Ngán ngẩm cảnh người dân bỏ chạy khi bị phát hiện ra đường tập thể dục

Khôi Vũ

(Dân trí) - Bắt đầu từ 6h sáng ngày 24/7, thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Vậy nhưng vẫn còn rất nhiều người dân bị xử phạt vì ra khỏi nhà không cần thiết.

Trên mạng xã hội mới đây đã lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang chạy bộ trên đường thì công an đang đi tuần tra, làm nhiệm vụ phòng chống dịch bắt gặp và yêu cầu dừng lại.

Người đàn ông bỏ chạy khi đang tập thể dục bị lực lượng chức năng phát hiện

Tuy nhiên, người đàn ông đã dồn hết sức bỏ chạy mặc cho lực lượng chức năng có thuyết phục dừng lại.

Sau một đoạn đường chạy hết sức, cuối cùng người đàn ông cũng phải dừng lại theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Hiện chưa rõ người đàn ông bị xử phạt như thế nào vì hành vi thiếu ý thức này, nhưng cư dân mạng đã "dậy sóng" chỉ trích người đàn ông không chấp hành quy định trong thời gian giãn cách.

Trong một clip khác, một người đàn ông vẫn cố tình đi tập thể dục trong thời gian giãn cách. Cụ thể, người đàn ông này đi tập thể dục bị lực lượng chức năng phát hiện và liền bỏ chạy thục mạng.

Khi đã thấm mệt, người này dừng lại, giơ tay lên ý chỉ công an tạm dừng. Nhưng ngay sau khi nghỉ khoảng vài giây người đàn ông bất ngờ... quay đầu chạy tiếp.

Người đàn ông bỏ chạy khi công an phát hiện ra đường tập thể dục

Hành động này của người đàn ông đã khiến cư dân mạng được phen "cười ra nước mắt" nhưng cũng vô cùng bức xúc vì sự thiếu ý thức phòng chống dịch bệnh, bất chấp ra đường trong thời điểm hiện tại. 

Có thể thấy, một trong những lỗi vi phạm điển hình của người dân bị xử phạt trong những ngày Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị 16 là ra khỏi nhà khi không cần thiết để... tập thể dục.

Đoạn clip dưới đây ghi lại cảnh 4 nam thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập ngoài mặt đường, thoải mái trò chuyện với nhau. Khi phát hiện các đồng chí công an tới, nhóm này lập tức chia ra bỏ chạy tán loạn.

4 người chạy tán loạn khi lực lượng chức năng tới

Tuy nhiên lực lượng chức năng đã phát hiện ra sự việc và đuổi theo để xử lý đến cùng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, đây chính là lúc người dân cần nâng cao ý thức nhất, cùng chung tay giúp sức với những người ở tuyến đầu chống dịch để nhanh chóng chiến thắng đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường.