Nữ du khách mặc áo dài khoe vòng 3 phản cảm ở Hội An lên tiếng xin lỗi

Toàn Vũ

(Dân trí) - Trước phản ứng từ cộng đồng mạng, nữ du khách người Malaysia chụp ảnh phản cảm tại Hội An đã đăng bài viết xin lỗi và gỡ hình ảnh gây tranh cãi khỏi trang cá nhân.

Tối 6/4, trên trang Facebook cá nhân, nữ du khách người Malaysia - cô gái mặc áo dài truyền thống của Việt Nam nhưng cố tình để lộ vòng 3 phản cảm, chụp ảnh trên sông Hoài (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã đăng tải bài viết xin lỗi.

Nữ du khách viết:

"Xin gửi lời chào tới các bạn ở Việt Nam.

Bản thân tôi trước đó đã đăng một vài hình ảnh trong chuyến đi du lịch tới thành phố Hội An của Việt Nam. Vì sự ăn mặc không phù hợp, tôi đã làm ảnh hưởng đến cộng đồng mạng Việt Nam. Tôi xin lỗi vì hành động của tôi và sự thiếu tôn trọng văn hóa truyền thống Việt Nam.

Hiện tại tôi cũng đã xóa bỏ những hình ảnh này và thật sự muốn gửi lời xin lỗi của tôi tới tất cả mọi người".

Nữ du khách cũng cho biết, cô đã đọc rất kỹ những bình luận, góp ý của mọi người để rút kinh nghiệm. "Tôi muốn nói với mọi người rằng tôi rất thích Việt Nam và hy vọng vẫn còn cơ hội để có thể quay trở lại Việt Nam du lịch. Chắc chắn rằng tôi sẽ không để sự việc này xảy ra một lần nữa", cô viết. Nữ du khách cũng cho biết, sau này, sẽ chú ý và tìm hiểu văn hóa các vùng miền, quốc gia khi đi du lịch.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, nữ du khách trên tên thật là Siew Pui Yi, sinh năm 1998, vốn là một người mẫu nổi tiếng đến từ thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Từ trước tới nay, Pui Yi xây dựng cho mình hình ảnh là một người mẫu "hở bạo". Với phong cách nóng bỏng và nhiều chùm ảnh tạo dáng phản cảm, trang Facebook của nữ người mẫu này nhận được hơn 615.000 lượt theo dõi. Trong khi tài khoản Instagram cá nhân của cô thu hút 17,3 triệu người theo dõi.

Nữ du khách mặc áo dài khoe vòng 3 phản cảm ở Hội An lên tiếng xin lỗi - 1

Những bức ảnh phản cảm đã được nữ du khách gỡ khỏi Facebook cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Chỉ sau hai giờ đăng tải, bài viết xin lỗi của Siew Pui Yi đã nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác. Nhiều người ủng hộ việc nữ du khách lên tiếng nhận lỗi và xin lỗi công khai. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng, chính quyền địa phương cần tìm hiểu, đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, thích đáng với sự việc này.

Trước đó, chia sẻ với Dân trí nhiều travel blogger Việt Nam bày tỏ bức xúc trước hành động phản cảm, không tôn trọng văn hóa Việt của nữ du khách trên. 

Travel blogger Phan Quốc bình luận "đây là điều không thể chấp nhận". 

"Malaysia cũng là một quốc gia hồi giáo nên họ vốn rất chú trọng sự kín đáo, chuẩn mực trong trang phục. Hành động của nữ du khách là một sự cố tình, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh du lịch Việt Nam và có thể tạo tiền lệ cho những hành động tương tự trong tương lai. Tôi nghĩ, các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra làm rõ và đưa ra phương án xử lý thật chính xác, hợp lý để tránh có hành vi tương tự lặp lại", anh Quốc bày tỏ.