Bị trục xuất, nhận án phạt nặng tay vì khỏa thân, quay "clip nóng"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Không ít du khách quốc tế bị phạt nặng, thậm chí trục xuất vì ăn mặc hớ hênh, tạo dáng phản cảm tại những điểm di tích lịch sử, tôn giáo trên thế giới.

Ngày 4/4, một người mẫu Malaysia bị chỉ trích vì chia sẻ hình ảnh mặc áo dài truyền thống của Việt Nam nhưng để lộ vòng 3 phản cảm khi thả đèn hoa đăng ở Hội An. Trước đó, cô gái đăng tải bức ảnh mặc nội y ngồi trên thuyền thúng và khoảnh khắc khoe vòng 1 khi trên máy bay tới Việt Nam.

Những bức hình được chia sẻ trên trang cá nhân của nữ người mẫu này, nơi thu hút hơn 17 triệu lượt theo dõi. Cách ăn mặc và tạo dáng không phù hợp của cô gái khiến nhiều người bất bình. Trước nhiều ý kiến trái chiều, tối 6/4, nữ du khách bất ngờ gửi lời xin lỗi tới Việt Nam trên trang cá nhân.

Bị trục xuất, nhận án phạt nặng tay vì khỏa thân, quay clip nóng - 1
Nữ du khách người Malaysia đã gửi lời xin lỗi sau những bức hình phản cảm chụp ở Hội An (Ảnh: Facebook).

Cô cho biết sau khi đọc bình luận của mọi người nên quyết định gỡ ảnh, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành và mong có cơ hội quay lại Việt Nam du lịch vì rất yêu thích nơi này. Nữ người mẫu trẻ khẳng định sẽ rút kinh nghiệm, tìm hiểu những vùng đất trước khi đến để không xảy ra sai phạm tương tự.

Trên thực tế, câu chuyện của nữ người mẫu có thể chứng kiến ở nhiều điểm du lịch trên thế giới khi các du khách có hành vi phản cảm tại điểm di tích văn hóa, lịch sử, gây phẫn nộ cho người dân và chính quyền phải vào cuộc.

Khỏa thân, quay clip khiêu dâm ở những điểm đến linh thiêng

Tháng 4/2021, nữ du khách 22 tuổi người Nga gây phẫn nộ khi quay "clip nóng" với bạn trai tại chân ngọn núi Batur, đảo Bali, Indonesia. Đáng nói ở chỗ, đây vốn được coi là núi thiêng tại hòn đảo, nơi có ngôi đền Pura Batur nổi tiếng, thu hút rất đông tín đồ tới cầu nguyện hàng năm.

Truyền thông địa phương cho biết, clip khiêu dâm được cả hai đăng trên một "trang web đen", thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem trước khi bị xóa. Tuy nhiên, khi chính quyền vào cuộc thì cả hai đã kịp trở về quê nhà. Đại diện của cảnh sát cho biết, trong trường hợp nếu cả hai vẫn còn ở Bali, họ sẽ bị bắt giữ và đối diện với án tù 2 năm 8 tháng.

Bị trục xuất, nhận án phạt nặng tay vì khỏa thân, quay clip nóng - 2
Hành vi quay clip khiêu dâm bị coi là vi phạm pháp luật ở Indonesia (Ảnh: Freepik).

Việc du khách khỏa thân tại những điểm du lịch mang tính tôn giáo, tín ngưỡng, đã trở thành vấn đề nhức nhối ở nhiều nơi, thậm chí từng trở thành trào lưu.

Tháng 12/2018, cảnh sát Ai Cập đã tiến hành bắt giữ một người dắt lạc đà và một phụ nữ vì tội giúp đỡ hai khách ngoại quốc trèo lên Đại kim tự tháp Giza để quay phim và chụp ảnh khỏa thân. Được biết, người phụ nữ đã đưa hai vị khách Đan Mạch tới một địa điểm vào ban đêm để trèo lên kim tự tháp bất hợp pháp với giá 225 USD.

Sau khi tới đỉnh, cô gái bất ngờ cởi đồ và quay video. Đoạn clip ngắn thu hút hơn 3 triệu lượt xem, nhưng gây nên làn sóng phẫn nộ ở quốc gia này.

Bị trục xuất, nhận án phạt nặng tay vì khỏa thân, quay clip nóng - 3
Du khách khoe vòng 3 phản cảm ở kim tự tháp Ai Cập (Ảnh: News).

Đầu năm 2015, 3 du khách trẻ người Pháp tới quần thể đền Angkor Wat, Campuchia, chụp ảnh khỏa thân, từng khiến dư luận nước này bất bình vì biểu tượng tín ngưỡng văn hóa bị xúc phạm nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, 3 du khách khai nhận, họ chỉ muốn chụp hình theo phong cách độc lạ, nhưng chính quyền địa phương tin rằng, mục đích chính là để thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trên thực tế, trên các trang mạng xã hội tồn tại không ít các tài khoản lập ra với mục đích là nơi để chủ nhân check-in tại các điểm tham quan khắp thế giới trong tình trạng "thiếu vải". Ví dụ, trang "Traveling_butts" là tài khoản của một nữ du khách đi khắp nơi chỉ để khoe vòng 3. Hay trang Twitter "Naked At Monuments" được mô tả "Chúng tôi khỏa thân vòng quanh thế giới".

Phạt mạnh tay, áp dụng lệnh trục xuất nhưng chưa ăn thua

Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng quy định cấm khỏa thân tại các điểm đến nổi tiếng, đồng thời đưa ra mức phạt mạnh tay. Nhưng thực tế, tình trạng chưa được cải thiện là bao.

Tháng 6/2014, Bộ văn hóa Peru đưa ra quy định cấm chụp khỏa thân tại Machu Picchu sau khi trào lưu "cởi đồ" nở rộ. Nếu vi phạm, du khách có thể bị bắt giữ và trục xuất.

Tuy nhiên, trong năm 2015, ít nhất 10 trường hợp đã bị phát hiện. Tháng 3/2018, một vụ việc lại gây xôn xao dư luận nước này khi 3 khách ngoại quốc thản nhiên chụp ảnh nude tại khu tàn tích của người Incan. Cuối cùng, 3 vị khách chỉ bị trục xuất chứ không bị giam giữ.

Du khách bị trục xuất vì khoe vòng 3 phản cảm

Năm 2015, hai du khách người Mỹ từng khiến dư luận Thái Lan bất bình khi chụp hình khoe vòng 3 tại khu đền Wat Arun linh thiêng ở thủ đô Bangkok. Mức phạt dành cho hai vị khách được đánh giá "hợp tình, hợp lý" khi phải nộp phạt hành chính 5.000 baht, bị trục xuất về nước và cấm quay trở lại Thái Lan.

Tương tự như vậy, vụ việc 3 thanh niên người Pháp khỏa thân ở đền Angkor Wat cũng được chính quyền nước sở tại xử lý nghiêm. Ngoài phải nộp phạt 750 USD, nhóm du khách nhận án tù treo 6 tháng và bị cấm quay lại Campuchia du lịch trong vòng 4 năm.