Tranh cãi việc mặc đẹp hơn cô dâu: Thích thể hiện mới không biết mặc ra sao

Hồng Anh Phương Bảo

(Dân trí) - Chủ đề trang phục đám cưới đang được nhiều người bàn luận. Cư dân mạng còn chia sẻ câu chuyện một cô gái bị bạn thân 10 năm đuổi khỏi hôn lễ vì mặc váy trắng lộng lẫy đến ngày trọng đại của bạn.

Chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người đã tạo bài viết và đưa ra những ý kiến trái chiều.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc ăn mặc đẹp, trang điểm lộng lẫy hơn cô dâu là thiếu tinh tế. Đám cưới là ngày trọng đại của cô dâu, chú rể nên hãy để họ nổi bật nhất. 

Tuy nhiên, cũng có một số người lại nêu quan điểm, việc ăn mặc tùy thuộc vào sở thích của mỗi cá nhân. Ngoài ra, mặc đẹp đi dự đám cưới là cách thể hiện sự tôn trọng sự kiện, cũng là tôn trọng cô dâu chú rể.

Chị Trần Gia Hân (Hà Nội) vừa tổ chức đám cưới cách đây ít lâu. Trước câu chuyện đang gây sốt trên mạng, chị Hân cho hay, khi tổ chức đám cưới chị chỉ mong bạn bè, người thân của mình mặc thật đẹp, càng ăn diện, càng xinh đẹp càng tốt, trang phục không phân biệt màu sắc.

"Tôi cảm thấy rất hãnh diện và tự hào với mọi người là mình có những người bạn "chất", còn cơ bản, ai nhìn vào cũng sẽ biết ai là khách, ai là cô dâu", chị Hân nói.

Trước vấn đề tranh cãi này, nhà thiết kế (NTK) váy cưới Lan Anh Lê (ở quận Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, mỗi người đều có quyền làm đẹp, mặc đẹp trong mọi sự kiện. Tuy nhiên, cha ông xưa có câu "ăn trông nồi, ngồi trông hướng".

Câu nói này khuyên mỗi người cần có cách ứng xử, thực hành lễ nghi phù hợp với hoàn cảnh để không làm ảnh hưởng đến người khác.

Tranh cãi việc mặc đẹp hơn cô dâu: Thích thể hiện mới không biết mặc ra sao - 1

Theo NTK Lan Anh Lê, mỗi vị khách khi đến dự đám cưới nên ưu tiên lựa chọn trang phục phù hợp (Ảnh minh họa: Zhihu).

"Khi đến dự đám cưới mỗi khách mời nên lựa chọn trang phục phù hợp, không nên trang điểm, ăn vận quá cầu kỳ, nổi bật. Tôi nghĩ một trang phục phù hợp quan trọng hơn trang phục đẹp. Ai thích thể hiện, sân si thì mới cố tình "không biết" mặc ra sao.

Các khách mời nữ nếu muốn xinh đẹp, lộng lẫy thì hãy để dành sự xinh đẹp đó cho ngày cưới hỏi của mình. Còn ngày cưới của bạn bè, người thân, hãy để họ là người tỏa sáng nhất", NTK Lan Anh Lê nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NTK Cao Minh Tiến cho biết, thông thường ở nhiều đám cưới, cô dâu chú rể sẽ lưu ý khách mời mặc theo dress code (yêu cầu về màu sắc, trang phục khi dự tiệc). Khách mời ăn mặc đẹp, sang trọng cũng là cách tôn trọng chủ nhân của tiệc cưới.

"Thông thường, cô dâu sẽ là người nổi bật nhất đám cưới, nếu bạn thân mặc quá đẹp, lấn át cô dâu thì cũng không nên. Nếu cố tình mặc lộng lẫy quá, nên xem lại mối quan hệ của 2 người", NTK Cao Minh Tiến chia sẻ.

NTK Như Quỳnh cho biết, khi được mời đi tiệc cưới, đa số khách mời đều băn khoăn xem mình mặc gì cho phù hợp để đến sự kiện, đây cũng là cách tôn trọng cô dâu chú rể.

"Mặc quá nổi với những màu sắc mạnh như đỏ, cam, xanh nõn chuối, hồng… hay mặc váy kiểu gần giống cô dâu là không nên. Trường hợp, cô dâu phản ứng khi nhìn thấy bạn nổi bật hơn mình, có lẽ là phản ứng tự nhiên.

Khi xảy ra tình huống này, đôi bên nên có những cách ứng xử tinh tế như kéo nhau ra một chỗ, nhẹ nhàng góp ý thì sẽ hay hơn là làm ầm lên ở đám đông. Nếu làm ầm ĩ chuyện này sẽ khiến cho bạn bè xấu hổ và cảm thấy bị thiếu tôn trọng", NTK Như Quỳnh đưa ra lời khuyên.