Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai?

(Dân trí) - Bạn có biết ai là người giàu nhất ở các quốc gia trên thế giới như Nga, Áo, Anh, Mỹ…? Hãy cùng khám phá!

Áo - Dietrich Mateschitz

Ngôi vị người giàu nhất của quốc gia này thuộc về tỷ phú Dietrich Mateschitz với 13,2 tỷ USD. Một điều thú vị mà ít ai nghĩ tới chính là Dietrich Mateschitz là người đồng sáng lập của hãng nước tăng lực Redbull nổi tiếng thế giới. Trùm tài phiệt này còn được biết đến với việc sử dụng tài sản của mình để thành lập một đội đua xe công thức một. Thêm vào đó, ông cũng sở hữu riêng một bộ sưu tập máy bay.

Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai? - 1

Nga - Leonid Mikhelson

Với khối tài sản lên tới 14,4 tỷ USD, Leonid Mikhelson hiện đang là người giàu nhất nước Nga. Trước khi trở thành CEO kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty dầu mỏ Novatek, nhà tỷ phú này từng là quản đốc của một công ty xây dựng.

Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai? - 2

Vương quốc Anh- Gia đình Hinduja

Gia đình Hinduja hiện đang nắm giữ tập đoàn đa quốc gia Hinduja có trụ sở chính đặt tại thủ đô Luân Đôn, nước Anh. Được biết tập đoàn này có lợi nhuận đạt mức 20 tỷ USD mỗi năm nên chẳng lạ gì khi chủ nhân của nó lại có thể leo lên ngôi vị giàu nhất xứ sở sương mù.

Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai? - 3

Nhật Bản- Tadashi Yanai

Không phải Toyota hay Sony mà chính ông chủ của thương hiệu thời trang Uniqlo mới là người giàu nhất đất nước Mặt trời mọc. Trên thực tế, mức độ phổ biến của thương hiệu áo quần này trên toàn thế giới còn hơn cả những mặt hàng điện tử hay xe hơi vốn đã quá nổi tiếng của Nhật Bản. Hiện tại tỷ phú này đang sở hữu khối tài sản kếch xù lên tới hơn 14,6 tỷ USD.

Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai? - 4

Ả rập Saudi - Hoàng tử Alwaleed Bin Talal Alsaud

Người đứng đầu quốc gia dầu mỏ vùng Trung Đông chính là Hoàng tử Alwaleed Bin Talal Alsaud. Với quyền lực sẵn có của mình cộng thêm tài năng kinh doanh, vị hoàng thân này đã phát triển công ty trực thuộc hoàng tộc do ông làm CEO thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Không dừng lại ở đó, Alwaleed Bin Talal Alsaud còn là cổ đông chính của hãng phim 20th Century lừng danh thế giới.

Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai? - 5

Trung Quốc - Wang Jianlin

Wang Jianlin hay còn gọi là Vương Kiện Lâm là người đã vượt qua tỷ phú Jack Ma vào năm ngoái để trở thành đại gia “lắm tiền nhiều của” nhất Trung Quốc. Wang hiện là chủ nhân của 72 trung tâm mua sắm cao cấp mang thương hiệu Wanda Plaza; 38 khách sạn 5 sao; 57 siêu thị và 63 tiệm karaoke với gần 14 triệu m2 diện tích mặt sàn, rải đều khắp đất nước Trung Hoa. Đồng thời tỷ phú người Hoa cũng nắm giữ số lượng rạp chiếu phim nhiều nhất thế giới với 6000 rạp. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của Wang Jianlin rơi vào khoảng 28,7 tỷ USD.

Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai? - 6

Mỹ- Bill Gate

Nguời đang nắm giữ ngôi vị giàu nhất nước Mỹ đồng thời cũng là người giàu nhất thế giới không ai khác chính là tỷ phú công nghệ Bill Gate. Ông sinh ngày 28/10 năm 1955, là một doanh nhân, nhà từ thiện, tác giả và chủ tịch tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm khổng lồ mà ông cùng với Paul Allen đã sáng lập ra.

Trong thực tế Bill Gate lập nghiệp khi chưa có bằng đại học. Hiện tại ở Microsoft, Gates làm CEO và kiến trúc sư trưởng phần mềm, định hướng cho sự phát triển của tập đoàn. Ông cũng là cổ đông với tư cách cá nhân lớn nhất của Microsoft, nắm giữ trên 8 % cổ phiếu. Bằng niềm đam mê với công nghệ, hiện tại Bill Gate đã sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 75 tỷ USD.

Những người giàu nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới, họ là ai? - 7

Hải Phong

Theo BI