Những cô gái cất bằng cử nhân, gác công việc hăng hái lên đường nhập ngũ

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Bỏ công việc với thu nhập ổn định hay gác tấm bằng đại học vừa nhận được, 5 cô gái ở TP Cần Thơ tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cô cử nhân Luật yêu màu áo lính

Vừa tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế, Phạm Hoàng Kim (23 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) liền viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024 để hoàn thành ước mơ của đời mình.

Kim cho biết, ông và chú của cô nàng đều làm trong quân đội. Từ nhỏ Kim đã ảnh hưởng bởi nếp sống kỉ cương, ý chí rắn rỏi của người lính. Chẳng biết từ bao giờ, Kim đã mê màu áo xanh và mong muốn được nối tiếp con đường "vì nhân dân phục vụ" như ông nội mình. 

Những cô gái cất bằng cử nhân, gác công việc hăng hái lên đường nhập ngũ - 1

Kim có mơ ước trở thành quân nhân từ nhỏ (Ảnh: H.D.).

Mục tiêu trở thành quân nhân được Kim xem là kim chỉ nam. Vì thế cô gái trẻ không ngừng nỗ lực, rèn luyện. 18 tuổi Kim đỗ đại học, 22 tuổi, sau khi nhận tấm bằng cử nhân Luật, Kim viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

"Từ khi nhận giấy báo nhập ngũ, em mừng và hồi hộp, nhiều đêm không ngủ. Còn cha mẹ em thì thường xuyên trò chuyện, nấu những món ăn con gái thích. Tết vừa rồi họ hàng, người thân cũng đến thăm hỏi, động viên. 

Em biết đi lính sẽ vất vả nhưng em nghĩ nếu có quyết tâm thì mình đều vượt qua hết. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em muốn tiếp tục ở lại quân ngũ phục vụ cho Tổ quốc", Kim chia sẻ.

Riêng về gia đình Kim, khi biết được ý định con gái gia đình cũng rất ủng hộ, động viên và hỗ trợ con chinh phục ước mơ.

Bà Nguyễn Kim Hiền (mẹ Kim) bộc bạch: "Từ bé, bà đã biết con gái muốn vào quân đội. Lúc học cấp 3, con có ý định xin nhập ngũ nhưng lúc này Kim chưa học xong nên gia đình đã động viên con hoàn thành việc học. Đến bây giờ, khi con đã tốt nghiệp, gia đình vô cùng ủng hộ quyết định của cháu. Tuy nhiên, cháu chưa từng xa nhà quá lâu nên tôi cũng lo lắng nhưng con nói sẽ vượt qua hết". 

Gác công việc hiện tại để "tòng quân"

Trong số 5 đoàn viên thanh niên tại Cần Thơ tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ năm nay có chị Trương Anh Đào, hiện làm Bí thư Chi đoàn khu vực 3, phường Trà An (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

Chị Anh Đào cho biết, trước đây chị tốt nghiệp ngành Dược ở trường Đại học Tây Đô, sau đó cô nàng về địa phương tham gia công tác Đoàn đến nay.

Những cô gái cất bằng cử nhân, gác công việc hăng hái lên đường nhập ngũ - 2

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ tặng quà cho chị Trương Anh Đào trước ngày nhập ngũ (Ảnh: CTV).

Theo lời cô gái, Đào tham gia nghĩa vụ nhằm nối tiếp truyền thống của gia đình vì ông ngoại cô từng tham gia kháng chiến, cha và họ hàng cũng là quân nhân.

"Dù là con gái nhưng em mong bản thân sẽ là mảnh ghép nhỏ của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn nữa, từ nhỏ em đã ước ao khoác trên mình màu xanh của áo lính để góp sức phục vụ quê hương", Anh Đào vui vẻ nói.

Sắp tới, Anh Đào sẽ tham gia môi trường quân đội tại Trường quân sự Quân khu 7.

Tương tự Anh Đào, chị Phan Yến Nhi (25 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cũng nghỉ việc để theo đuổi nguyện vọng trở thành nữ quân nhân.

Năm 2021, Nhi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trường Đại học Cần Thơ. Sau đó, Nhi làm việc tại một nha khoa trên địa bàn thành phố cho đến nay.

Những cô gái cất bằng cử nhân, gác công việc hăng hái lên đường nhập ngũ - 3

Cô nàng Phan Yến Nhi được Thành Đoàn Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên trước ngày lên đường tòng quân (Ảnh: CTV).

Được biết, Nhi sinh ra trong gia đình có hai người con. Khi biết con gái có ý nguyện nhập ngũ, gia đình cô có lo ngại nhưng thấy được sự quyết tâm, ý chí kiên định, người thân đều rất mực ủng hộ. Bản thân Nhi cũng mong rằng, 2 năm ở quân trường sẽ giúp cô gái tôi luyện được tinh thần, thể lực, được góp sức bảo vệ quê hương, Tổ quốc. 

Năm 2024, TP Cần Thơ sẽ có 2.038 công dân nhập ngũ ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Riêng quận Ninh Kiều được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 235 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, trong đó có 170 thanh niên giao cho Bộ Quốc phòng và 65 thanh niên giao cho Bộ Công an.

Trong số người nhập ngũ có 5 nữ thanh niên tham gia.