Sửng sốt nam thanh niên sở hữu chiếc lưỡi dài gần 11cm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Với chiếc lưỡi đặc biệt dài 10,8cm, nam thanh niên hi vọng sẽ phá kỷ lục Guiness để trở thành người sở hữu lưỡi dài nhất thế giới.

K Praveen, một thanh niên 21 tuổi đến từ Virudhunagar, bang Tamil Nadu, Ấn Độ, là người sở hữu chiếc lưỡi dài 10,8cm. Anh hiện đang là sinh viên chuyên ngành robot.

Sửng sốt nam thanh niên sở hữu chiếc lưỡi dài gần 11 cm

Theo Đại học Edinburgh, chiều dài trung bình chiếc lưỡi của nam giới khoảng 8,5cm. Với chiều dài 10,8cm, lưỡi của nam thanh niên người Ấn Độ đang dài hơn trung bình 2,3cm và có thể sẽ phá kỷ lục Guiness thế giới.

Sửng sốt nam thanh niên sở hữu chiếc lưỡi dài gần 11cm - 1
K Praveen cho biết, anh sở hữu chiếc lưỡi dài 10,8 cm và đang giữ kỷ lục tại Ấn Độ (Ảnh: Odd).

K Praveen cho biết, từ lâu anh đã phát hiện bản thân có chiếc lưỡi đặc biệt. Anh từng nhiều lần trổ tài dùng lưỡi chạm đầu mũi hay khủyu tay trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè.

Do thiếu kinh phí nên anh chưa thể mời đại diện kỷ lục Guiness thế giới tới để đo chính thức chiếc lưỡi của mình. Nhưng hiện K Praveen đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Limca của Ấn Độ nhờ "chiếc lưỡi dài nhất quốc gia".

Vài năm trước, chàng sinh viên Ấn Độ cũng có tên trong sách kỷ lục châu Á nhờ khả năng chạm lưỡi vào mũi mình 219 lần trong vòng một phút. Anh cho biết tự mình luyện bài tập yoga gây tranh cãi Khecarī Mudrā khi đưa lưỡi qua vòm miệng vào khoang mũi.

Sửng sốt nam thanh niên sở hữu chiếc lưỡi dài gần 11cm - 2
Anh từng biểu diễn khả năng chạm lưỡi vào mũi mình 219 lần trong vòng một phút (Ảnh cắt từ clip).

Được biết, theo kỷ lục Guiness thế giới ở thời điểm hiện tại, người có chiếc lưỡi dài nhất thuộc về Nick Stoeberl đến từ Salinas, California, Mỹ, với chiều dài chính thức là 10,1cm, ngắn hơn lưỡi của K Praveen 0,7cm. 

Nam thanh niên người Ấn Độ cho biết, anh đang có kế hoạch quyên tiền tài trợ để mời đại diện Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới tới và chính thức công nhận.

"Dù thành tích được công nhận ở Ấn Độ nhưng tôi vẫn muốn quảng bá khả năng của mình để thế giới biết tới. Điều này chỉ xảy ra nếu được chính quyền bang Tamil Nadu hỗ trợ vì hiện tại tôi đang gặp khó khăn về tài chính", Praveen cho biết.

Hiện anh đang nỗ lực tập luyện việc dùng lưỡi chạm vào mí mắt. Anh tin rằng, với kỹ thuật này, cơ hội ghi tên mình vào sách Kỷ lục Thế giới sẽ rộng mở hơn.