Người Hà Nội dùng máy bay không người lái mang đồ ăn, áo phao cứu trợ dân

Tuệ Minh

(Dân trí) - Trong điều kiện tiếp cận khó khăn các vùng ngập sâu, nhóm thiện nguyện từ Hà Nội đã dùng drone (máy bay không người lái) cùng lực lượng chức năng vận chuyển nhanh chóng các túi hàng cứu trợ.

Những ngày qua, nhiều địa phương ở thành phố Thái Nguyên ngập chìm trong nước lũ sau bão số 3. Trong đó, địa bàn phường Quang Vinh là nơi ngập sâu nhất, việc tiếp cận để cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn.

Tại phường Quang Vinh (thành phố thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có những nơi nước ngập sâu 2m, xuồng không thể đi vào bên trong. Trước tình hình đó, một nhóm thiện nguyện đã phối hợp với phía công an tỉnh phân phát thực phẩm bằng cách dùng drone (máy bay không người lái).

Chưa hẹn ngày về

Khi đọc được thông tin về tình hình mưa lũ ở Thái Nguyên, anh Quốc Việt (Công ty Viet-Flycam ở Hà Nội) cùng các thành viên khác đã huy động 5 drone tham gia công tác cứu trợ.

Anh Việt cho biết, công việc hàng ngày bận rộn song vẫn quyết định gác lại tất cả để tới Thái Nguyên nhanh nhất. Sự đồng cảm, chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái cần hơn bao giờ hết vào lúc này.

Ưu điểm của thiết bị này là có thể tiếp cận được các khu vực xa, ngập sâu nhất, không tốn quá nhiều công sức, tiết kiệm chi phí mà hiệu quả cao.

Nhóm thiện nguyện dùng drone vận chuyển thực phẩm cứu trợ vùng ngập sâu (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với Dân trí, anh Quốc Việt cho biết: "Nhóm đã hoạt động liên tục 2 ngày qua để vận chuyển lương thực cho các hộ dân ở địa bàn khó tiếp cận nhất tại thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi dùng 2 phương pháp là bay theo bản đồ đến từng nhà hoặc dùng camera tìm từng nhà rồi bay xung quanh, nếu có người sẽ thả túi đồ xuống". 

Việc bay drone trong điều kiện mưa lũ, ngập nước không hề dễ dàng nhưng nhóm của anh Quốc Việt vẫn nỗ lực hết sức. Theo lời chàng trai này, vì tình hình cấp bách, không có cơ hội để tập dượt, nhóm hỗ trợ ngay khi có mặt ở vùng rốn lũ.

"Chúng tôi phải tự chế thêm một bộ phận gắp nhả bên dưới drone. Mỗi chuyến bay sẽ chuyển áo phao, nước, đồ ăn cho bà con với trọng lượng 7kg. Điểm xa nhất mà drone bay vào là 4km. Thấu hiểu nhiều gia đình gặp khó khăn giữa bốn bề nước lũ, chúng tôi làm việc xuyên đêm, bao giờ hết hàng cứu trợ mới dừng lại", anh Việt nói.

Sau mỗi chuyến bay, nhóm của Quốc Việt phải lau khô thiết bị nhằm đảm bảo cho drone có thể hoạt động tốt nhất. 

Người Hà Nội dùng máy bay không người lái mang đồ ăn, áo phao cứu trợ dân - 1

Chỉ sau 1-1,5 phút, các túi hàng hóa đã được vận chuyển đến tay các hộ dân bị ngập sâu (Ảnh cắt từ clip).

Việt cho biết: "Đến thời điểm này, chúng tôi chưa hẹn ngày về vì nước lũ còn cao, bà con cần hỗ trợ. Cả nhóm đang huy động thêm drone từ các nơi khác để hỗ trợ các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai...".

Được biết, sáng 11/9, Quốc Việt và các thành viên trong công ty đã di chuyển đến khu vực Tuyên Quang để tiếp tục cứu trợ, vận chuyển thực phẩm cho bà con các nơi bị cô lập.

Người Hà Nội dùng máy bay không người lái mang đồ ăn, áo phao cứu trợ dân - 2

Cách dùng drone nhanh chóng, hiệu quả ở những vùng ngập sâu, khó tiếp cận (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chúng tôi không thể di chuyển được vào trong  thành phố do nước ngập sâu. Nhóm đang triển khai drone và các thiết bị để chuyển đồ ăn vào cho bà con", anh Quốc Việt nói thêm.

Cảm thấy nhẹ lòng sau mỗi chuyến chuyển đồ ăn

Cũng tham gia hoạt động cứu trợ bà con vùng lũ bằng drone, chị Phan Thị Phương Châm (sống ở Hà Nội) cho biết, khi mỗi chuyến bay chuyển đồ ăn cho bà con thành công, cả nhóm cảm thấy xúc động.

"Túi đồ ăn mà chúng tôi chuyển vào không có gì lớn lao nhưng cả nhóm cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó có nghĩa thêm một gia đình không bị đói. Chúng tôi đang làm được điều mà bà con đang rất cần giữa mùa mưa lũ như thế này", chị Châm cho biết.

Người Hà Nội dùng máy bay không người lái mang đồ ăn, áo phao cứu trợ dân - 3

Các túi đồ được phân chia trước khi dùng drone vận chuyển (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Số drone mà nhóm của chị Châm mang lên Thái Nguyên gồm nhiều loại, có thể vận chuyển số hàng hóa 7-50kg tùy nhu cầu. Mức giá mua mỗi chiếc máy bay không người lái dao động 120-300 triệu đồng.

Có thể có những rủi ro trong quá trình bay nơi ngập lũ, nhưng Châm và các bạn trong nhóm nhắc nhau cẩn thận, với mục tiêu giúp được nhiều người dân nhất có thể. 

Chị Châm cho biết: "Hằng ngày, các drone này phục vụ công việc khảo sát, đo đạc, được cấp phép bay. Trong điều kiện mưa lũ như thế này, chúng tôi đã trao đổi, phối hợp với phía công an Thái Nguyên để thực hiện công tác cứu trợ một cách nhanh nhất". 

Ngoài vận chuyển hàng hóa, máy bay không người lái có thể vào cả những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai mà các phương tiện khác khó tiếp cận nhằm tìm kiếm người bị mắc kẹt.