Sâu lắng chương trình nghệ thuật "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình"

Nhật Anh

(Dân trí) - Chương trình nghệ thuật "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" nhằm ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, những năm tháng đất nước bị chia cắt và câu chuyện hòa bình, thống nhất non sông.

Tối 16/8, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã chứng kiến Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt mang tên "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình".

Sự kiện này nhằm ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định Geneva, 52 năm Giải phóng Quảng Trị và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.

Sâu lắng chương trình nghệ thuật  Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình - 1

Chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" diễn ra tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (Ảnh: Quang Huy).

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Sâu lắng chương trình nghệ thuật  Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình - 2

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại chương trình (Ảnh: Quang Huy).

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng mảnh đất địa đầu giới tuyến Vĩnh Linh là nơi ghi dấu lịch sử bi hùng suốt những năm tháng đất nước bị chia cắt. Đây là chiến trường ác liệt, là pháo đài lũy thép hiên ngang và là tiền tuyến của miền Bắc, hậu phương vững chắc của miền Nam.

Người Vĩnh Linh đã chiến đấu kiên cường, bảo vệ mạch máu Bắc - Nam thông suốt, giữ cho lá Quốc kỳ tung bay bên bờ bắc cầu Hiền Lương giới tuyến suốt gần 8.000 ngày đêm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tạo ra một chương trình ý nghĩa, tri ân sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa ngọn lửa yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết.

"Âm vang hào hùng của lịch sử sẽ tạo nên nguồn sức mạnh vô tận để thế hệ hôm nay và mai sau vững bước trên con đường cách mạng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống phồn vinh, ấm no, hạnh phúc", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình" gồm 5 chương: "Những ngày tháng 7", "Như không hề có cuộc chia ly", "Máu và hoa", "Nơi nhìn ra sức mạnh Việt Nam" và "Đất thép nở hoa".

Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện đầy xúc động, ôn lại năm tháng chia cắt 2 miền Nam - Bắc, khát vọng hòa bình và thống nhất non sông của cả dân tộc, nhất là đồng bào vùng giới tuyến.

Sâu lắng chương trình nghệ thuật  Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình - 3

Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải (Ảnh: Quang Huy).

Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức phối hợp với các nhà hảo tâm đã gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa đến gia đình có công với cách mạng và các hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Linh.