Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách

Nguyễn Tri

(Dân trí) - Từ tờ mờ sáng, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đổ ra các bãi biển để để tập thể dục, đi bộ, tắm biển... sau 2 tháng ở yên trong nhà.

Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách - 1

Từ 4h30 sáng, dù trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng nhiều bãi tắm ở quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã tấp nập người dân đi tắm biển, tập thể dục, hít thở không khí trong lành. Để xuống được khu vực tắm biển, bảo vệ đã tiến hành quét mã QR cho người dân (Ảnh: Nguyễn Tri).

Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách - 2
Theo quy định của UBND TP Đà Nẵng, từ hôm nay, người dân có thể tắm biển hàng ngày từ 4h30 đến không quá 6h30 tại các khu vực được phép theo quy định và rời đi ngay sau khi tắm biển. UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu người dân không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển; giữ khoảng cách ít nhất một mét với người khác; đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách - 3
Qua ghi nhận, tại khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng, nhân viên Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng liên tục phát loa để nhắc nhở người dân thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, đồng thời yêu cầu người dân giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi tập thể dục (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách - 4
Sau khi tắm xong, người dân nhanh chóng đeo khẩu trang và di chuyển ra về, không tập trung đông người trên bãi tắm (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách - 5
Đến khoảng 5h30 sáng, lượng người đổ ra các bãi tiền để tắm và tập thể dục đông dần (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách - 6
Ông Nguyễn Cảnh (50 tuổi, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho hay, trong thời gian không được tắm biển buổi sáng để phòng, chống dịch Covid-19, ông cảm thấy khá uể oải, mệt mỏi. Vì vậy, sau khi thành phố cho phép hoạt động này trở lại, ông dậy từ tờ mờ sáng để tắm biển (Ảnh: Nguyễn Tri).
Người dân Đà Nẵng đi tắm biển từ tờ mờ sáng sau nới lỏng giãn cách - 7

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. Cụ thể, từ 0h ngày 30/9, Đà Nẵng chuyển trạng thái mới, cho phép một số hoạt động được mở cửa gồm: chợ truyền thống, hội họp, thể dục thể thao, tắm biển… (Ảnh: Nguyễn Tri).