Vụ đeo bao cao su thoát hiếp dâm ở Vĩnh Phúc: Cú lừa lật ngược tình thế!

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Theo chuyên gia tội phạm học, việc yêu cầu đối tượng sử dụng bao cao su vốn là một trong những mẹo thoát hiểm cần ghi nhớ khi không may rơi vào cảnh bị hiếp dâm.

Mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dao nhọn xông vào cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đe dọa chị Đ.T.H (SN 1986).

Khi thấy chị H. đang thử đồ, đối tượng sử dụng dao nhọn đe dọa nạn nhân, bắt phải cho quan hệ tình dục.

Chị H. đã giả vờ đồng ý nhưng cố tìm lý do trì hoãn bằng cách yêu cầu tên "yêu râu xanh" đeo bao cao su. Lợi dụng lúc đối tượng mất cảnh giác, chị đã giành được con dao nhọn và hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ, vây bắt đối tượng.

Mẹo thoát hiểm khi bị hiếp dâm

Đánh giá về cách xử lý tình huống của nạn nhân trong vụ việc trên, chia sẻ với Dân trí, chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho biết, chị H. đã khá nhanh trí, bình tĩnh để tự cứu mình.

Việc yêu cầu đối tượng sử dụng bao cao su vốn là một trong những mẹo thoát hiểm cần ghi nhớ khi không may rơi vào cảnh bị hiếp dâm.

Vụ đeo bao cao su thoát hiếp dâm ở Vĩnh Phúc: Cú lừa lật ngược tình thế! - 1

Đối tượng dùng dao nhọn khống chế chị H., đòi quan hệ tình dục ngay trong cửa hàng (Ảnh cắt từ clip).

Ngoài cách trì hoãn trên, theo TS Đào Trung Hiếu, khi chị em phụ nữ không may bị rơi vào cảnh hiếp dâm cần bình tĩnh quan sát tìm mọi phương án xử lý, không nên chỉ biết cầu cứu bởi lúc đó mọi lời cầu cứu sẽ trở nên vô nghĩa trước những kẻ đang ngùn ngụt lửa dục vọng.

Khi bị khống chế, chị em không nên phí sức giằng co vì thường phụ nữ sẽ yếu hơn nam giới. Điều cần làm là tỉnh táo quan sát, tận dụng mọi sơ hở của đối tượng để "phản đòn".

Những vụ hiếp dâm thường do nhất thời manh động, bột phát khi gặp điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi, nếu tinh ý, chị em vẫn có thể tự cứu mình.

Cụ thể, nếu xung quanh vẫn có người qua lại thì cố gắng la hét, kêu cứu thật to. Việc làm này sẽ khiến đối tượng sợ hãi mà bỏ chạy.

Tình huống bị khống chế tại nơi hoang vắng, thay vì chống cự, cần trấn tĩnh lại và vờ như bản thân cũng đang muốn "thỏa mãn" bằng cách nở nụ cười hợp tác.

Có thể "câu giờ" bằng những câu nói mùi mẫn như: "Từ từ đã anh, mình nói chuyện đã", "Anh đừng làm em sợ", "Yên tâm, em sẽ làm theo anh"… Thực tế đã chứng minh cách làm này có tác dụng không ngờ trong việc kéo dài thời gian tính kế thoát thân.

Tương tự như chị H. trong vụ việc trên, các nạn nhân nên thuyết phục đối tượng đeo bao cao su vì "lý do" mình mắc các bệnh phụ khoa, các bệnh nguy hiểm lây nhiễm qua đường tình dục như sùi mào gà, giang mai, lậu, viêm gan B, HIV-AIDS... Các đối tượng thường sẽ bị chùng xuống vì không muốn mắc các bệnh nguy hiểm.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có sẵn bao cao su tại hiện trường. Vì vậy, nạn nhân nên gợi ý đối tượng cùng đi đến quầy thuốc mua bao cao su. Nếu đối tượng đồng ý thì cơ hội thoát thân đã đến. Trong một số trường hợp có thể đối thoại tìm "bãi đáp" khác hay nhà nghỉ để tìm cơ hội thoát khỏi kẻ hiếp dâm.

"Nếu những cách trên không phát huy tác dụng thì nạn nhân vẫn nên cố gắng  tươi cười, đối thoại nhẹ nhàng, tỏ ra thích thú, hợp tác để giành quyền chủ động, nhằm đẩy đối tượng vào trạng thái chủ quan, thả lỏng cơ thể.

Ý định tấn công, giết hại nạn nhân vì thế cũng sẽ bị triệt tiêu, cái mà các đối tượng mong muốn đạt được là sự thỏa mãn tình dục, chứ không phải tính mạng của nạn nhân.

Nếu nạn nhân không có hành vi chống đối, lại còn hợp tác, chúng sẽ không làm hại đến tính mạng.

Tốt nhất hãy đẩy đối tượng nằm xuống đất còn mình nằm trên, hoặc đẩy y đứng áp lưng vào tường… giả như để cho mình phục vụ rồi tận dụng mọi cơ hội đối tượng chủ quan để bất ngờ ra đòn hoặc đánh vào những huyệt đạo quan trọng để chạy trốn", TS Đào Trung Hiếu chia sẻ.

Vụ đeo bao cao su thoát hiếp dâm ở Vĩnh Phúc: Cú lừa lật ngược tình thế! - 2

Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu (Ảnh: H. A).

Vị chuyên gia này cho rằng, chị em có quyền phòng vệ chính đáng bằng cách tấn công vào hạ bộ (tinh hoàn), đôi mắt, cắn vào vùng cổ…

Sau khi tấn công đối tượng, cần bỏ chạy thật nhanh để thoát thân. Trong trường hợp bị bắt trở lại, khó chống trả thì có thể áp dụng chiêu giả điên, cười nói, gào khóc, la lối, cười sằng sặc hay lăn lộn, bôi bẩn mặt mũi mình.

Phản ứng này có thể sẽ làm đối tượng ngỡ ngàng, sửng sốt mà phân vân, nhiều tên từ bỏ ý định phạm tội.

Trong tình huống nguy hiểm không thể thoát được thì cần xác định mục tiêu bảo vệ tính mạng của mình. Khi đã bất khả kháng thì cần ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng, giữ lại dấu vết (tinh dịch, lông tóc, máu, nước bọt, quần áo, đồ dùng) của đối tượng để trình báo công an, đưa đối tượng ra trừng trị trước pháp luật.

Tâm lý của những tên "yêu râu xanh"

Theo TS Đào Trung Hiếu, các vụ xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em đang diễn ra rất phức tạp trong những năm gần đây. Đối tượng hiếp dâm thường có tính ích kỷ, bệnh hoạn, biểu hiện tâm lý quái gở (có thể mắc các chứng bệnh về thần kinh, tâm lý), có lối sống sa đọa, đồi trụy, thường truy cập các trang web đen, coi trọng dục vọng.

Hầu hết đối tượng đều biết việc giao cấu trái ý muốn nạn nhân là vi phạm pháp luật và bị trừng trị, nhưng do tác động của rượu bia, chất kích thích, hay bị ám ảnh bởi phim sex làm dục vọng trỗi dậy, mất hết lý trí nên mong muốn thỏa mãn tình dục bằng mọi giá. 

Để tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị tấn công tình dục, chị em phụ nữ cần phải xác định: Luôn có ý thức giữ gìn phẩm giá, tiết hạnh và sự an toàn của bản thân. Tạo cho mình một lối sống lành mạnh, sống có mục đích; ăn mặc đứng đắn, tác phong đoan trang; không dễ dãi trong các mối quan hệ; nói không với những lời rủ rê lôi kéo của người xấu. Ngoài ra, luôn có ý thức đề cao cảnh giác, lường trước những nguy cơ có thể xảy ra với mình, để chuẩn bị sẵn tâm thế đối phó với các tình huống nguy hiểm bảo vệ bản thân; đừng tự đưa mình vào hoàn cảnh dễ làm phát sinh tội phạm.

Chị em cần hạn chế tối đa việc đi lại một mình vào buổi tối, ban đêm, qua những nơi vắng vẻ, những khu vực ít người qua lại, như các cung đường tối qua công trường, ruộng đồng, đồi núi… Nếu có công việc buộc phải đi lại những khu vực nguy hiểm đó, trong điều kiện trời tối, vắng vẻ… phải luôn đề cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn tâm thế đối phó khi có tình huống xảy ra.  

Khi đi gần đến những khu vực nguy hiểm, vắng vẻ, cần quan sát trên đường, nếu thấy có người đi cùng chiều có thể tin cậy được, thì đi cùng tốc độ với họ, hoặc bám theo sát phía sau để vượt qua nơi nguy hiểm.

Cảnh giác cao độ khi đến chỗ ở của người đàn ông lạ hay những nơi chưa từng đặt chân trước đó. Tương tự, tuyệt đối không nên gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ tại những nơi riêng tư, nhạy cảm như trong phòng ở của anh ta, hay nhà nghỉ, khách sạn…