Nắng nóng kéo dài, quạt điện bán “đắt như tôm tươi”

Những đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng đang “bủa vây” khu vực miền Nam. Chính vì vậy mà nhu cầu các sản phẩm quạt điện của người dân đang tăng cao.

Chị Huỳnh Kim Dung (ngụ quận 3, TPHCM) cho biết, chị đang đi tìm hiểu thị trường để mua thêm quạt điện mới cho gia đình bởi quạt cũ đã bị hư hỏng.

“Ngân sách của gia đình cũng không có nhiều nên gia đình tôi ưu tiên các sản phẩm bền bỉ và có xuất xứ từ Việt Nam. Tôi đã chọn mua một cây quạt ASIAvina với giá hơn 500.000 đồng”, chị Dung nói.

Anh Nguyễn Văn Trung, chủ một đại lý chuyên phân phối các sản phẩm quạt Việt Nam tại quận 10 chia sẻ, khoảng gần 1 tháng trở lại đây thì lượng quạt bán ra ở cửa hàng anh Trung tăng mạnh. Lượng tăng khoảng 30% so với những tháng trước Tết.

“Thời tiết nắng nóng nên hàng bán chạy. Các sản phẩm có xuất xứ từ Việt Nam được người tiêu dùng tin tưởng và mua nhiều hơn các sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc hay các nước khác”, anh Trung nói.

Mùa nóng đến sớm khiến nhu cầu sử dụng quạt điện tăng cao trên thị trường.
Mùa nóng đến sớm khiến nhu cầu sử dụng quạt điện tăng cao trên thị trường.

Đại diện nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh quạt điện khác tại quận 3, quận 5, quận 10 cũng cho biết, các sản phẩm quạt điện đang bán rất tốt vì nhu cầu người dân tăng mạnh. Sức mua tăng khoảng 20 – 30% so với bình thường.

Theo bà Lynn Ong, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam (thành viên Tập đoàn Groupe SEB) thì quạt ASIAvina của đơn vị này đang được người dân ưa chuộng do sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, an toàn, chất lượng và phù hợp với người Việt.

“Mùa hè năm nay, chúng tôi ra mắt hai dòng sản phẩm mới của quạt ASIAvina gồm: dòng Thiên Nhiên và dòng Venus. Đây là các dòng sản phẩm lấy cảm hứng từ các danh lam thắng cảnh trong nước với thông điệp mang gió tự nhiên tươi mát về nhà bạn”, bà Lynn Ong nói.

Dòng Thiên Nhiên là dòng sản phẩm chủ đạo của Quạt ASIAvina trong năm 2018.
Dòng Thiên Nhiên là dòng sản phẩm chủ đạo của Quạt ASIAvina trong năm 2018.

Cũng theo bà Lynn Ong, quạt ASIAvina dòng Thiên Nhiên được sản xuất dựa trên nguồn cảm hứng tươi mới từ cảnh sắc Việt và khảo sát ý kiến khách hàng tại 4 thành phố lớn như Cần Thơ, TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Sản phẩm có các màu bắt mắt như màu xanh đồi chè Đà Lạt, màu xanh biển Vịnh Hạ Long, màu xanh Cù Lao Chàm, màu xanh Miền Tây sông nước. Giá mỗi sản phẩm quạt ASIAvina dòng Thiên Nhiên dao động từ 532.000 đồng đến 758.000 đồng.

Quạt ASIAvina dòng Venus mang “hơi thở” của thẩm mỹ hiện đại sẽ tô điểm cho không gian sống của người dân thêm sang trọng, cao cấp với các màu chính là trắng và đen phối hợp với màu bạc. Giá của dòng quạt Venus dao động từ 861.000 đồng đến 1.773.000 đồng.

“Với sự thấu hiểu thị trường và lấy người tiêu dùng trên thế giới làm trung tâm phát triển, Groupe SEB luôn giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực mình đang kinh doanh. Groupe SEB tự tin sẽ đưa các thương hiệu của mình phát triển bền vững tại Việt Nam”, bà Lynn Ong nói.

Ngày 16/3, Công ty Cổ phần Quạt Việt Nam (thành viên Tập đoàn Groupe ) đã tổ chức sự kiện “The Colors Of Vietnam” tại thành phố Huế với sự tham gia của các nhà phân phối lớn của cả nước. Đây là sự kiện nhằm giới thiệu các sản phẩm mới của 3 thương hiệu ASIAvina, Supor và Tefal.

Groupe SEB được thành lập vào năm 1857 tại Pháp. Qua hơn 150 năm phát triển thì Groupe SEB hiện có hơn 25.000 nhân lực và 29 nhà máy sản xuất được phân bố trên toàn thế giới.

Groupe SEB hiện đang dẫn đầu về thị phần các vật dụng gia đình ở 25 quốc gia. Mỗi năm, Groupe SEB bán ra khoảng 200 triệu sản phẩm trên toàn thế giới, tức là cứ 6 giây trôi qua lại có một sản phẩm của Groupe SEB được bán ra.

Đại Việt