Bệnh viện tâm thần trăm năm tuổi trở thành điểm du lịch ăn khách bậc nhất

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vốn là một bệnh viện tâm thần được xây dựng vào năm 1841 và lâu đời nhất ở Phần Lan, nhưng đến nay nơi này đã tái sinh để trở thành điểm du lịch ăn khách bậc nhất.

Lâu đài cổ, cung điện lịch sử hay nhà tù khét tiếng vốn là những nơi khiến du khách bị thu hút bởi sự tò mò. Còn với bệnh viện tâm thần, nhiều người vẫn nghĩ, một nơi như thế làm gì có "chỗ đứng" trên bản đồ du lịch?

Nhưng đến bệnh viện tâm thần Lapinlahti ở Phần Lan, người ta sẽ có suy nghĩ khác.

Bệnh viện tâm thần trăm năm tuổi trở thành điểm du lịch ăn khách bậc nhất - 1
Một tòa nhà cổ trong bệnh viện tâm thần Lapinlahti (Ảnh: Atlas).

Được xây dựng ở thành phố Helsinki vào năm 1841, đây là bệnh viện tâm thần đầu tiên thuộc loại hình này ở Phần Lan. Nơi này được xây theo lệnh của Sa Hoàng Nga Nicholas I, trở thành cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần đầu tiên của đất nước, giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe trong môi trường yên tĩnh.

Bệnh viện có tầm nhìn hướng ra vịnh Lapinlahti, được bao quanh bởi công viên xanh tốt. Vốn nằm trên khu đất có tổng diện tích khoảng 35ha, nhưng trong thời gian dài, sự xuất hiện của những dự án nhà ở và đường cao tốc Länsiväylä khiến quỹ đất bị thu hẹp tới 2/3 diện tích.

Bệnh viện tâm thần trăm năm tuổi trở thành điểm du lịch ăn khách bậc nhất - 2

Đây là bệnh viện tâm thần lâu đời nhất ở Phần Lan, do Nicholas I - Sa hoàng của Nga đích thân chỉ đạo xây dựng (Ảnh: Atlas).

Với những cấu trúc cũ kỹ không còn phù hợp để phát triển thành cơ sở y tế hiện đại, những bệnh nhân cuối cùng tại đây buộc phải chuyển sang nơi khác vào năm 2008. Tuy vậy, nhiều tòa nhà cũ có tuổi đời hàng trăm năm vẫn được bảo vệ, dù không còn người ở trong suốt 5 năm.

Đến năm 2013, nhóm các nhà hoạt động cộng đồng và nhiều nghệ sĩ cùng phối hợp để biến nơi này thành khu phức hợp dành cho cộng đồng với mục đích gìn giữ lịch sử và bảo vệ nghệ thuật, văn hóa.

Ông Ville Pellinen là một trong ba nhà điều hành của khu phức hợp Lapinlahti, cho biết, ý tưởng biến một bệnh viện tâm thần trở thành trung tâm văn hóa nghệ thuật tinh thần được trình bày với thị trưởng thành phố Helsinki lúc bấy giờ. Sau 3 năm đàm phán, các tòa nhà cổ được "tái sinh" và đi vào hoạt động.

Bệnh viện tâm thần trăm năm tuổi trở thành điểm du lịch ăn khách bậc nhất - 3
Đến nay nơi này được hồi sinh để trở thành điểm đến du lịch hút khách (Ảnh: SCMP).

Kể từ đó, trung tâm văn hóa Lapinlahti ra đời, là nơi tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật, hội thảo. 164 phòng trị liệu được thay thế bằng nơi biểu diễn âm nhạc, 2 quán cafe, nhà hàng và tiệm bánh lần lượt xuất hiện.

Trong số các hoạt động được du khách quan tâm đó là nghe hướng dẫn về các loại thảo mộc, tìm hiểu về lợi ích y học cũng như dinh dưỡng của chúng. Maija Rouhiainen, một hướng dẫn viên du lịch cho biết, đây là nơi giúp anh và nhiều người có thể "giải tỏa mọi cảm xúc tiêu cực như căng thẳng, bực bội".

Giống như Rouhiainen, nhiều người dân địa phương tìm đến đây để lắng nghe lời khuyên về sức khỏe tâm thần. Ước tính khoảng 70.000 người tới mỗi năm, tham dự 200 sự kiện miễn phí, qua đó cho thấy sức hút lớn của một địa điểm đặc biệt sau khi được "hồi sinh".