Thần đồng 11 tuổi tự viết 600 dòng code chế tạo tên lửa tự chế gây sốt mạng

Viên Minh

(Dân trí) - Cậu bé 11 tuổi ở Trung Quốc đã tự học lập trình, vật lý và hóa học, sau đó viết 600 dòng code (dòng mã) để chế tạo tên lửa.

Theo SCMP, Yan Hongsen, được biết đến với biệt danh "cậu bé tên lửa", là học sinh lớp 5 đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Yan đã ghi lại hành trình chế tạo tên lửa, rồi đăng tải lên mạng xã hội Douyin, thu hút 440.000 người theo dõi.

Cha của Yan cho biết, sau khi đến thăm một trạm phóng và chứng kiến vụ phóng tên lửa Long March-2 khi mới 4 tuổi, cậu bé đã yêu thích tên lửa và thiên văn học. 

Từ khi học mẫu giáo, Yan đã tham gia các khóa học lập trình trực tuyến, tự học vật lý, hóa học thông qua sách, video và diễn đàn dành cho người đam mê thiên văn học.

Thần đồng 11 tuổi tự viết 600 dòng code chế tạo tên lửa tự chế gây sốt mạng - 1

Thần đồng 11 tuổi tự chế tạo và phóng tên lửa (Ảnh: Douyin, People).

Để hỗ trợ sở thích khám phá vũ trụ của con trai, bố mẹ Yan đã biến phòng khách thành phòng nghiên cứu tên lửa. Từ tháng 8/2022, cậu bé đã dành 10 tháng chế tạo tên lửa nhiên liệu rắn đầu tiên của mình, đặt tên Sen Xing.

Sen Xing có nghĩa là "Tiến về phía trước", tượng trưng mong muốn đạt đến tầm cao hơn trong ngành hàng không vũ trụ của Yan.

Tháng 6 năm ngoái, cậu bé đã phóng tên lửa Sen Xing. Tuy nhiên, khi vừa phóng, tên lửa đã không bung dù, các bộ phận còn lại cũng bị hư hỏng.

Không nản lòng, Yan đã thu thập các mảnh vỡ rải rác và bắt đầu phân tích nguyên nhân của sự cố.

"Nitrocellulose đã không phát nổ như em mong đợi, lò xo và pin lithium cũng bị hỏng, có lẽ vẫn còn vấn đề với kết nối thân tên lửa", Yan cho hay.

Kể lại lần phóng tên lửa đầu tiên, cha của Yan nói dù tên lửa bị rơi, nhưng chuyến bay đầu tiên của con trai đã thành công. 

"Tôi vô cùng phấn khích và hồi hộp, trong khi con trai vẫn rất bình tĩnh", ông nói.

Hiện "cậu bé tên lửa" sửa đổi phiên bản tên lửa thứ hai, hi vọng sẽ phóng lại trong tương lai.

Thần đồng 11 tuổi tự viết 600 dòng code chế tạo tên lửa tự chế gây sốt mạng - 2

Khi vừa phóng, tên lửa đã không bung dù, các bộ phận còn lại cũng bị hư hỏng (Ảnh: Douyin).

Trong video mới nhất, Yan đã giới thiệu hơn 600 dòng code (dòng mã) mà cậu đã viết cho hệ thống điều khiển bay của tên lửa mới nhất.

Người cha cho biết cậu bé có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai, hi vọng trúng tuyển một trong 7 trường đại học quốc phòng hàng đầu tại Trung Quốc.

Ngoài ra, cậu bé cũng ước mơ khi lớn lên, em có thể chế tạo một chiếc tên lửa thực sự để Trung Quốc phóng vào không gian.

Cha của cậu bé, người làm việc trong ngành du lịch, đã viết trên mạng xã hội: "Tôi không hiểu về hàng không vũ trụ, nhưng tôi sẽ luôn đồng hành cùng con trai mình".

"Là cha mẹ, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ ước mơ của con mình. Nếu gặp phải những khó khăn về kỹ thuật mà không thể giải quyết, cháu luôn liên lạc với tôi và tôi cố gắng hết sức để nhờ các chuyên gia giúp đỡ", người cha nói.

Ông nói thêm rằng thành tích học tập của con trai ở các môn học khác đều nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp. 

Câu chuyện của "cậu bé tên lửa" đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Đây hẳn là người trẻ nhất chế tạo tên lửa ở Trung Quốc. Tôi rất tự hào về em ấy", một người dùng mạng viết. 

"Cha mẹ cậu bé thật tuyệt vời vì đã vô điều kiện ủng hộ ước mơ của con mình", một người khác nói.

Đây không phải là lần đầu "cậu bé tên lửa" nổi tiếng ở Trung Quốc. Hồi tháng 7/2022, khi mới 9 tuổi, Yan đã được công nhận vì chỉ ra những lỗi thực tế trong một bộ phim tài liệu về thiên văn học.

Sau đó, em được trường tiểu học nơi em theo học mời giảng dạy về khoa học vũ trụ cho học sinh toàn trường.