Đắk Nông

Niềm vui của người dân khi điện về với buôn làng

Những ngày này, tại nhiều địa phương không khí lắp đặt điện diễn ra khẩn trương và nhanh chóng để giúp bà con vùng sâu vùng xa có điện đón Tết. Đối với bà con tại vùng những khó khăn của tỉnh Đắk Nông, sau bao nhiêu năm chờ đợi họ đã được sử dụng điện nhà nước.

Với thông điệp “trách nhiệm, minh bạch” trong sản xuất kinh doanh, PC Đắk Nông đã không ngừng nỗ lực để hướng đến cung ứng điện tốt nhất và mang đến chất lượng tốt nhất để phục vụ khách hàng. Đặc biệt tháng “Tri ân khách hàng” – tháng 12/2017, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với khách hàng luôn đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua.

Trong những năm qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đã đẩy mạnh việc đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng nhất là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh. Riêng trong năm 2017 Công ty đã đầu tư cải tạo nâng cấp và xây dựng mới lưới và trạm điện với tổng chi phí đầu tư: 179,5 tỷ đồng.

hình 1

Niềm vui của người dân lần đầu được sử dụng điện nhà nước

Bên cạnh đó, lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn được Tổng công ty Điện lực miền Trung đầu tư cải tạo, xây dựng mới bằng dự án Giảm khí phát thải (KFW) nguồn vốn vay của Ngân hành tái thiết Đức, khởi công đầu năm 2017 với giá trị 81 tỷ đồng; Ngoài ra trong năm qua, đơn vị còn triển khai Chương trình cấp điện thôn, bon đặc biệt khó khăn, vùng biên giới theo quyết định 2081 của Thủ Tướng Chính Phủ giai đoạn 1 tại các huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Những ngày này, tại nhiều địa phương không khí lắp đặt điện diễn ra khẩn trương và nhanh chóng để giúp bà con vùng sâu vùng xa có điện đón Tết. Tại hội trường buôn Buh Sarah (xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp), dù đã gần 13h nhưng bà con nhân dân của buôn vẫn tập trung tại đây để theo dõi các cán bộ, công nhân của Công ty điện lực Đắk Nông lắp đèn và quạt điện.

Theo ông Điểu S’rông, buôn trưởng buôn Buh Sarah, toàn buôn có khoảng 70 hộ dân, mỗi khi có công chuyện, người dân lại tập trung tại nhà dài của buôn để họp. “Những năm trước, nhà dài được địa phương lắp đặt cho mấy chiếc quạt trần nhưng vẫn nóng lắm, ngồi một lúc là ngột ngạt khó chịu. Năm nay chúng tôi được chi nhánh điện huyện triển khai chương trình “làn gió mát”, lắp đặt cho mấy chiếc quạt treo tường, lại sửa sang lại ổ điện đã hỏng nên vui lắm, bà con ai cũng phấn khởi”, ông Điểu S’rông nói.

Nhà cộng đồng buôn Buh Sarah được lắp đặt các thiết bị điện mới
Nhà cộng đồng buôn Buh Sarah được lắp đặt các thiết bị điện mới

Cùng với niềm vui chung với hơn 70 hộ đồng bào Mơ Nông tại buôn Buh Sarah là các hộ dân trong xã Hưng Bình, Đạo Nghĩa (huyện Đắk R’lấp). Trước đây để có điện, người dân trong thôn phải tự mắc, đường dây xa nên còn yếu, nhưng bây giờ đã được Công ty Điện lực Đắk Nông đầu tư xây dựng mới hệ thống đường điện cho người dân 2 thôn.

Anh Điểu Thôn (buôn Châu Mạ, xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp) cho biết: “Kể từ ngày cả gia đình tôi vào đây sinh sống, chúng tôi phải thắp sáng bằng đèn dầu, sau này kinh tế khá hơn thì dùng đèn điện từ bình ác quy. Được vài năm thì chuyển sang dùng điện nhờ nhà hàng xóm nhưng đường dây dài nên chỉ đủ thắp sáng ban đêm. Hôm nay thông qua chương trình “thắp sáng niềm tin”, gia đình được Công ty Điện lực Đắk Nông vào tận nơi lắp đặt điện nên biết ơn lắm”.

Vượt qua những con đường đất đỏ, chúng tôi đến thôn 2 và 3 (xã Kiến Thành, huyện Đắk R’Lấp). Cả 2 thôn chỉ nằm cách trung tâm xã chưa đầy 20 km, nhưng do địa hình cách trở, dân cư phân bố rải rác nên người dân vẫn phải sử dụng đèn dầu trong sinh hoạt hoặc tự góp tiền để kéo điện từ thôn khác về dùng. Năm nay điện Nhà nước đã về với người dân hai thôn trên bằng việc đóng điện “Công trình Đường dây trung- hạ áp”.

Cô Đàm Thị Nghiêm, cho biết: “Năm 1986 tôi vào đây làm kinh tế, ngày đó chưa có điện đóm gì nên toàn dùng đèn dầu, nước suối, nấu nướng toàn bằng củi. Ngày trước thôn bên cạnh có điện, chúng tôi “thèm” lắm nên người dân rủ nhau góp tiền để kéo điện từ bên đó về dùng. Bây giờ được Nhà nước kéo điện về tận nhà thì đỡ vất vả hơn, không sợ bị quá tải mà phải chia nhau ra nấu cơm vào thời gian khác nhau nữa”.

Điện Nhà nước đã về với người dân hai thôn 2 và 3 xã Kiến Thành
Điện Nhà nước đã về với người dân hai thôn 2 và 3 xã Kiến Thành

Được biết, để tri ân khách hàng đã ủng hộ đối với Công ty trong thời gian qua, nhân tháng 12 – “tháng tri ân khách hàng”, Công ty điện lực Đắk Nông đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tri ân đến khách hàng cũng như các hoạt động hướng đến cộng đồng, nhất là những nơi vùng sâu vùng xa và các hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, Công ty Điện lực Đắk Nông hỗ trợ kéo điện và lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện cho hơn 200 hộ dân. Trong dịp này công ty còn tổ chức tặng gần 200 chiếc quạt cho các thôn, bon nhằm tri ân tất các khách hàng sử dụng điện; trong chương trình “Thắp sáng đường quê”, PC Đắk Nông sẽ thi công hệ thống điện chiếu sáng tại nhiều tuyến đường nông thôn và tổ chức sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trị giá 35 triệu đồng; Chương trình “Thắp sáng niềm tin”: sửa chữa, thay mới đường dây, bóng đèn cho 200 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, trị giá 40 triệu đồng…

Với những nỗ lực trong thời gian qua, Công ty điện lực Đắk Nông đã cung cấp đủ điện với chất lượng đảm bảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Với thông điệp “chuyên nghiệp, thân thiện”, trong thời gian tới Công ty Điện lực Đắk Nông sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng điện cung cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất đối với khách hàng.

PV