Con rắn có lượng nọc độc đủ giết chết 400 người, phá kỷ lục thế giới

Viên Minh

(Dân trí) - Con rắn taipan duyên hải có tên Cyclone tiết ra lượng nọc độc nhiều gấp ba lần mức trung bình trong một lần vắt, phá vỡ kỷ lục của đồng loại.

Theo Live Science, một con rắn nuôi nhốt ở Australia đã phá kỷ lục thế giới về lượng nọc độc được tạo ra nhiều nhất trong một lần vắt.

Chỉ với một vết cắn, con rắn thuộc loài rắn taipan duyên hải (Oxyuranus scutellatus) tên Cyclone đã tiết hơn 5,2 gram nọc độc.

Theo Công viên bò sát Australia, một vườn thú nằm cách Sydney 50km về phía Bắc, con số này lớn gấp 3 lần lượng nọc độc trung bình được tạo ra bởi một con rắn taipan duyên hải, đủ để giết chết 400 người. 

Con rắn có lượng nọc độc đủ giết chết 400 người, phá kỷ lục thế giới - 1

Quy trình vắt nọc độc rắn taipan duyên hải (Ảnh: Công viên Bò sát Australia).

Billy Collett, Giám đốc điều hành tại Công viên bò sát Australia, cho biết Cyclone là một trong những con rắn nguy hiểm nhất tại công viên, được biết đến là loài khó đoán và khiến mọi người phải cảnh giác. 

Rắn taipan duyên hải là một trong những loài rắn độc nhất trên Trái đất. Theo Bảo tàng Australia, chúng có nguồn gốc từ các vùng ven biển phía Bắc và phía Đông đất nước và thường dài tới 2m.

Loài rắn này có đầu hình chữ nhật, đôi mắt to màu nâu cam. Cơ thể của chúng có nhiều màu sắc khác nhau từ vàng đến nâu đỏ, nâu sẫm và đen.

"Rắn taipan duyên hải không phải là loài rắn độc nhất thế giới, nhưng chúng được cả thế giới biết đến vì sự hung hãn và các vết cắn gây tử vong hàng năm", Collett nói. 

Kỷ lục sản lượng nọc độc trước đó thuộc về một con rắn taipan duyên hải khác tại công viên tên Whiplash, tiết ra 4,9 gram nọc độc trong một lần vắt vào năm 2022. 

Collett cho biết công viên này là cơ sở duy nhất ở Australia vắt nọc rắn taipan duyên hải để sản xuất chất chống nọc độc.

Họ cũng chiết xuất nọc độc từ các loài rắn chết người khác, bao gồm: rắn nâu (Pseudonaja textilis), rắn hổ (Notechis scutatus), rắn độc chết người (Acanthophis) và rắn đen (Pseudechis).

Con rắn có lượng nọc độc đủ giết chết 400 người, phá kỷ lục thế giới - 2

Từ trái sang phải: Một ly thủy tinh chứa nọc độc rắn taipan duyên hải, một chai nọc độc đã được xử lý và một chai thuốc kháng nọc độc (Ảnh: Công viên Bò sát Australia).

Theo Collett, quy trình vắt nọc độc rắn đòi hỏi nhân viên phải giữ chặt con rắn, cắm nanh của nó vào một chiếc cốc thủy tinh phủ nhựa và khiến nó tiết nọc độc. Nọc độc sau đó được khử nước ở nhiệt độ thấp và gửi đến nhà sản xuất vaccine.

Lượng nọc độc kỷ lục của Cyclone sẽ được sử dụng cứu người. Khoảng 3.000 vụ rắn cắn được báo cáo mỗi năm tại Australia, khiến 500 người phải nhập viện và trung bình 2 trường hợp tử vong.

Theo Dự án rắn cắn Australia, loài taipan duyên hải đã cắn 31 người từ năm 2005 đến năm 2015, không có trường hợp nào tử vong. 

Trong khi đó, một nghiên cứu khác đã ghi nhận ít nhất một trường hợp tử vong từ năm 2000 đến năm 2016.