Đắk Nông:

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông

(Dân trí) - Chiều ngày 15/1, trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I, tại tỉnh Đắk Nông đã diễn ra lễ hội đường phố với chủ đề: “Con đường thổ cẩm”.

 Lễ hội với với sự tham gia của gần 2000 nghệ nhân và đại sứ văn hóa thổ cẩm là Hoa hậu Ngọc Hân thu hút hàng ngàn người dân theo dõi.

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 1.

Âm vang đại ngàn Tây Nguyên với những trang phục thổ cẩm được tái hiện trong lễ hội đường phố Con đường thổ cẩm

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 2.

Theo đó, 23 Đoàn nghệ thuật các tỉnh trong nước và một số quốc gia lân cận, di chuyển trên tuyến đường chính của TX. Gia Nghĩa. Điểm nổi bật của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc với trình diễn trang phục thổ cẩm truyền thống.

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 3.

Hoa hậu Ngọc Hân cũng các nghệ nhân, người mẫu sẽ diễu hành kết hợp với các tiết mục đặc sắc, đặc trưng nhất của các dân tộc của các vùng miền và các quốc gia trong trang phục thổ cẩm truyền thống của từng dân tộc.

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 4.

Sự kiện lần đầu tiên có sự tham gia của một số đoàn nghệ nhân quốc tế đến từ Lào, Campuchia, Indonesia... đã góp phần thu hút sự chú ý của người dân.

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 5.

Lễ hội đường phố “con đường thổ cẩm” nằm trong khuôn khổ của Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam, mục đích kết nối những sắc màu văn hóa đặc trưng của các các dân tộc thiểu số đến từ các vùng miền và các quốc gia.

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 6.

Đồng thời, nhằm tôn vinh, kế thừa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 7.

Sự kiện thu hút sự tham gia, theo dõi của người dân tỉnh Đắk Nông và nhiều du khách. Bởi sau 15 năm thành lập tỉnh, đây là lần đầu tiên người dân tỉnh phía nam Tây Nguyên này có dịp đắm chìm trong không khí lễ hội đường phố.

Người dân đổ ra đường theo dõi “con đường thổ cẩm” lớn nhất Đắk Nông - Ảnh 8.

Lễ hội đường phố thu hút sự quan tâm của người dân

Dương Phong