Sơn La nỗ lực nhiều giải pháp đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Hiệp Nguyễn

(Dân trí) - Sơn La đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo thống kê của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Sơn La, tỷ lệ tảo hôn toàn tỉnh năm 2021 là 13%; năm 2022 là 9,5%. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, tình hình diễn biến lại phức tạp, nhiều địa bàn tảo hôn tăng trở lại.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Sơn La đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân… Đây cũng là nội dung nằm trong Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 với mục tiêu đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Đến năm 2025, phấn đấu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sơn La nỗ lực nhiều giải pháp đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết - 1

Sơn La đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết (Ảnh: Chu Khang Long).

Cụ thể, UBND tỉnh Sơn La ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị lồng ghép triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025.

Các địa phương duy trì hoạt động tuyên truyền can thiệp giảm thiểu tảo hôn tại 204 xã, phường, thị trấn và các trường phổ thông dân tộc; phối hợp với các địa phương tổ chức nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ, lồng ghép trong các cuộc họp bản, sinh hoạt đoàn thể bản nội dung giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Chính quyền địa phương phối hợp với cách cơ quan, đơn vị tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại từng xã nhằm nâng cao hiểu biết tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh dân tộc thiểu số.

Các nội dung chính của hội thi là tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình; Những vấn đề liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, bằng hình thức sân khấu hóa.

Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; Nâng cao nhận thức của học sinh về luật; Kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ ... nhằm vận động xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân còn tồn tại ở một số dân tộc thiểu số; Tạo sự đồng thuận lan tỏa trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số.

Trong thời gian tới, các cấp, chính quyền tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp, như: Tổ chức các phiên tòa giả định, tổ chức xét xử lưu động vi phạm về Luật Hôn nhân và Gia đình, vi phạm xâm hại tình dục trẻ em, để tăng tính giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc chấp hành pháp luật, từ đó từng bước thay đổi nhận thức, hành vi.