khi đang đi dạo dọc theo bờ biển cùng gia đình ở Alligator Point, Florida, Mỹ, người đàn ông vô tình nhìn thấy con ngao khổng lồ.

Ý nghĩ đầu tiên của anh Parker là với cái vỏ lớn như vậy chắc phần thịt đủ để nấu cho 2 người ăn. Thấy vậy, anh bắt mang về định chế biến. Tuy nhiên, sau khi thấy con vật khá đặc biệt, anh Parker không muốn giết nữa mà mang nó tới phòng thí nghiệm mẫu vật biển ở Panacea.

Con ngao khổng lồ tuổi đời 214 năm nặng 1,2kg, suýt bị đưa lên bàn nhậu - 1
Cận cảnh con ngao hơn 210 năm tuổi (Ảnh: News).

Tại đây, các chuyên gia phát hiện ra đây là giống ngao quahog, một loài ngao nước mặn với chiều dài hơn 15cm, nặng gần 1,2kg.

Dựa vào số lớp trên vỏ, các chuyên gia đã tính toán độ tuổi của con ngao hơn 214 năm tuổi. Như vậy, con vật sinh khoảng năm 1809, cùng năm sinh với Tổng thống Abraham Lincoln - vị Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Do đó, con ngao được đặt tên mới là "Aber-clam Lincoln".

Con ngao khổng lồ tuổi đời 214 năm nặng 1,2kg, suýt bị đưa lên bàn nhậu - 2
Sau đó con ngao 214 năm tuổi được thả về biển (Ảnh: Insider).

Các chuyên gia cho biết, hầu hết ngao quahog chỉ đạt trọng lượng khoảng 227 gram. Có thể thấy, con ngao "Aber-clam Lincoln" nặng hơn những con bình thường tới 5 lần.

Để con ngao phát triển bình thường, anh Parker quyết định mang nó trở về biển ngay sau đó.

Con ngao khổng lồ tuổi đời 214 năm nặng 1,2kg, suýt bị đưa lên bàn nhậu - 3
Bức ảnh duy nhất về con ngao biển quahog Ming - sinh vật khoảng 507 tuổi sống lâu nhất được biết tới nay (Ảnh: News).

Trước đó vào năm 2006, các chuyên gia từng tìm thấy một con ngao quahog khoảng 507 tuổi. Nó được đặt biệt danh là "Ming". Theo đại diện của bảo tàng quốc gia Wales (Anh), con ngao này ước tính được sinh ra vào năm 1499 khi triều đình nhà Minh cai trị Trung Quốc (từ năm 1368 đến năm 1644). Tuy nhiên, trong năm 2013, con ngao "Ming" đã bị các nhà khoa học giết nhằm phục vụ việc nghiên cứu.

Ngao quahog là loại ngao có nguồn gốc ở Bắc Đại Tây Dương. Loài ngao nước mặn này thậm chí có thể sống lâu hơn cả loài trai nước ngọt.