An Giang:

Nông dân lập nhóm làm cầu từ thiện tiết kiệm gần chục tỷ đồng

(Dân trí) - (Dân trí) Đó là nhóm từ thiện của ông Phạm Văn Linh ở phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang chuyên thiết kế thi công cầu cho dân đi mà không đòi hỏi bất cứ thù lao gì. Mỗi công trình tiết kiệm khoảng 50% kinh phí.

Chưa đầy 10 thành viên nhưng mỗi công trình từ thiện được những kỹ sư “chân đất” thể hiện với lòng nhiệt huyết và tinh thần đầy trách nhiệm nên chỉ trong thời gian ngắn là hoàn thành. Với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” rút ngắn lộ trình xây dựng nông thôn mới, nhóm  xây cầu từ thiện được nhân dân ủng hộ nhiệt tình đóng góp ngày công, nguyên vật liệu, lương thực thực phẩm, đặc biệt có sự giám sát chặt chẻ, công khai tài chính nên mỗi cây cầu hoàn thành tiết kiệm kinh phí hơn 50 % so với thiết kế.

 

Ngày khánh thành cầu Kim Hương ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nhờ nhóm ông Linh xây dựng nên tiết kiệm 270 triệu đồng sơ với thiết kế ban đầu.
Ngày khánh thành cầu Kim Hương ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nhờ nhóm ông Linh xây dựng nên tiết kiệm 270 triệu đồng sơ với thiết kế ban đầu.

 

Từ khi thành lập, một trong những kỳ tích mà nhóm xây cầu cảm thấy tự hào đó là công trình cầu nông thôn mang tên Kim Hương ở xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên vừa được khánh thành vào ngày 24/9/2015.

Cầu  có chiều dài 30m, ngang 3,5 m được xây dựng bằng bê tông kiên cố với tổng kinh phí trên gần 240 triệu đồng, tiết kiệm hơn 270 triệu đồng so với dự toán thiết kế ban đầu. Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giao thông vận chuyển hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn sâu, giải quyết nhu cầu đi lại học tập của con em học sinh tiếp giáp 2 xã Hòa Bình Thạnh và Mỹ Khánh anh hùng.

 

Nhóm xây cầu từ thiện của ông Phạm Văn Linh nhận kỷ niệm chương. Và tính từ này thanh lập, nhóm ông xây dựng trên 40 cây cầu, tính ra tiết kiệm gần chục tỷ đồng.
Nhóm xây cầu từ thiện của ông Phạm Văn Linh nhận kỷ niệm chương. Và tính từ này thanh lập, nhóm ông xây dựng trên 40 cây cầu, tính ra tiết kiệm gần chục tỷ đồng.

 

Ông Phạm Văn Linh, tổ trưởng tổ xây dựng cầu từ thiện cho biết, tuy chưa phải là khá giả nhưng nhóm làm cầu từ thiện đều chung tâm nguyện là chăm lo cho xã hội, mỗi thành viên ngoài việc góp công sức còn bỏ tiền ủng hộ cho công trình chu toàn hơn. Dù không phải là kỹ sư nhưng từ kinh nghiệm dân gian, cách tính toán tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, tinh thần trách nhiệm cao nên hầu như công trình nào hoàn thành cũng giảm được chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng sử dụng từ vài chục năm trở lên.

Được biết, nhóm xây cầu từ thiện của ông Linh được thành lập từ năm 2000, tính đến nay nhóm của ông bắt trên 40 cây cầu nông thôn. Mỗi cây tiết kiệm hàng trăm triệu đồng nên tính đến nay nhóm ông Linh góp phần tiết kiệm gần chục tỷ đồng.

Bảo Phong