Thầy giáo già dùng tre làm xe ba bánh, xích lô và nhiều vật dụng độc đáo
(Dân trí) - Bằng đôi tay khéo léo và sự sáng tạo, một thầy giáo về hưu ở Quảng Trị đã biến cây tre thành sản phẩm hữu dụng. Trong số đó có cả xe ba bánh, thiết bị tập thể dục và xích lô mang phong cách độc đáo.
Thời gian gần đây, một cặp vợ chồng tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, thu hút sự chú ý của nhiều người khi di chuyển bằng chiếc xe ba bánh có mái che, được thiết kế lạ mắt với vật liệu chủ yếu là tre. Chủ nhân của chiếc xe này là ông Hồ Đức Hồng, một giáo viên đã về hưu.
Trước khi gắn bó với nghề giáo, ông Hồng từng tham gia quân ngũ. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2014, ông bắt đầu dành thời gian để sáng tạo các sản phẩm từ tre - một loại vật liệu quen thuộc ở quê nhà.

Ông Hồng chia sẻ: "Nhà có nhiều luồng, tre, khi nghỉ hưu, tôi nhận làm trại hè cho học sinh. Sau khi tháo trại, tụi nhỏ để lại nhiều cây tre nên tôi nảy ra ý tưởng làm các vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày".
Sản phẩm đầu tiên của ông Hồng là căn nhà sàn bằng tre nằm giữa sân nhà. Để hoàn thành căn nhà này, ông mất hơn một tháng thi công. Nhà có hai tầng, trong đó tầng dưới dùng để chứa đồ, còn tầng trên để nghỉ ngơi.
Sau khi hoàn thành ngôi nhà sàn, ông Hồng tiếp tục chế tác thêm nhiều sản phẩm như giường tre di động, võng tre, khay trà, bàn trà, chòi tre ngoài vườn... Đặc biệt, ông còn cải tiến xe đạp hai bánh thành xe xích lô với khung ngồi bằng tre; biến xe máy điện ba bánh thành xe có mái che bằng tre, tạo điểm nhấn độc đáo.

Nói về ý tưởng làm xe ba bánh có mái che, ông Hồng cho biết, năm 2023 ông mua xe máy điện ba bánh để đưa đón cháu đi học. Chiếc xe không có mái che khiến các cháu chịu cảnh nắng nóng, mưa ướt rất bất tiện. Từ đó ông Hồng lên ý tưởng "mặc áo" bằng tre cho chiếc xe.
Khi chiếc xe xuất hiện, nhiều người dân trong vùng tò mò và thích thú bởi thiết kế lạ mắt và độc đáo.
Trong số những sản phẩm làm bằng tre, ông Hồng tâm đắc nhất là thiết bị tập thể dục dành riêng cho vợ là bà Hồ Thị Nga, nguyên cán bộ y tế huyện Cam Lộ. Những năm gần đây, bà Nga mắc bệnh xương khớp, thường xuyên đến bệnh viện tập phục hồi chức năng, đặc biệt là bài tập đạp xe mô hình.
Thấu hiểu nỗi vất vả của vợ, ông Hồng đã lên mạng tìm hiểu, tự mày mò làm một thiết bị tập thể dục mô phỏng thiết bị ở bệnh viện. Sau một tháng miệt mài, thiết bị làm bằng tre đã hoàn thành, đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
"Đây là sản phẩm cuối cùng tôi thực hiện trong năm 2024, là món quà hết sức tâm đắc dành tặng vợ. Với tôi, các sản phẩm từ tre luôn mang lại một cảm giác gần gũi, mộc mạc và thân thiện với môi trường. Chúng gợi lên sự hoài niệm về thiên nhiên, làng quê và sự bình yên", ông Hồng tâm sự.

Chia sẻ về bí quyết giúp các sản phẩm từ tre có độ bền cao, ông Hồng cho biết, quan trọng nhất vẫn là khâu chọn nguyên liệu. Tre không quá non cũng không quá già, đốt tre phải có màu vàng tươi.
Tre sau khi chặt sẽ được bó lại và ngâm dưới suối hoặc ao bùn ít nhất 10 ngày trước khi mang ra chế tác. Cách này giúp tre bền chắc, hạn chế tối đa tình trạng mục nát hay bị mối mọt. Khi sản phẩm hoàn thiện, ông Hồng phủ thêm một lớp dầu bóng để tăng tính thẩm mỹ và khả năng chống thấm.
Nhiều người trong huyện Cam Lộ đã đến xem và bày tỏ mong muốn mua sản phẩm, nhưng ông Hồng từ chối khéo léo. Với ông, niềm vui lớn nhất chính là được thỏa sức sáng tạo, tận hưởng đam mê và có thêm thú vui lúc tuổi già.