Bình Định lần đầu tiên tổ chức đêm gala gặp gỡ tỷ phú

Doãn Công

(Dân trí) - Bên lề sự kiện thể thao nước mang tầm quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam do tỉnh Bình Định đăng cai, còn nhiều sự kiện nổi bật như liên hoan ẩm thực quốc tế; đêm gala gặp gỡ các tỷ phú.

Ngày 29/1, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho biết sở đang phối hợp đơn vị tổ chức sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu các sự kiện, lễ hội trong năm nay.

Bình Định lần đầu tiên tổ chức đêm gala gặp gỡ tỷ phú - 1

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, thông tin sự kiện nổi bật năm 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ông Thanh, năm nay, du lịch Bình Định làm mới loạt sản phẩm du lịch với các nhóm sản phẩm chính gồm: du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thể thao biển, du lịch khoa học - du lịch MICE, du lịch di sản văn hóa, đặc biệt tập trung gắn các sự kiện thể thao tầm quốc tế tại địa phương với hoạt động du lịch, tạo thành điểm đến du lịch quốc tế đẳng cấp.

Trong đó, nổi bật nhất có giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 (từ 22/3 đến 31/3); được tổ chức từ ngày 22 đến 31/3; hội nghị xúc tiến đầu tư với đêm Gala gặp gỡ các tỷ phú.

Ngoài ra, trong 2 tuần lễ diễn ra giải đua sẽ có các sự kiện liên hoan ẩm thực quốc tế Bình Định lần thứ I năm 2024, lễ hội âm nhạc quốc tế và thời trang biển.

Bình Định lần đầu tiên tổ chức đêm gala gặp gỡ tỷ phú - 2

Đầm Thị Nại ở TP Quy Nhơn - nơi sẽ diễn ra giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế (Ảnh: Doãn Công).

Năm nay, Bình Định còn có lễ hội du lịch với chủ đề "Quy Nhơn - Thiên đường biển - Tỏa sáng phát triển" (tháng 4), Giải đua xe đạp (tháng 5), Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia (quý 2), Liên hoan diều Quy Nhơn - Bình Định (tháng 7), lễ hội Chùa Bà Nước Mặn (9/3-11/3), Lễ hội cá ngừ đại dương.

Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bình Định cần đẩy mạnh hoạt động du lịch với tinh thần táo bạo để trở thành thiên đường du lịch.

Tỉnh cần tận dụng tối đa công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và mạng xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số để quảng bá hình ảnh tỉnh nhà ra cả nước và quốc tế để du lịch ngày càng phát triển.

Quy Nhơn lần thứ 2 được vinh danh Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa được vinh danh thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 tại lễ trao giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN 2024, trong chương trình Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2024 diễn ra ngày 22-27/1/2024 tại TP Viêng Chăn (Lào).

Bình Định lần đầu tiên tổ chức đêm gala gặp gỡ tỷ phú - 3

TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định được vinh danh Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đây là lần thứ hai TP Quy Nhơn nhận giải thưởng này (lần thứ nhất vào ngày 16/1/2020 tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020-Brunei).

Năm nay, Việt Nam có 3 thành phố nhận giải thưởng: TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), TP Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) và TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thành phố du lịch sạch ASEAN là giải thưởng tôn vinh và phát triển thương hiệu của những thành phố có chất lượng dịch vụ du lịch cao; góp phần quảng bá, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam và thương hiệu điểm đến quốc gia "Vietnam Timeless Charm".