Người dân nuôi sư tử tại nhà gây náo loạn khu dân cư
(Dân trí) - Ngay khi nhận được khiếu nại của người dân, cảnh sát Thái Lan đã đến kiểm tra khu dân cư xuất hiện tiếng gầm rú của sư tử và làm việc với chủ nhân của con vật này.
Theo bài đăng trên tờ Khaosod, người dân ở khu vực Soi Phra Tamnak (Pattaya, Thái Lan) đã gửi đơn khiếu nại đến đồn cảnh sát TP Pattaya, cho biết nhiều đêm liền, họ bị mất ngủ vì tiếng gầm rú dữ dội của một con sư tử đang được nuôi trong nhà dân tại khu vực này.
Không chỉ bị gián đoạn giấc ngủ vì tiếng gầm dai dẳng suốt đêm, người dân nơi đây còn lo lắng về những nguy hiểm khi sư tử được nuôi trong khu dân cư.
Song, dù sự việc tái diễn nhiều ngày, người dân không thể liên lạc với chủ nhân của con sư tử nói trên. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cảnh sát đã nhanh chóng tới khu vực xuất hiện tiếng gầm rú của sư tử.
![Người dân nuôi sư tử tại nhà gây náo loạn khu dân cư - 1 Người dân nuôi sư tử tại nhà gây náo loạn khu dân cư - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/F934IIX-7kQX-WrKGYnFwBHNFHQ=/thumb_w/1020/2025/02/10/735eea37538decd3b59c-1739177190726.jpg)
Cảnh sát kiểm tra con sư tử đang được nuôi tại nhà dân trong khu dân cư (Ảnh: Khaosod).
Hôm 8/2, cảnh sát đã tiến hành điều tra, xác định chủ nhân của con sư tử gây ra tiếng ồn là ông Nadar, 54 tuổi, người Nga sống tại Thái Lan.
Nơi người đàn ông sống cũng chính là địa điểm gây xôn xao dư luận hồi năm ngoái, khi một người bị phát hiện lái xe mui trần chở theo một con sư tử đi quanh Pattaya.
Khi làm việc với cảnh sát, ông Nadar đã cung cấp các giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp và giấy phép nuôi sư tử. Ông Nadar cũng cho biết con sư tử ông nuôi không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, vì nó được nuôi nấng tại nhà từ nhỏ, quen với sự hiện diện của con người.
Song, tiếng gầm rú xuất hiện là bởi người dân địa phương thường xuyên ném đồ vật vào sư tử của ông, khiến nó cảm thấy căng thẳng.
![Người dân nuôi sư tử tại nhà gây náo loạn khu dân cư - 2 Người dân nuôi sư tử tại nhà gây náo loạn khu dân cư - 2](https://cdnphoto.dantri.com.vn/tc2QsyP0MsSjnDrfRB3eQb5lte8=/thumb_w/1020/2025/02/10/6cc2f83d4687f9d9a096-1739177190750.jpg)
Cảnh sát làm việc với chủ nhân con sư tử (Ảnh: Khaosod).
Tại Thái Lan, việc sở hữu các loài động vật hoang dã như sư tử là hợp pháp với điều kiện chủ nhân cần phải đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
Cũng chính vì thế, đối với trường hợp của ông Nadar, hiện tại, cảnh sát chỉ đưa ra cảnh báo, yêu cầu ông kiểm soát tiếng ồn do sư tử gây ra và thực hiện các biện pháp bổ sung để tránh những ảnh hưởng đến cộng đồng.
Trước đó, khu vực này từng bị cảnh sát và Cục Công viên quốc gia kiểm tra vì sự xuất hiện của sư tử trong khu dân cư, gây ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân.