Máy bán hàng tự động cung cấp thịt gấu tươi bất ngờ đắt khách "không tưởng"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo mô tả, sản phẩm được máy tự động bán ra là thịt của những con gấu hoang dã được giết mổ ngay tại địa phương và rất được người dân miền bắc Nhật Bản ưa chuộng.

Theo hiệp hội các nhà sản xuất hệ thống bán hàng tự động Nhật Bản, số lượng máy đạt 5,6 triệu vào năm 2000 - tức là cứ 23 người lại có một máy.

Dù con số này tới năm 2020 đã giảm chỉ còn hơn 4 triệu máy, nhưng Nhật Bản vẫn là quốc gia sở hữu hệ thống máy bán hàng tự động tính trên đầu người cao nhất thế giới.

Máy bán hàng tự động cung cấp thịt gấu tươi bất ngờ đắt khách không tưởng - 1
Chiếc máy bán tự động thịt gấu tươi ở Nhật Bản gây nhiều tranh cãi (Ảnh: Insider).

Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng mua hàng qua những chiếc máy với đủ mọi loại sản phẩm từ quen thuộc tới "lạ đời".

Và tại một nhà ga xe lửa gần thị trấn Semboku ở tỉnh Akita, từ cuối năm 2022, người ta lắp chiếc máy tự động bán thịt gấu tươi, bất ngờ thu hút lượng khách hàng tới mua đông nhiều hơn dự kiến.

Theo truyền thông địa phương, đây là thịt của những con gấu hoang dã được thành viên của một câu lạc bộ săn bắn bẫy được. Nhóm thợ săn chỉ được phép bắt số lượng gấu nhất định vào mùa trong năm. Sau đó, họ xử lý ngay tại lò mổ rồi chuyển tới máy bán tự động.

Máy bán thịt hoạt động 24h/ngày, được phân thành cả thịt nạc và thịt mỡ. Mỗi khay 250 gram có giá khoảng 2.200 Yên. Hành khách đi lại tại nhà ga là những người thường xuyên mua thịt tại đây. Những người điều hành cho biết, họ còn nhận được đơn hàng từ Tokyo cách đó khoảng 400km.

Ở miền bắc Nhật Bản là khu vực tiêu thụ thịt gấu nhiều nhất nước này. Tại đây, thịt được bán dưới dạng đóng hộp hoặc nấu thành món cà ri ăn liền. Thịt gấu được mô tả có vị "hơi tanh", còn một số người ví nó như thịt nai, thường dùng để hầm nhừ.

Máy bán hàng tự động cung cấp thịt gấu tươi bất ngờ đắt khách không tưởng - 2
Các tổ chức bảo vệ quyền động vật lên tiếng phản đối việc sử dụng thịt gấu (Ảnh: News).

Tuy nhiên, các nhà vận động vì quyền động vật đã lên án việc kinh doanh máy bán hàng tự động và kêu gọi chấm dứt việc săn bắt gấu để lấy thịt.

Ông Nick Stewart, Giám đốc chiến dịch bảo vệ động vật hoang dã tại Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới, khẳng định "gấu có ý nghĩa to lớn với hệ sinh thái rộng lớn mà con người đang sinh sống".

"Nếu chúng ta bảo vệ gấu, môi trường sống của chúng và các loài động thực vật tại đó cũng được hưởng lợi. Gấu là động vật hoang dã, không phải thức ăn tiện lợi. Hãy để chúng được sống ở môi trường hoang dã", ông Nick kêu gọi.