Đại gia ở Thái Lan cho sư tử ngồi xe mui trần lượn phố gây náo loạn

Tuệ Minh

(Dân trí) - Những người đi đường ở Pattaya, Thái Lan tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy con sư tử ngồi trong xe mui trần.

Ngày 23/1, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ở Thái Lan ghi lại cảnh một con sư tử được xích và ngồi trên chiếc xe mui trần Bentley đi dạo qua các con đường sầm uất ở quận Bang Lamung, Pattaya.

Trong đoạn clip, con sư tử ngồi trên ô tô quan sát nhà cửa và mọi người. Trong khi đó, nhiều cư dân và khách du lịch ở Pattaya tỏ ra sợ hãi khi ở khoảng cách gần với sư tử. 

Sau khi xuất hiện đoạn clip, cơ quan chức năng và cảnh sát đã vào cuộc điều tra và xác minh. Được biết, con sư tử này thuộc về một cá nhân có tên là Sawangjit Kosoongnern. Tuy nhiên, chiếc ô tô do một người bạn đến từ Ấn Độ của Sawangjit Kosoongnern điều khiển.

Con sư tử xuất hiện trong clip có màu trắng, khoảng 5-6 tháng tuổi nên kích thước không lớn. Đây là giống sư tử được nhiều người tìm nuôi. 

Đại gia ở Thái Lan cho sư tử ngồi xe mui trần lượn phố gây náo loạn - 1

Con sư tử được di chuyển qua nhiều tuyến phố ở Pattaya (Ảnh cắt từ clip).

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng cho hay, chủ sở hữu của chú sư tử có thể đối mặt án tù. Cục Công viên quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan cho biết, ở tỉnh Ratchaburi phía tây Bangkok, việc nuôi sư tử là hợp pháp. 

Trước khi sự việc ồn ào xảy ra, chủ nhân của con sư tử đã xin phép chuyển các con vật này đến địa điểm du lịch tỉnh Chonburi nhưng chưa được chấp thuận.

Đại gia ở Thái Lan cho sư tử ngồi xe mui trần lượn phố gây náo loạn - 2

Người đi đường có phần tò mò nhưng cũng không ít người tỏ ra sợ hãi (Ảnh

Atthaphon Charoenchansa, người đứng đầu Cục Công viên quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan cho hay: "Sawangjit đã vi phạm luật liên quan đến việc đưa động vật hoang dã ra nơi công cộng và di chuyển ở địa điểm không được cho phép từ trước".

Chủ nhân sở hữu con sư tử có thể đối mặt án tù 6 tháng hoặc bị phạt 50.000 baht (35 triệu đồng), còn người điều khiển chiếc ô tô chở sư tử cũng vi phạm pháp luật.

Người dân sinh sống ở Pattaya cho hay từng thấy một người nước ngoài nhiều lần lái chiếc xe Bentley ra phố nhưng chưa bị phạt. Một số nguồn tin cho biết, người lái chiếc xe thường dẫn sư tử đến bãi biển Dongtan rồi đưa về nhà khi trời tối.

Cư dân mạng bày tỏ sự không hài lòng khi chủ nhân của con sư tử để bạn đưa con vật nguy hiểm ra ngoài đường phố đông đúc như vậy. 

"Tất cả các loài động vật hoang dã đều nguy hiểm, có thể tấn công con người bất cứ lúc nào. Một cá nhân có thể được sở hữu sư tử nhưng họ phải giữ chúng ở địa điểm nhất định, không phải cho ra nơi công cộng", một cư dân mạng chia sẻ.

"Bạn giàu có không có gì sai nhưng có vấn đề khi bạn không có trách nhiệm với cộng đồng", một người khác lên tiếng. 

Tại Thái Lan, việc sở hữu các loài động vật hoang dã như sư tử là hợp pháp. Tuy nhiên, chủ nhân cần phải đăng ký với cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.