Báo chí nước ngoài đưa tin về việc Hà Nội đóng cửa phố cà phê đường tàu

Huy Hoàng

(Dân trí) - Việc đóng cửa phố cà phê đường tàu ở Hà Nội thu hút cả sự chú ý của các cơ quan truyền thông nước ngoài.

Ngày 19/9, cây bút Thomas Bywater của tờ NZ Herald (New Zealand) có bài viết chia sẻ về việc phố cà phê đường tàu đã đóng cửa. Với quan điểm của mình, tác giả bài báo nhận định đây là "khu ăn uống đầy rủi ro".

"Các quán cà phê kéo dài khoảng 100m nằm dọc theo tuyến đường sắt đã trở thành một trong những điểm đến hút khách hàng đầu ở Hà Nội. Tại đây, du khách có thể nhâm nhi những tách cà phê thơm ngon, chỉ cách đường ray vài mét, nơi những chuyến tàu chạy qua hàng ngày", một phần nội dung bài báo mô tả.

Báo chí nước ngoài đưa tin về việc Hà Nội đóng cửa phố cà phê đường tàu - 1
Du khách chụp hình khi tàu chuẩn bị chạy qua (Ảnh: AFP/Manan Vatsyayana).

Tờ báo này bình luận sức hút của khu vực này là điều không thể bàn cãi. Trên một nền tảng mạng xã hội, hashtag (công cụ hỗ trợ phân loại nội dung và chủ đề) #TrainStreet (tạm dịch: Phố đường tàu) có hơn 40.000 bức hình của du khách từ khắp nơi trên thế giới chụp tại đây.

Cây bút Thomas cho biết, đây không phải là lần đầu phố đường tàu bị đóng cửa. "Các quán cà phê nằm sát nhau gần đường tàu bất chấp sự nguy hiểm, đã trở thành điểm đến nổi tiếng với giới nhiếp ảnh gia và du khách. Hiện giới chức địa phương đã yêu cầu đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn", bài báo cho biết.

Báo chí nước ngoài đưa tin về việc Hà Nội đóng cửa phố cà phê đường tàu - 2

Du khách ngồi sát đường ray, thưởng thức cà phê, ngắm nghía phố phường và chờ tàu chạy qua (Ảnh: Dave Weatherall, Unsplash).

Trước đó, tờ France24 (Pháp) cũng có bài viết phỏng vấn du khách trước thông tin phố đường tàu phải đóng cửa.

Jay Arriola, du khách đến từ Anh, cho biết "khá thất vọng khi nghe tin nơi này bị đóng". "Tôi dự định tới quán cà phê cao nhất để có góc nhìn đẹp khi chuyến tàu đi qua. Đứng trên cao có thể là lựa chọn an toàn hơn", anh nói.

Trong khi đó, các chủ quán tại đây cũng không vui với quyết định đóng cửa. Một chủ quán có tên Nguyễn Thị Thu, nói với AFP rằng họ "có thêm thu nhập khi khách tới", đồng thời "có ý thức đảm bảo an toàn lúc tàu chạy qua".

Báo chí nước ngoài đưa tin về việc Hà Nội đóng cửa phố cà phê đường tàu - 3
Nhóm du khách ngồi ở tầng cao, chụp lại khoảnh khắc khi tàu đi qua (Ảnh: AFP/Nhac Nguyen).

Ngoài ra, CNN Travel (Mỹ) và tờ Channel News Asia đều có bài viết đưa tin về vấn đề này. Trong bài viết đăng tải trên CNN Travel ngày 15/9, một chủ quán cà phê bày tỏ mong muốn "người dân và chính quyền có thể hợp tác nhằm vừa đảm bảo kinh doanh, vừa đảm bảo an toàn".  

Báo chí nước ngoài đưa tin về việc Hà Nội đóng cửa phố cà phê đường tàu - 4

Một số du khách bày tỏ sự tiếc nuối khi tuyến phố cà phê đã đóng cửa (Ảnh: RTE).

"Thái Lan, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc) đều hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xung quanh đường sắt kết hợp du lịch. Nếu họ làm được thì chúng tôi cũng có thể làm được", Hương Ly, chủ một cửa tiệm cà phê tại đây, chia sẻ quan điểm với tờ Channel News Asia.

Ngày 12/9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các điểm cà phê đường tàu, ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông đường sắt.

Từ ngày 15/9, lực lượng chức năng gồm công an phường, dân phòng, tổ dân phố tới lập rào chắn, chốt chặn hai đầu vào phố cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền người dân và du khách tạm thời không tới phố cà phê đường tàu trong thời gian đợi biện pháp giải quyết giữa UBND TP Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải.